12/07/2024 16:06 GMT+7

Hộ dân nuôi 85 con chó gây ô nhiễm: 18 lần yêu cầu khắc phục nhưng chủ chó không chịu di dời

Liên quan vụ một hộ dân ở đường Hoàng Diệu (quận 4, TP.HCM) nuôi gần trăm con chó gây ô nhiễm, UBND quận 4 cho biết đã 18 lần làm việc, yêu cầu hộ dân đảm bảo vệ sinh và vận động di dời đàn chó.

Căn nhà có chiều ngang chỉ khoảng 2,6m, dài 10m nhưng nuôi đến cả trăm con chó - Ảnh: CHÂU TUẤN

Căn nhà có chiều ngang chỉ khoảng 2,6m, dài 10m nhưng nuôi đến cả trăm con chó - Ảnh: CHÂU TUẤN

Trả lời báo Tuổi Trẻ Online về việc kiểm tra và xử lý vụ việc hộ dân ở 190 đường Hoàng Diệu (phường 9) nuôi cả trăm con chó gây ô nhiễm và dai dẳng suốt 9 năm qua, UBND quận 4 cho biết quận đã làm nhiều cách để xử lý nhưng chưa xong. 

Hiện quận tiếp tục chờ hướng dẫn từ các bộ ngành có thẩm quyền.

Theo UBND quận 4, bà Nguyễn Thị Mỹ Thanh là chủ nhà số 190 Hoàng Diệu, hiện đang nuôi 85 con chó (tính đến ngày 22-4-2024). Trạm Chăn nuôi và Thú y liên quận 1-4-7 đã tiêm phòng bệnh dại cho 70 con, còn lại 15 con không đủ điều kiện tiêm phòng là chó bệnh, chó con nhỏ.

Quận 4 đã chỉ đạo UBND phường 9 phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 4 và các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý và yêu cầu bà Nguyễn Thị Mỹ Thanh khắc phục ngay các hành vi vi phạm về tiếng ồn, mùi hôi, xả thải ra môi trường.

Cụ thể, đã có 18 buổi làm việc yêu cầu chủ hộ 190 Hoàng Diệu đảm bảo vệ sinh môi trường, xịt thuốc tiêu độc khử trùng, dùng chai xịt khử mùi hôi, tiêm phòng vắc xin bệnh dại, tắm rửa đàn chó thường xuyên.

Không để phát sinh tiếng ồn do chó sủa gây ra, không thả chó ra trước nhà, nếu có phải rọ mõm, có dây xích và phải có người dẫn chó. Đồng thời vận động bà Thanh giảm số lượng đàn chó để hạn chế ảnh hưởng đến khu dân cư.

Tuy nhiên, qua nhiều lần làm việc và yêu cầu khắc phục thì đến nay hộ dân số 190 Hoàng Diệu vẫn chưa có biện pháp khắc phục cụ thể hay di dời đàn chó.

Ghi nhận của phóng viên, hiện nay việc nuôi nhiều chó của hộ dân 190 Hoàng Diệu vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Điều này làm ảnh hưởng đến cuộc sống của các nhà dân xung quanh - Ảnh: CHÂU TUẤN

Ghi nhận của phóng viên, hiện nay việc nuôi nhiều chó của hộ dân 190 Hoàng Diệu vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Điều này làm ảnh hưởng đến cuộc sống của các nhà dân xung quanh - Ảnh: CHÂU TUẤN

UBND quận 4 nhận thấy việc giải quyết vấn đề nuôi chó tại hộ dân trên gặp nhiều khó khăn do chưa có các quy định, điều luật xử lý cụ thể.

Do đó, từ năm 2022 đến nay, UBND quận 4 đã có 13 văn bản báo cáo UBND TP.HCM kiến nghị các sở ngành và các đơn vị liên quan hướng dẫn giải quyết.

Trong khi tiếp tục chờ ý kiến hướng dẫn cụ thể, quận 4 đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan nghiên cứu hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường (về vướng mắc trong xác định ô nhiễm tiếng ồn, quy chuẩn xả nước thải...).

Đồng thời chỉ đạo Trạm Chăn nuôi và Thú y liên quận 1-4-7 phối hợp với phường 9 thường xuyên theo dõi, vận động hộ 190 Hoàng Diệu tiêm phòng định kỳ cho đàn chó để đảm bảo an toàn cho những người trong gia đình và những người xung quanh.

Chờ Bộ Nông nghiệp hướng dẫn điều kiện nuôi chó

Ngày 26-9-2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM đã có công văn gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị hướng dẫn điều kiện chăn nuôi, vệ sinh thú y đối với nuôi chó, mèo và động vật khác làm cảnh.

Ngoài ra, sở đã có tờ trình UBND TP.HCM xem xét chấp thuận về xây dựng quy định tạm thời về quản lý nuôi chó, mèo làm căn cứ để các địa phương tuyên truyền các hộ dân đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y và điều kiện chăn nuôi, đảm bảo phúc lợi vật nuôi, đồng thời xử lý các trường hợp vi phạm gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh.

Làm sao chấm dứt Làm sao chấm dứt 'điệp khúc buồn' chó thả rông?

Nạn chó thả rông, không đeo rọ mõm "đại náo" khắp nơi từ Bắc ra Nam nhiều năm nay.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên