24/12/2021 18:33 GMT+7

HLV tuyển Thái Lan nói 'trọng tài công bằng và Việt Nam nên chấp nhận thất bại'

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Trả lời phỏng vấn báo Matichon (Thái Lan) ngày 24-12, HLV tuyển Thái Lan Mano Polking kêu gọi 'Việt Nam hãy chấp nhận kết quả thất bại và đừng nên đổ lỗi cho trọng tài nữa'.

HLV tuyển Thái Lan nói trọng tài công bằng và Việt Nam nên chấp nhận thất bại - Ảnh 1.

HLV tuyển Thái Lan Mano Polking cho rằng trọng tài Qatar đã công bằng và Việt Nam nên chấp nhận thất bại - Ảnh: Matichon

Những sai sót của trọng tài Qatar Saud Ali al-Adba ở trận bán kết lượt đi đã khiến giới truyền thông và người hâm mộ Việt Nam hết sức tức giận. Nhưng theo HLV tuyển Thái Lan Mano Polking thì trọng tài Qatar đã làm việc công bằng và không có sai sót nghiêm trọng nào. 

Trả lời phỏng vấn báo Matichon (Thái Lan), ông Mano Polking cho biết: "Tôi muốn nói rằng đôi khi bạn phải chấp nhận kết quả và không chỉ đổ lỗi cho trọng tài. Thay vì chỉ trích điều này, các bạn hãy trở lại để tập trung và chiến đấu hết mình để giành chiến thắng trong trận đấu lượt về". 

Tờ Matichon cũng bình luận: "HLV Mano Polking khẳng định trọng tài làm việc công bằng. Ngoài một vài chi tiết nhỏ, ông không thấy có sai sót nghiêm trọng nào từ trọng tài. 

Theo huấn luyện viên tuyển Thái Lan, Chatchai nhận thẻ vàng là chính xác vì phía sau vẫn còn 2 hậu vệ Thái Lan. Nếu đòi hỏi một thẻ đỏ là hơi khắc nghiệt. Đối với tình huống chạm tay của Verathep thì theo luật chắc chắn không phải là một quả phạt đền". 

Ông Mano Polking từng dẫn dắt CLB TP.HCM ở V-League còn "khuyên bảo" các cổ động viên Việt Nam phải bình tĩnh để tạo nên trận đấu lượt về đáng nhớ. Ông nói: "Trò chơi chưa kết thúc và cơ hội vẫn còn mở ra. Tôi hiểu rằng mọi người đều yêu mến đội tuyển Việt Nam nên mới thể hiện như vậy. Nhưng hãy tạo nên một trận đấu đáng nhớ ở bán kết lượt về". 

Nhân sự kiện đội tuyển Việt Nam tham dự Giải vô địch Đông Nam Á (AFF Cup) 2020 tại Singapore, báo Tuổi Trẻ phối hợp với Công ty cổ phần Hưng Thịnh Land tổ chức cuộc thi dự đoán Nhà vô địch AFF Cup 2020.Bạn đọc tham gia cuộc thi có cơ hội thể hiện đam mê, hiểu biết về bóng đá, tình yêu với đội tuyển Việt Nam và nhận được nhiều giải thưởng giá trị.

Mời bạn đọc tham dự cuộc thi tại ĐÂY .

HLV tuyển Thái Lan nói trọng tài công bằng và Việt Nam nên chấp nhận thất bại - Ảnh 3.

HLV tuyển U23 Thái Lan: HLV tuyển U23 Thái Lan: 'Thắng Việt Nam lượt đi coi như đã vào được chung kết'

TTO - HLV Worrawoot Srimaka của đội tuyển U23 Thái Lan tự tin chia sẻ với tờ SiamSport rằng Thái Lan đã nắm chắc trong tay tấm vé vào chung kết AFF Suzuki Cup 2020.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên