24/05/2023 13:23 GMT+7

Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh hát trên vỉa hè Sài Gòn

"Ai chung tình bằng cô đơn" - ca khúc song ca nhẹ nhàng của Hồ Ngọc Hà và Noo Phước Thịnh sau 8 năm - khiến khán giả đồng cảm.

Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh hát trên vỉa hè Sài Gòn - Ảnh 1.

Hồ Ngọc Hà và Noo Phước Thịnh gợi nhớ những ký ức đẹp về Sài Gòn xưa trong mỗi người - Ảnh: NVCC

Hồ Ngọc Hà và Noo Phước Thịnh từng kết hợp ăn ý trong ca khúc Nỗi nhớ đầy vơi cách đây 12 năm, đánh dấu lần đầu tiên hợp tác. Đến năm 2015, cả hai lại có dịp song ca trong sản phẩm Em đi tìm anh.

Nay cả hai một lần nữa tái hợp sau 8 năm trong ca khúc Ai chung tình bằng cô đơn khiến khán giả xao xuyến.

Tái hiện nét văn hóa Sài Gòn

Ai chung tình bằng cô đơn là bản ballad nhẹ nhàng, mộc mạc do nhạc sĩ trẻ Nguyễn Hoàng Thuận sáng tác. Ca khúc có ca từ trong trẻo, tươi sáng và không bi lụy, dù nhắc đến nỗi cô đơn của người trẻ.

Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh hát trên vỉa hè Sài Gòn - Ảnh 2.

Cảnh ngồi hát tự nhiên trên vỉa hè Sài Gòn được Hồ Ngọc Hà và Noo Phước Thịnh tái hiện

Khán giả thích thú với hình ảnh Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh chạy xe máy trong đêm. Điều này khiến Hồ Ngọc Hà nhớ lại kỷ niệm chạy xe đi hát cách đây 20 năm. Thời điểm đó cô mới từ Hà Nội vào TP.HCM lập nghiệp.

Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh hát trên vỉa hè Sài Gòn - Ảnh 3.

Bối cảnh quay hình sản phẩm là một quán cà phê cổ kính gây chú ý với khán giả

Đặc biệt hình ảnh hai ca sĩ ngồi hát cùng band acoustic tại bối cảnh một quán cà phê vỉa hè bình dân gợi nhớ văn hóa hát với nhau tại các quán cà phê của Sài Gòn xưa. 

Một hình ảnh quen thuộc khác là bạn trẻ ngày nay khi cô đơn thường ngồi một mình ngắm đường phố về đêm, giữa đường phố nhộn nhịp người qua lại.

Qua sản phẩm này, nhiều bạn trẻ sẽ tìm thấy chính mình, đồng cảm với ca sĩ.

MV "Ai chung tình bằng cô đơn" 

Hồ Ngọc Hà hát acoustic gần gũi

Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh hát trên vỉa hè Sài Gòn - Ảnh 5.

Hồ Ngọc Hà chạy xe máy gợi nhớ ký ức ngày đầu vào TP.HCM lập nghiệp

Ai chung tình bằng cô đơn được phối theo phong cách acoustic gần gũi, tạo sự đồng cảm của nhiều khán giả.

Hồ Ngọc Hà cho biết ban đầu ê kíp định cho cô hát một mình, nhưng cảm thấy không phù hợp nên đã mời Noo Phước Thịnh tham gia cùng. Cô thích phần lời ca khúc bởi sự mộc mạc, đơn sơ.

Noo Phước Thịnh cũng đồng cảm được điều này nên nhận lời ngay và yêu cầu ê kíp thực hiện sản phẩm ngay để giữ được cảm xúc vẹn nguyên. 

Sản phẩm được thực hiện gấp rút và hoàn thành trong chưa tới 10 ngày.

“Khi biến cố xảy ra, Noo từng cảm thấy sự cô đơn thật sự, nhưng khi nghe hát bài này Noo mới nhận ra cô đơn cũng bình thường thôi. 

Noo hy vọng mọi người hãy luôn yêu thương bản thân mình” - Noo Phước Thịnh chia sẻ.

Người yêu nhạc để lại những bình luận tích cực: “Bài hát hay, nghe bắt tai đúng tâm trạng của dân cô đơn”; “Lời bài hát ý nghĩa, giai điệu và kết hợp hay quá”; “Bài hát thức tỉnh, vực dậy niềm tin cho người khó xử trong chuyện tình cảm”; “Sự kết hợp trở lại của anh Noo Phước Thịnh và Hồ Ngọc Hà đem đến cho người nghe nhiều cảm xúc…”…

Hồ Ngọc Hà: Hồ Ngọc Hà: 'Khán giả của tôi tử tế'

"Hà kiếm tiền được từ ca hát nên buộc phải đầu tư ngược lại. Hà phải đầu tư tử tế vì khán giả của Hà tử tế" - Hồ Ngọc Hà chia sẻ với Tuổi Trẻ Online.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên