Thứ 2, ngày 9 tháng 12 năm 2019
Hình ảnh vệ tinh về tàu sân bay ‘khủng’ nhất của Trung Quốc
TTO - Hình ảnh vệ tinh được các chuyên gia Mỹ phân tích cho thấy Trung Quốc đang tăng tốc xây dựng tàu sân bay thứ 3 và cũng là hàng không mẫu hạm lớn nhất từ trước tới nay của nước này.

Ảnh vệ tinh chụp ngày 17-4-2019 cho thấy Trung Quốc dường như đang đóng tàu sân bay thứ 3 ở xưởng Giang Nam, Thượng Hải - Ảnh: REUTERS/CSIS
Hãng tin Reuters ngày 7-5 cho biết các hình ảnh vệ tinh chụp từ tháng 4 được Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS, trụ sở tại Mỹ) cung cấp cho thấy hoạt động đóng một con tàu lớn đáng kể gần đây tại xưởng đóng tàu Giang Nam ở Thượng Hải, Trung Quốc.
Bắc Kinh không chính thức xác nhận đang đóng tàu sân bay thứ 3. Thời gian cũng như quy mô chương trình tàu sân bay của nước này hiện vẫn là bí mật quốc gia.
Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết Trung Quốc đang đóng hàng không mẫu hạm này. Tuần trước, Lầu Năm Góc cũng cho biết Bắc Kinh đã bắt đầu đóng tàu sân bay thứ 3 nhưng không công bố hình ảnh nào.
Hình ảnh của CSIS cho thấy phần mũi tàu sân bay thứ 3 có chiều ngang mặt trước rộng 30m, trong khi một đoạn thân tàu rộng 41m. Phía trên con tàu là các cần trục.
Giới phân tích cho rằng tàu sân bay này, với tên gọi là Type 002, nhỏ hơn các tàu sân bay 100.000 tấn của Mỹ, nhưng lớn hơn tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp có độ giãn nước đầy tải 42.500 tấn.

Ảnh vệ tinh cho thấy một khu vực rộng hơn quanh xưởng đóng tàu Giang Nam ở Thượng Hải - Ảnh: REUTERS/CSIS
"Hiện các chi tiết liên quan tới tàu sân bay Type 002 không nhiều, nhưng những gì chúng ta thấy được ở xưởng đóng tàu Giang Nam khớp với các mô tả trước đó về tàu sân bay thứ 3 của hải quân Trung Quốc" - trang web ChinaPower của CSIS cho biết.
Trong khi đó, nhà phân tích Matthew Funaiole của CSIS kết luận: "Từ những gì chúng ta xem được, có thể thấy đã diễn ra nhiều hoạt động (đóng tàu sân bay ở xưởng Giang Nam) trong 6 tháng qua".
Đây dự kiến là tàu sân bay hiện đại và lớn nhất của Trung Quốc, có khả năng dẫn đầu một nhóm tác chiến tàu sân bay có hoạt động đầy đủ trong bối cảnh Bắc Kinh cố gắng bắt kịp Mỹ về sức mạnh hải quân.
Theo Lầu Năm Góc, tàu sân bay thứ 3 lớn hơn hai tàu sân bay hiện tại của Trung Quốc là Liêu Ninh (tân trang lại từ tàu mua của Ukraine) và Type 001A (tự đóng). Hàng không mẫu hạm này có thể được trang bị một hệ thống phóng máy bay công nghệ cao.
Hiện không rõ liệu Type 002 sẽ chạy bằng năng lượng hạt nhân giống một số tàu sân bay của Mỹ hay không. Trung Quốc có khoảng 10 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, nhưng cho đến nay không có tàu nổi nào chạy bằng năng lượng hạt nhân như thế.
Hai tàu sân bay hiện tại của Trung Quốc, trong đó có tàu Type 001A dự kiến đưa vào biên chế năm 2020, khá nhỏ vì có sức chứa chỉ 25 máy bay, ít hơn nhiều so với sức chứa của tàu sân bay Mỹ.
Theo Hãng tin Reuters, quân đội các nước châu Á và phương Tây cũng như các nhà phân tích an ninh khu vực đang săn tìm thông tin về tàu sân bay thứ 3 đầy bí ẩn của Bắc Kinh.
Các nhà phân tích quân sự Trung Quốc nói rằng nước này sẽ có ít nhất 6 tàu sân bay vào năm 2035, trong đó có 4 tàu sân bay chạy năng lượng hạt nhân.

Các khu vực như cửa cống (Sluice Gate), cơ sở lắp ráp mới (New Assembly Facility), xưởng đóng tàu quân sự (Military Shipyard)... quanh xưởng đóng tàu Giang Nam - Ảnh: REUTERS/CSIS

Một hình ảnh rộng hơn quanh xưởng đóng tàu Giang Nam - Ảnh: REUTERS/CSIS
-
TTO - Ngay sau khi giành chiến thắng trước đội Thái Lan trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 30, bảo vệ thành công tấm huy chương vàng, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã nhận được nhiều khen thưởng, động viên.
-
TTO - Sau khi đội tuyển nữ Thái Lan thất bại 0-1 trước Việt Nam ở chung kết SEA Games 30, các CĐV Thái Lan lại khóc như mưa và tuyên bố: "Mắc cỡ quá, đừng đá với họ nữa".
-
TTO - Phút 92, Tuyết Dung đá phạt bên cánh trái, Dangda đánh đầu phá bóng trượt tạo cơ hội cho Hải Yến đánh đầu cận thành, mở tỉ số trận đấu.
-
TTO - Thua tuyển nữ Việt Nam 0-1 trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 2019, báo chí Thái Lan tỏ ra vô cùng thất vọng.
-
TTO - Tác phẩm nghệ thuật thể hiện bằng một trái chuối được dán băng keo dính lên tường đã bị một người vặt ăn ngay tại triển lãm. Đáng nói là "tác phẩm trái chuối" đó được định giá đến... 120.000 USD.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận