![]() |
Các nhà hoạt động trưng biểu ngữ chống phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS tại một diễn đàn của UNDP ở Manila, Philippines ngày 23-7 - Ảnh: Getty Images |
Theo Nature Medicine, đến năm 2006, các nhà khoa học phát hiện virus HIV chủng P có ở loài khỉ đột hoang dã tại châu Phi. Trước khi đến Pháp, người phụ nữ này sống ở Yaounde, thủ đô Cameroon. Bà cho biết chưa từng tiếp xúc với khỉ đột hoặc ăn thịt khỉ, chỉ từng có vài mối tình sau khi chồng qua đời.
Các nhà nghiên cứu cho rằng virus HIV chủng P có thể đã lây lan một cách âm thầm tại Cameroon hoặc những nơi khác. Khả năng nhân đôi nhanh chóng của chủng virus này cho thấy nó đang thích ứng với tế bào cơ thể người. Bệnh nhân trên hiện vẫn khỏe mạnh và chưa có dấu hiệu chuyển sang giai đoạn AIDS.
Nature Medicine dẫn lời nhóm nghiên cứu ĐH Rouen (Pháp) nhận định phát hiện này cho thấy có khả năng khỉ đột, tương tự như tinh tinh, là nguồn lây virus HIV sang người. Dù vậy, các chuyên gia cho rằng cũng không loại trừ khả năng virus HIV chủng P xuất phát từ tinh tinh, lây sang khỉ đột rồi lan sang người hoặc cùng lúc lây sang khỉ đột và người.
AFP cho biết theo một nghiên cứu mới dựa vào những mẫu mô có từ thế kỷ 19, dòng virus HIV-1 bắt đầu lây lan từ tinh tinh sang người từ năm 1884-1924. Cho đến nay, đại dịch HIV/AIDS đã cướp đi sinh mạng ít nhất 25 triệu người, và 33 triệu người khác hiện đang sống chung với HIV.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận