23/12/2021 18:09 GMT+7

Đội hình ra sân tuyển Việt Nam gặp Thái Lan: Văn Toàn, Công Phượng đá chính

S.H - H.D
S.H - H.D

TTO - Khoảng một tiếng rưỡi trước trận Việt Nam gặp Thái Lan ở lượt đi bán kết 2 AFF Cup 2020, HLV tuyển Việt Nam Park Hang Seo đã công bố đội hình xuất phát.

Đội hình ra sân tuyển Việt Nam gặp Thái Lan: Văn Toàn, Công Phượng đá chính - Ảnh 1.

Đồ họa: AN BÌNH

So với trận gặp Campuchia ở lượt cuối vòng bảng AFF Cup, đội hình ra sân gặp Thái Lan có khá nhiều sự thay đổi. Thủ môn Trần Nguyên Mạnh trở lại khung gỗ bắt thay cho đàn anh Bùi Tấn Trường.

Bộ ba trung vệ của tuyển Việt Nam ở trận gặp Thái Lan sẽ là Thành Chung - Quế Ngọc Hải - Duy Mạnh. Đây là sự lựa chọn tốt nhất của HLV Park Hang Seo vào lúc này khi Tiến Dũng và Đình Trọng vắng mặt vì chấn thương.

Đá hậu vệ trái là Hồng Duy. Cánh đối diện là sự xuất hiện của Văn Thanh. Tuấn Anh và Hoàng Đức đá tiền vệ trung tâm. Quang Hải (phải), Văn Toàn (trái) và Công Phượng đá tiền đạo, hợp thành bộ ba trên hàng công của tuyển Việt Nam.

Đây là thay đổi đầy bất ngờ của HLV Park Hang Seo khi ông thường sử dụng Văn Đức chứ không phải Văn Toàn. Chưa hết, Tiến Linh đang có phong độ cao khi lập cú đúp vào lưới Campuchia cũng phải ngồi dự bị, nhường chỗ cho Công Phượng.

Nhận định về đội hình tuyển Việt Nam, chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương nói: “Tiến Dũng chấn thương được thay thế bởi Thành Chung là tất yếu. Không có gì phải âu lo với Thành Chung khi anh có nhiều trận chơi cùng hai đồng đội Quế Ngọc Hải - Duy Mạnh trong quá khứ".

Đội hình ra sân tuyển Việt Nam gặp Thái Lan: Văn Toàn, Công Phượng đá chính - Ảnh 2.

Công Phượng đá chính thay Tiến Linh - Ảnh: N.KHÁNH

Ông Xương nói tiếp: "Đá hậu vệ biên vẫn là hai cái tên quen thuộc Hồng Duy (trái) - Văn Thanh (phải). Khu trung tuyến được giao cho cặp Hoàng Đức - Tuấn Anh vốn đang dần kết dính với nhau. Tính ổn định của bộ tứ này mang lại sự an tâm trong việc tranh chấp, giành quyền làm chủ khu trung tuyến, Công Phượng tiếp tục đá cắm, trong khi Tiến Linh dự bị. Không có Phan Văn Đức, Quang Hải đương nhiên phải dạt ra đá ở cánh trái…”. 

“Thái Lan sẽ đá rát, và chơi tấn công, lợi hại nhất là những pha đánh dọc biên. Việc đẩy Quang Hải ra cánh trái, đưa Văn Toàn lần đầu đá chính ở AFF Cup 2020 không ngoài mục đích kềm chân hai hậu vệ biên của Thái Lan, không cho Narubadin và Theerathon thoải mái tấn công như ở vòng đấu bảng. Dụng ý tiếp theo của ông Park với đội hình nói trên là xếp nhiều cầu thủ có kỹ thuật khéo léo để chơi bóng ngắn, bật tường nhanh để kiểm soát khu vực giữa sân trước lúc tổ chức tấn công nhanh" - ông Xương cho biết. 

Chuyên gia Đoàn Minh Xương kết: "Tôi kỳ vọng rằng trong vai trò chim mồi, khi Công Phượng di chuyển nhiều sẽ kéo hàng thủ Thái Lan căng ra xa, mở ra nhiều khoảng trống cho Quang Hải - Văn Toàn từ hai cánh xộc nhanh vào trung lộ. Những pha đi bóng lắt léo của Quang Hải, hay đi bóng như cơn lốc của Văn Toàn hứa hẹn sẽ mang về cho Việt Nam nhiều tình huống đá phạt trước vòng cấm địa đối phương. Rất có thể, tình huống cố định sẽ là bước ngoặt của trận đấu đối với Việt Nam…”.

Nhân sự kiện đội tuyển Việt Nam tham dự Giải vô địch Đông Nam Á (AFF Cup) 2020 tại Singapore, báo Tuổi Trẻ phối hợp với Công ty cổ phần Hưng Thịnh Land tổ chức cuộc thi dự đoán Nhà vô địch AFF Cup 2020.Bạn đọc tham gia cuộc thi có cơ hội thể hiện đam mê, hiểu biết về bóng đá, tình yêu với đội tuyển Việt Nam và nhận được nhiều giải thưởng giá trị.

Mời bạn đọc tham dự cuộc thi tại ĐÂY .

Tuyển Việt Nam hướng đến kỷ lục tại AFF Suzuki Cup Tuyển Việt Nam hướng đến kỷ lục tại AFF Suzuki Cup

TTO - Nếu không thua tuyển Thái Lan trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 diễn ra lúc 19h30 hôm nay, tuyển Việt Nam sẽ thiết lập kỷ lục bất bại chưa từng có trong lịch sử giải đấu.

S.H - H.D
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên