09/05/2023 18:51 GMT+7

HLV Mai Đức Chung: 'Tuyển nữ Việt Nam phòng ngự bóng bổng không tốt'

Phát biểu sau trận thua Philippines 1-2, HLV Mai Đức Chung thừa nhận đội tuyển nữ Việt Nam cần phải cải thiện khả năng phòng ngự.

HLV Mai Đức Chung: Tuyển nữ Việt Nam phòng ngự bóng bổng không tốt - Ảnh 1.

HLV Mai Đức Chung ở buổi họp báo sau trận đấu - Ảnh: N.K

Dù thất bại 1-2 trước Philippines, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn giành vé vào bán kết SEA Games 32 với ngôi nhất bảng A với 6 điểm sau 3 trận, hơn Myanmar về hiệu số bàn thắng bại. Trong khi đó, Philippines dù thắng nhưng bị loại do thua về hiệu số trong đối đầu khi so với Việt Nam lẫn Myanmar.

Phát biểu trong buổi họp báo, HLV Mai Đức Chung nói: “Trận đấu này chúng tôi rất cố gắng.  Nhưng đáng tiếc là thua Philippines quả 11m trong hiệp 1. Và hiệp 2, đội thua thêm bàn nữa vì phòng ngự bóng bổng không tốt.

Việc vắng trung vệ Chương Thị Kiều do chấn thương khiến hàng phòng ngự tuyển nữ Việt Nam thiếu chắc chắn. Trung vệ Thúy Nga là tân binh nên chưa kịp hòa nhập với toàn đội. Dù vậy, các cầu thủ tuyến trên đã chơi nỗ lực và có bàn gỡ quý giá”.

Đội tuyển nữ Việt Nam có thể gặp Campuchia hoặc Thái Lan ở bán kết. Trong đó, Thái Lan chơi bóng bổng cũng khá lợi hại.

HLV Mai Đức Chung: Tuyển nữ Việt Nam phòng ngự bóng bổng không tốt - Ảnh 2.

HLV Alen Stajcic ở buổi họp báo sau trận - Ảnh: N.K

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc đội tuyển nữ Việt Nam cần cải thiện thế nào về chuyện này, HLV Mai Đức Chung đáp: "Trước trận gặp Philippines, tôi đã cho toàn đội tập chống bóng bổng. Tuy nhiên hàng phòng ngự vẫn chưa phối hợp tốt. Họ vẫn còn để nhiều khoảng trống cho đối thủ".

"Chúng tôi phải tập khắc chế bóng bổng để chơi tốt hơn ở các trận tiếp theo. Trận thua trước Philippines sẽ khiến các cầu thủ phải biết cố gắng hơn. Đặc biệt là củng cố hàng phòng ngự và tập khắc chế bóng bổng”, ông nói thêm.

Trả lời câu hỏi về trọng tài, HLV Mai Đức Chung nói: "Tôi có phản ứng với trọng tài tình huống Bích Thùy bị Philippines xô ngã. Nhưng trận đấu cũng xong rồi, tôi không muốn nhắc đến trọng tài nữa. Thật ra không chỉ đội tuyển nữ Việt Nam mà Philippines cũng phản ứng trọng tài. Có những sai sót rõ quá nhưng trọng tài lại thổi không đúng".

Về phần mình,  HLV Alen Stajcic nói: “Tôi rất tiếc khi thắng Việt Nam nhưng lại bị loại vì thua hiệu số. Các cầu thủ của chúng tôi chơi không tốt ở hiệp 1 do còn trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để hướng tới việc chơi tốt hơn ở World Cup”.

Thua Philippines 1-2, tuyển nữ Việt Nam vẫn nhất bảng AThua Philippines 1-2, tuyển nữ Việt Nam vẫn nhất bảng A

Ngày 9-5, tuyển nữ Việt Nam đã thua Philippines 1-2 ở lượt trận cuối nhưng vẫn giành ngôi nhất bảng A nhờ hơn Myanmar hiệu số bàn thắng bại.

 

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên