23/07/2022 09:27 GMT+7

V-League 2022: Nỗi buồn bóng đá TP.HCM

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Đã sa sút ngay từ V-League 2021 - mùa giải phải tạm dừng sau vòng 12 vì dịch COVID-19, nhưng ở V-League 2022, mọi thứ càng trở nên tệ hơn với bóng đá thành phố.

V-League 2022: Nỗi buồn bóng đá TP.HCM - Ảnh 1.

Nỗi thất vọng của các cầu thủ TP.HCM sau trận thua HAGL 0-2 ở vòng 7 - Ảnh: N.K.

Sau 8 vòng đấu, CLB Sài Gòn đang xếp chót bảng với 3 điểm sau 7 trận. Còn CLB TP.HCM xếp ngay phía trên với 6 điểm. Không ai nhận ra CLB TP.HCM từng giành ngôi á quân V-League 2019 hay đội hạng 3 V-League 2020 CLB Sài Gòn.

Nhiều vấn đề ở CLB Sài Gòn

CLB Sài Gòn là đội duy nhất chưa biết thắng tại V-League 2022. Họ hòa cả 3 trận trên sân Thống Nhất và thua cả 4 khi đá trên sân khách. Không chỉ vậy, CLB Sài Gòn là đội có bàn thua nhiều nhất sau 8 vòng đấu với 16 lần thủng lưới.

Giải thích về màn trình diễn thất vọng của CLB Sài Gòn, HLV Phùng Thanh Phương cho rằng do chưa có được đội hình mạnh vì các trụ cột bị chấn thương, tâm lý cầu thủ nặng nề sau chuỗi trận không tốt.

Nhưng thực tế, thất bại của CLB Sài Gòn cho thấy nhiều vấn đề hơn thế, trong đó có những sai lầm khó hiểu lặp đi lặp lại của vài trụ cột. Thủ môn Văn Phong, hậu vệ Quốc Long mắc lỗi ở trận thua 1-3 trên sân CLB Hải Phòng tại vòng 5 lại tiếp tục mắc sai lầm trong trận thua 0-4 trên sân CLB Thanh Hóa ở vòng 7.

Kế đó là chất lượng ngoại binh. Ở V-League 2021, CLB Sài Gòn xếp hạng 13/14 với 13 điểm sau 12 trận do ngoại binh quá kém. Mùa này, mọi thứ cũng không thay đổi với những bản hợp đồng mới lẫn cũ.

Ở tuổi 37, đóng góp của cựu binh Đỗ Merlo khá hạn chế. Tân binh Andre Vieira (Bồ Đào Nha) dù ghi 2 bàn sau 5 trận nhưng chỉ ở trình độ bình thường. Chân sút mới Gustavo Costa (Brazil) chỉ mới ghi 1 bàn sau 3 trận.

Cựu binh trung vệ Ahn Byung Keon (Hàn Quốc) chơi rất tệ, buộc CLB Sài Gòn phải thử việc một loạt trung vệ ngoại để kịp gia cố hàng thủ khi thị trường chuyển nhượng giữa mùa mở ra từ ngày 21-7.

"Chúng tôi đang gấp rút đánh giá khả năng của các trung vệ đến từ Nhật Bản, Serbia... để sử dụng trong trận "chung kết ngược" với Nam Định vào cuối tuần này trên sân Thống Nhất. Nhưng trong thời gian ngắn, không biết họ có kịp thích nghi để chơi tốt hay không", HLV Phùng Thanh Phương chia sẻ.

CLB TP.HCM chỉ lo trụ hạng

Hai năm qua, CLB TP.HCM không tiếc tiền mua sắm nhằm cạnh tranh chức vô địch. Gần nhất, CLB TP.HCM đã đem về tiền vệ Việt kiều Lee Nguyễn cùng HLV Alexandre Polking (người sau đó đã dẫn dắt Thái Lan vô địch AFF Cup 2021). Nhưng mùa này, đội bóng chẳng đem về hợp đồng giá trị nào.

Sau thất bại 1-2 trước CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Thống Nhất ở vòng 8, HLV Trần Minh Chiến đã xin từ chức bởi đây là thất bại thứ 3 liên tiếp của CLB TP.HCM. Tuy nhiên, ông Chiến đã được lãnh đạo CLB động viên ở lại vì mục tiêu của đội chỉ là trụ hạng.

Thất bại của CLB TP.HCM cũng không khó để lý giải. Ngoài chất lượng cầu thủ mới ở mức thường thường, nhất là ngoại binh, việc khủng hoảng nhân sự ở hàng công vì chấn thương cũng khiến CLB TP.HCM gặp khó trong ghi bàn. Qua 7 trận đấu, CLB TP.HCM chỉ ghi được 3 bàn, ít nhất V-League 2022.

Ngoại binh kém luôn là câu chuyện dài kỳ trong chuyển nhượng ở CLB TP.HCM. Mùa này, hai tân binh là tiền vệ Bruno Consendey và tiền đạo Mauricio Cordeiro chưa ghi được bàn thắng nào. Trong khi đó, các chân sút nội có quá ít sự lựa chọn tốt.

Cụ thể, chân sút Hồ Tuấn Tài chỉ đá có 8 phút trận mở màn trên sân SHB Đà Nẵng rồi nghỉ dài hạn vì chấn thương. Vì thế, CLB TP.HCM đã ký hợp đồng với 2 cầu thủ từng đồng giành danh hiệu "Vua phá lưới" Giải vô địch Jamaica là Daniel Green và Atapharoy Bygrave.

Trận đấu với chủ nhà Viettel ở vòng 9 vào ngày 24-7 tới sẽ là dịp để bộ đôi tấn công này ra mắt. Hy vọng đó sẽ không phải là "món hàng hớ" nữa của CLB TP.HCM.

Lịch trực tiếp vòng 9 V-League 2022: HAGL - Thanh Hóa, Viettel - TP.HCM Lịch trực tiếp vòng 9 V-League 2022: HAGL - Thanh Hóa, Viettel - TP.HCM

TTO - Cuối tuần này sẽ diễn ra các trận đấu ở vòng 9 V-League 2022 với nhiều cuộc đọ sức hấp dẫn như Hoàng Anh Gia Lai - Thanh Hóa, Viettel gặp TP.HCM, Hà Tĩnh đụng độ Hà Nội.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên