25/05/2026 19:17 GMT+7

Hộ dân ở TP.HCM giao nộp 6 con chim công quý hiếm 'từ đâu bay tới'

Ngày 25-5, hai người dân ở TP.HCM đã tự nguyện giao nộp tổng cộng 8 con chim công (gồm 7 con chim công Ấn Độ, 1 con chim công lục) cho cơ quan kiểm lâm.

chim công - Ảnh 1.

Kiểm lâm viên thuộc Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1 (thuộc Chi cục Kiểm lâm TP.HCM) tiếp nhận chim công Ấn Độ từ bà Huỳnh Lệ Quỳnh - Ảnh: NGỌC KHẢI

Ngày 25-5, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1 (thuộc Chi cục Kiểm lâm TP.HCM) tiếp nhận 6 con chim công Ấn Độ từ bà Huỳnh Lệ Quỳnh (ngụ phường Thông Tây Hội) tự nguyện giao. Trong đó có 2 chim trống và 4 chim mái, mỗi con nặng 3-4kg.

Bà Quỳnh cho biết gia đình không nuôi chim công. Khoảng 1-2 tuần trước, vườn nhà xuất hiện 1-2 con, sau đó ngày càng nhiều thêm. Khi cho gà ăn, chim công cũng đến ăn cùng, không rõ chúng từ đâu tới. Qua tìm hiểu, biết đây là loài quý hiếm, gia đình bà đã liên hệ kiểm lâm để tự nguyện bàn giao.

Cùng ngày 25-5, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1 cũng tiếp nhận 2 con chim công do anh Lê Minh Toàn (ngụ xã Phú Hòa Đông) tự nguyện giao nộp.

Theo kiểm lâm, cặp chim này gồm một con chim công Ấn Độ (chim mái, khoảng 3kg) và một con chim công lục (chim trống, khoảng 4kg).

Anh Toàn cho biết khoảng 10 năm trước, cha anh được bạn tặng hai con chim công nuôi làm kiểng. Từ khi cha mất cách đây 4 năm, gia đình tiếp tục chăm sóc đến nay. Biết đây là động vật quý hiếm, anh chủ động giao nộp cho kiểm lâm, với mong muốn chúng được thả về rừng.

Số chim công tiếp nhận từ bà Huỳnh Lệ Quỳnh và anh Lê Minh Toàn được kiểm lâm đưa về nuôi dưỡng, chăm sóc và xử lý theo quy định.

Đại diện Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1 cho biết chim công Ấn Độ có tên khoa học là Pavo cristatus, thuộc Phụ lục III Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).

Chim công lục (Pavo muticus) thuộc nhóm IB danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; đồng thời nằm trong danh mục loài được ưu tiên bảo vệ. Việc vận chuyển, mua bán, nuôi nhốt loài này không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp có thể bị xử lý hình sự.

Với các loài động vật hoang dã nói chung, mọi hành vi vận chuyển, mua bán, nuôi nhốt đều phải có giấy tờ, hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp; trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Hộ dân ở TP.HCM giao nộp 6 con chim công quý hiếm 'từ đâu bay tới' - Ảnh 2.

Hai con chim công mà anh Lê Minh Toàn tự nguyện giao cho cơ quan kiểm lâm vào ngày 25-5 - Ảnh: NGỌC KHẢI

chim công - Ảnh 3.

Chim công có tên gọi chim công lục, tên khoa học là Pavo muticus - Ảnh: NGỌC KHẢI

chim công - Ảnh 4.

Khu vực kiểm lâm chăm sóc, nuôi dưỡng chim công - Ảnh: NGỌC KHẢI

chim công - Ảnh 5.

Số chim công sau khi tiếp nhận được kiểm lâm chăm sóc, nuôi dưỡng và xử lý theo quy định - Ảnh: NGỌC KHẢI

2 người ở TP.HCM giao 7 chim công Ấn Độ, 1 chim công lục quý hiếm cho kiểm lâm - Ảnh 6.Nuôi nhốt chim công lục quý hiếm, người đàn ông tại TP.HCM bị khởi tố

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM phát hiện tại một điểm nuôi nhốt động vật hoang dã ở xã Đông Thạnh có 3 con công lục, là loài động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB (không được phép nuôi nhốt, buôn bán).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất