12/08/2025 16:34 GMT+7

Hiệu phó hàng chục lần 'sập bẫy' lừa mua đất của nữ giáo viên mầm non như thế nào?

Trong suốt 10 năm, nữ hiệu phó trường mầm non ở Hưng Yên bị giáo viên cùng trường giăng bẫy lừa đảo vay tiền, chung tiền mua đất, chiếm đoạt 4,3 tỉ đồng. Bị hại khai đã thế chấp sổ đỏ, bán đất lấy tiền đưa cho bị cáo và rơi vào cảnh phải đi thuê nhà.

Lừa đảo - Ảnh 1.

Bà Khuyên (áo đỏ) và nữ giáo viên mầm non Trần Thị Thủy (áo xanh) tại phiên tòa xét xử vụ lừa đảo - Ảnh: THÂN HOÀNG

Trả lời xét hỏi tại tòa chiều 12-8, Trần Thị Thủy (36 tuổi, cựu giáo viên mầm non ở Hưng Yên), thừa nhận nhiều lần bịa đặt thông tin các giao dịch mua bán đất để tạo lòng tin lừa đảo tiền của bà Nguyễn Thị Mai Khuyên - là phó hiệu trưởng cùng trường.

Mặc dù không lần nào được chuyển nhượng đất như lời hứa, nhưng bà Khuyên vẫn bị cuốn vào vòng xoáy lừa đảo của Thủy, đã nhiều lần chuyển tổng số tiền 4,3 tỉ đồng và bị chiếm đoạt.

Thủy bị cáo buộc gây ra hàng chục vụ lừa đảo cùng với chiêu trò dụ dỗ chung tiền mua đất, vay tiền rồi bán lại đất giá rẻ chiếm đoạt tổng số tiền 24,6 tỉ đồng của 6 người. Trong đó cựu cán bộ công an Nguyễn Thọ Lập bị cáo buộc giúp sức lừa đảo 2 vụ chiếm đoạt 4,8 tỉ đồng.

Tại tòa Thủy còn đưa ra lời khai có ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của một bị hại vì thấy người này giàu?!

"Kịch bản" có nhiều mảnh đất cần bán của nữ giáo viên mầm non

Tại tòa Thủy khai nghề nghiệp chính là giáo viên mầm non, từ năm 2014 có kinh doanh bất động sản để kiếm thêm thu nhập.

"Thời điểm đấy kinh doanh bất động sản cũng kiếm được nên bị cáo bị cuốn theo, sau này làm ăn không được nên nợ nần nhiều. Do đó bị cáo nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của một số người để trả nợ", Thủy khai.

Người đầu tiên Thủy lừa là bà Khuyên, hiệu phó cùng trường với bị cáo. Ban đầu Thủy hỏi vay hiệu phó số tiền 300 triệu đồng và hứa sau 15 ngày trả cả gốc lẫn lãi thành 450 triệu đồng. Nhưng đến hạn Thủy chỉ chuyển trả cho hiệu phó 130 triệu đồng.

Sau đó Thủy tiếp tục đưa ra nhiều lý do, hỏi vay bà Khuyên và hứa trả lãi cao. Đến tháng 12-2015, hai người chốt tổng số tiền vay là 900 triệu đồng.

Khị bị cấp trên giục trả tiền, Thủy vẽ ra "kịch bản" đang nhờ anh họ đứng tên một thửa đất, nếu được vay thêm 40 triệu đồng thì sẽ nhượng lại mảnh đất cho bà Khuyên, khấu trừ các khoản nợ thì chỉ phải trả thêm 500 triệu đồng. Tin lời hứa, nữ hiệu phó "sập bẫy" lừa đảo của giáo viên cùng trường.

"Thửa đất này đã được bán sang tên người khác sao bị cáo còn dụ dỗ bán cho bà Khuyên", chủ tọa hỏi.

Ngập ngừng một lúc, nữ giáo viên mầm non cúi đầu thừa nhận "vì bị cáo có ý định chiếm đoạt tiền của bà Mai Khuyên".

Lừa đảo - Ảnh 2.

Các luật sư tham gia bào chữa tại phiên tòa - Ảnh: THÂN HOÀNG

Thậm chí khi bà Khuyên phát hiện mảnh đất trên đã đứng tên người khác, Thủy lại vẽ ra "kịch bản" khác rằng anh rể đã hứa trả tiền để mình mua lại thửa đất này. Tin lời dụ dỗ mua chung, bà Khuyên hai lần chuyển thêm 110 triệu đồng để chung tiền mua đất.

Một trong những phi vụ lừa ngoạn mục là Thủy bịa ra thông tin mẹ mình sở hữu một mảnh đất ở tỉnh Hải Dương (cũ), hứa chuyển nhượng cho bà Khuyên để trừ các khoản nợ. Thủy dẫn hiệu phó đi xem một mảnh đất ngẫu nhiên rồi viết hợp đồng chuyển nhượng cho hiệu phó với giá 1,2 tỉ đồng.

Bị hại: "Tôi đã bán nhà, cắm sổ đỏ vì tin theo lời hứa của Thủy"

Khi được chủ tọa hỏi, bà Khuyên phân trần bị Thủy lừa hàng chục lần vì tin theo lời hứa của giáo viên cùng trường và mong lấy lại các khoản tiền đã đưa trước đó.

"Số tiền tôi đưa cho Thủy là tiền 10 năm đi làm lĩnh lương. Tôi đã bán nhà, cắm sổ đỏ vì tin theo lời hứa của Thủy sẽ chuyển nhượng các thửa đất cho mình. Sau khi bán nhà, tôi đã phải đi thuê nhà để ở", bà Khuyên trình bày.

Cáo trạng quy kết, với chiêu lừa cần tiền mua đất hoặc lời hứa sẽ chuyển nhượng đất giá rẻ, trong suốt 10 năm nữ hiệu phó đã chuyển cho giáo viên cùng trường tổng số tiền 4,2 tỉ đồng.

Tại tòa bà Khuyên đề nghị Thủy trả lại số tiền đã chiếm đoạt của mình tổng hơn 6 tỉ đồng, còn Thủy chỉ thừa nhận số tiền đã lừa hiệu phó là 4,2 tỉ đồng như cáo trạng nêu.

"Bị cáo lừa đảo chiếm đoạt tiền vì thấy anh ý giàu"

Tiếp tục khai, Thủy cho biết thông qua bà Khuyên có quen biết với ông Mai Bá Thanh (trú tại Hà Nội). Cũng với chiêu lừa chuyển nhượng đất, Thủy đã nhiều lần nhận số tiền hơn 3 tỉ đồng của ông Thanh và chiếm đoạt.

Trong đó phi vụ lừa nhiều nhất, Thủy hỏi vay ông Thanh 2 tỉ đồng và đưa ra thông tin gian dối đang sở hữu 3 thửa đất, sẽ chuyển nhượng lại cho vợ chồng ông.

Để bị hại tin tưởng, Thủy còn đưa ra bản photo thể hiện chủ đất đã chuyển nhượng cho mình ba mảnh đất trên. Sau khi được ông Thanh chuyển 2 tỉ đồng, Thủy đã dùng hơn 1,9 tỉ đồng để trả nợ.

Sau đó Thủy không chuyển nhượng đất và trả tiền cho ông Thanh như cam kết. Khi bị giục, Thủy lại tiếp tục đưa ra thông tin gian dối hứa sẽ chuyển nhượng thửa đất khác để ông Thanh tin tưởng không đòi tiền.

"Vì sao bị cáo lại có ý định chiếm đoạt của anh Thanh", chủ tọa hỏi. "Vì bị cáo thấy anh ý giàu", Thủy trình bày tại tòa.

"Thế cứ thấy người ta giàu thì bị cáo lừa đảo chiếm đoạt, san sẻ à", chủ tọa đặt vấn đề.

Thủy cúi đầu nhỏ giọng: "Vì bị cáo cần tiền trả nợ".

Theo cáo trạng, Thủy đã trả lại cho ông Thanh tổng số tiền 500 triệu đồng. Tại tòa bị hại đề nghị Thủy trả lại số tiền còn chiếm đoạt.

Phiên tòa đang tiếp tục.

Hiệu phó hàng chục lần 'sập bẫy' lừa mua đất của nữ giáo viên mầm non như thế nào? - Ảnh 3.Giáo viên mầm non lừa đảo bán đất chiếm đoạt 24,6 tỉ

Trần Thị Thủy khi còn làm giáo viên mầm non nói có 'quan hệ sâu đậm như vợ chồng' với cán bộ công an, đưa ra thông tin gian dối lừa đảo 23 vụ bán đất tổng 24,6 tỉ. Trong đó, cựu cán bộ công an Nguyễn Thọ Lập giúp sức Thủy lừa 2 vụ chiếm đoạt 4,8 tỉ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên