24/07/2022 22:09 GMT+7

Hòa 2-2, Sài Gòn và Nam Định 'níu nhau' ở cuối bảng

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Tối 24-7, chủ nhà Sài Gòn dù chơi hơn người suốt hơn 60 phút nhưng chỉ hòa Nam Định 2-2 trong trận 'chung kết ngược' ở vòng 9 V-League 2022 diễn ra trên sân Thống Nhất. Với kết quả này, 2 đội tiếp tục 'níu chân' nhau ở cuối bảng.

Hòa 2-2, Sài Gòn và Nam Định níu nhau ở cuối bảng - Ảnh 1.

Sân Thống Nhất vắng vẻ ngày Sài Gòn đá "chung kết ngược" - Ảnh: N.K.

Đá trên sân nhà trong trận đấu mang ý nghĩa đua trụ hạng, nhưng sân Thống Nhất vẫn vắng khán giả như mọi khi. Thậm chí, CĐV Nam Định còn đông hơn cả CĐV đội chủ nhà, khi ngồi vàng rực ở khán đài D.

Chủ nhà Sài Gòn nhập cuộc khá thận trọng. Trong khi đó, Nam Định tràn lên tấn công ngay từ đầu. Phút thứ 6, đội khách suýt ghi bàn khi tiền đạo Rodrigo Dias 1 mình đánh đầu ra ngoài từ đường chuyền thuận lợi của đồng đội bên cánh phải.

Nhưng chỉ 8 phút sau đó, Nam Định cũng kịp có bàn mở tỉ số từ pha đá phạt hàng rào đẹp mắt của trung vệ Phạm Mạnh Hùng.

Hòa 2-2, Sài Gòn và Nam Định níu nhau ở cuối bảng - Ảnh 2.

Phạm Mạnh Hùng (giữa) ăn mừng bàn mở tỉ số - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Bàn thắng khiến Nam Định chơi càng hưng phấn hơn. Còn CLB Sài Gòn thì gần như không thể triển khai được bóng lên phía trên.

Dù vậy, chiếc thẻ đỏ của Nam Định ở phút 28 đã tạo điều kiện cho đội chủ nhà gượng dậy. Cầu thủ, ban huấn luyện lẫn CĐV Nam Định đã phản ứng dữ dội. Nhưng trọng tài FIFA Ngô Duy Lân đã cho thấy có quyết định đúng khi Viết Tú vào bóng đạp thẳng cổ chân Lâm Thuận, may mà không gãy chân.

Hòa 2-2, Sài Gòn và Nam Định níu nhau ở cuối bảng - Ảnh 3.

Trọng tài Ngô Duy Lân rút thẻ đỏ với Viết Tú - Ảnh: N.K.

Lợi thế hơn người cũng không giúp CLB Sài Gòn có nhiều pha tổ chức tấn công nguy hiểm. Điều này buộc HLV Phùng Thanh Phương phải rút tiền vệ Lâm Thuận ra để tung thêm tiền đạo Việt Phong vào sân đá cặp cùng Đỗ Merlo ở phút 41.

Tuy nhiên, cơ hội ghi bàn cũng gần như không có với CLB Sài Gòn trong những phút còn lại của hiệp 1.

Hòa 2-2, Sài Gòn và Nam Định níu nhau ở cuối bảng - Ảnh 4.

Trung vệ Alisson (phải) ăn mừng phấn khích bàn nâng tỉ số lên 2-1 - Ảnh: N.K.

Đến phút 59, Đỗ Merlo mới có thể ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho CLB Sài Gòn. Nhưng cũng chỉ 5 phút sau đó, trung vệ Alisson đã dứt điểm nâng tỉ số lên 2-1 cho Nam Định từ tình huống đá phạt góc.

Bàn thắng khiến cầu thủ lẫn CĐV Nam Định vui nổ trời khi đội chơi thiếu người vẫn có thể một lần nữa vượt lên dẫn trước.

Hòa 2-2, Sài Gòn và Nam Định níu nhau ở cuối bảng - Ảnh 5.

Huỳnh Tấn Tài ăn mừng bàn gỡ 2-2 đầy quý giá cho CLB Sài Gòn - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Khi ai cũng nghĩ trận đấu sẽ kết thúc với phần thua thuộc về CLB Sài Gòn thì cầu thủ vào sân thay người Huỳnh Tấn Tài đã kịp ghi bàn gỡ hòa quý giá 2-2, giúp đội nhà giành lại 1 điểm.

Với kết quả này, đội chót bảng Sài Gòn vẫn chưa biết thắng sau 8 trận ở V-League 2022 và sẽ càng đối mặt với nhiều khó khăn hơn nữa.

Trận đấu ‘lạ lùng’ của CLB Sài Gòn Trận đấu ‘lạ lùng’ của CLB Sài Gòn

TTO - Chuỗi trận không biết thắng của Sài Gòn kéo dài lên con số 6 (3 hòa, 3 thua). Mới nhất là trận thua 0-4 trong chuyến làm khách trên sân Thanh Hóa vào chiều 16-7, khiến họ tiếp tục đứng yên ở vị trí chót bảng xếp hạng.


NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên