11/02/2022 11:20 GMT+7

HLV Mai Đức Chung: ‘Bóng đá nữ đã tạo nên tên tuổi của tôi’

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - HLV Mai Đức Chung cho biết ông đang sống trong giấc mơ bởi lần đầu tiên đưa bóng đá nữ Việt Nam đến World Cup, chính bóng đá nữ đã tạo nên tên tuổi của ông.

HLV Mai Đức Chung: ‘Bóng đá nữ đã tạo nên tên tuổi của tôi’ - Ảnh 1.

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Mai Đức Chung trao tặng Thủ tướng áo có chữ ký và quả bóng thi đấu của các thành viên đội tuyển bóng đá nữ tại buổi Thủ tướng gặp mặt đội tuyển ngày 10-2 - Ảnh: Chinhphu.vn

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 11-2, HLV Mai Đức Chung cho biết hợp đồng của ông với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đến hết năm 2022 mới kết thúc. Sau khi hợp đồng kết thúc, hai bên sẽ tính toán tiếp, nếu còn sức ông sẽ tiếp tục đóng góp cho bóng đá Việt Nam.

HLV Mai Đức Chung chia sẻ: "Trước mắt đội tuyển nữ Việt Nam còn hai giải đấu quan trọng trong năm 2022 là SEA Games 31 vào tháng 5 và vô địch AFF Cup vào tháng 7. Dự kiến đầu tháng 3 tới đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập trung trở lại để chuẩn bị cho SEA Games 31.

Giai đoạn đầu, đội nữ sẽ tập luyện tại Hà Nội, sau đó xuống Quảng Ninh tập huấn. Tôi cũng đề xuất VFF đưa đội tuyển nữ Việt Nam đi tập huấn nước ngoài trước khi SEA Games 31 diễn ra bởi việc đi nước ngoài tập huấn rất có giá trị".

Mục tiêu của đội tuyển nữ Việt Nam là bảo vệ huy chương vàng SEA Games 31 và huy chương vàng AFF Cup 2022. Trong lễ mừng công đội nữ ngày 10-2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng kỳ vọng thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ bảo vệ được huy chương vàng trên sân nhà vào tháng 5 tới.

HLV Mai Đức Chung xúc động: "Giấc mơ đời tôi là có mặt tại World Cup và lần này đã làm được, đúng là tôi đang sống trong giấc mơ và niềm hạnh phúc khôn tả. Tối qua sau khi xong việc, tôi đã tranh thủ ghé qua thăm nhà, gặp vợ con một chút.

Công việc còn rất nhiều và đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục cố gắng để giành thành tích cao hơn nữa cho Tổ quốc. Chính bóng đá nữ đã tạo nên tên tuổi của tôi".

HLV Mai Đức Chung: HLV Mai Đức Chung: 'Lúc này tôi muốn về nhà, ôm bà xã một cái ...'

TTO - Sáng 10-2, tuyển nữ Việt Nam đã trở về nước sau chiến tích giành vé dự World Cup 2023. Thầy trò HLV Mai Đức Chung được đón tiếp nồng nhiệt của truyền thông, lãnh đạo cơ quan ban ngành.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên