21/06/2012 05:08 GMT+7

Hiến kế từ nhiều bức xúc

TUỔI TRẺ
TUỔI TRẺ

TT - 106 là số thư hiến kế mà bạn đọc gửi về Tuổi Trẻ qua đường bưu điện, những lá thư ấy phần lớn là viết tay, không chỉ hiến kế mà còn mang nặng tình cảm của bạn đọc dành cho Tuổi Trẻ.

5QTFo5mD.jpgPhóng to
Nhiều thư bạn đọc gửi Tuổi Trẻ được viết rất công phu - Ảnh: Quang Định

Bớt những “hạt sạn”

Bạn đọc Bùi Thị Sại (Sa Đéc, Đồng Tháp) đã cắt nhiều mẩu đính chính của Tuổi Trẻ gửi về với đề nghị Tuổi Trẻ hãy giảm bớt mục không cần thiết này. Tương tự, bạn đọc Đặng Minh Tâm (TP.HCM) mặc dù cho rằng mục đính chính chỉ là “nhỏ nhặt” nhưng mong rằng từ đợt cải tiến mới, những “hạt sạn” này sẽ được loại bỏ trên báo.

Có những lá thư viết trên giường bệnh, có những lá thư dài cả chục trang giấy, có bạn đọc đã công phu photo lại tít tựa hàng chục bài báo để chứng minh cho hiến kế của mình...

106 thư đều có một điểm chung: tất cả đều là bạn đọc lâu năm, gắn bó thân thiết với Tuổi Trẻ, điều đó được thể hiện qua những yêu cầu mà bạn đọc đặt ra như “Tuổi Trẻ thiếu các loạt bài phóng sự ký sự, các bài viết về thân phận con người” (bạn đọc Nguyễn Tử, TP.HCM) và đề nghị “Tuổi Trẻ nên có nhiều gương người tốt việc tốt hơn nữa” (Phạm Viết Hùng, TP.HCM).

Hay một hiến kế của bạn đọc Đặng Minh Hân (hội viên Hội Văn hóa nghệ thuật Đồng Nai) có tựa đề “Mong sao có nhiều bài báo như thế” đã liệt kê những bài viết của nhà báo Lê Văn Nuôi, với lời đề nghị: “Tôi mong muốn có nhiều bài báo như thế để thế hệ trẻ hiểu sâu sắc thêm chất anh hùng ca của thế hệ học sinh, sinh viên một thời”.

Tương tự, bạn đọc Bùi Văn Phát (Biên Hòa, Đồng Nai) hiến kế: “Báo cần thêm trang gia đình vì gia đình là nền tảng của xã hội, nên chuyên sâu vào các mảnh đời bất hạnh, mồ côi để kêu gọi mạnh thường quân đến với các hoàn cảnh khó khăn này...”.

vX7Vk5Fb.jpgPhóng to

Ngày 16-6, ông Lê Thế Chữ, phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, đã trao quà tặng của Tuổi Trẻ đến anh Nguyễn Nghĩa Vi Dân (phải, ở P.8, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), một trong những người đã có hiến kế hay trong đợt này. Cảm ơn và ghi nhận những góp ý chân tình, xây dựng của anh Vi Dân, ông Lê Thế Chữ cho biết Tuổi Trẻ sẽ có những bước cải tiến làm mới nhưng vẫn giữ được bản sắc của mình, để không phụ lòng tin cậy của bạn đọc - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Hãy nói tiếng nói của người dân

Hiến kế ngắn nhất

Đó là hiến kế của kỹ sư Dương Xuân Bảo (Hà Nội). Trên một trang giấy nhỏ, kỹ sư Bảo chỉ viết mấy dòng: “Tuổi Trẻ còn “yếu” phần hồn. Tuổi Trẻ mới giúp độc giả “ăn” thông tin song chưa giúp “tiêu hóa” (tư duy) thông tin” và nêu ra “Bí quyết thành công của Tuổi Trẻ: Có khát vọng, biết đường đi đến khát vọng, đi và không bỏ dở”.

Trao quà tận nhà cho 9 bạn đọc

Báo Tuổi Trẻ chân thành cảm ơn tất cả bạn đọc đã hiến kế cải tiến Tuổi Trẻ. Tạm sơ kết đợt 1, chúng tôi xin trao quà tặng tận nhà chín bạn đọc sau đây:

Thanh Huệ (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội). Đoàn Minh (Q.1, TP.HCM), Đặng Tường Khâm (Q.Gò Vấp, TP.HCM), Đỗ Quang Đán (Hà Nội), Nguyễn Việt Hà (Q.10, TP.HCM), Phan Quốc Việt (TP Tân An, tỉnh Long An), Nguyễn Sỹ Ân (Q.Phú Nhuận, TP.HCM), Lê Quang Huy (huyện Cai Lậy, Tiền Giang) và Nguyễn Nghĩa Vi Dân (TP Vũng Tàu).

Bạn đọc Nguyễn Sĩ Ân đang điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM đã gửi đến hai bài góp ý, trong đó một đánh máy, một viết tay nêu lên bức xúc của mình trước các vụ tham ô, tham nhũng và đề nghị “chống tham nhũng phải giải quyết triệt để các vụ việc cụ thể, từ những vụ điển hình đến xử lý các vụ việc ở các tỉnh thành khác...”.

Nêu dẫn chứng từ thành công của Đài Tiếng nói Việt Nam, trong bảy trang giấy bạn đọc Đặng Thái Hoan (Cẩm Phả, Quảng Ninh) hiến kế: “Để “đi đến cùng sự thật”, báo phải liên tục - không số nào được vắng chuyên mục này - phản ánh những thắc mắc từ dư luận xã hội. Ngay từ đầu báo nên có “mã hóa” các vụ việc lớn để khi quay lại bạn đọc hiểu ngay. Phải thật sự theo đuổi đến cùng sự việc, báo nên định hướng rằng phản ánh tiêu cực, sai phạm không phải là miêu tả. Chính vì tránh né, sợ nó nên nỗi buồn, nỗi đau cứ dài dằng dặc thêm. Khi công dân quá bức xúc, oan ức mà phải nhờ đến Tuổi Trẻ, thì bằng mọi giá Tuổi Trẻ phải giúp đến cùng, có kết quả phải đăng ngay. Mấy năm trước VOV có mục “Hãy nói với chúng tôi” rất thành công”.

Bạn đọc Nguyễn Việt Hà (Q.10, TP.HCM, nguyên thiếu úy cơ yếu quân đội) viết: “Người dân mong muốn đọc trên Tuổi Trẻ tiếng nói của những vị lãnh đạo thường xuyên hơn, chia sẻ với người dân những vấn đề trong cuộc sống. Người dân muốn biết hành động cụ thể của các vị lãnh đạo như thế nào”, và ngược lại bạn đọc Lê Văn Vân (Đại Lộc, Quảng Nam) đề nghị “Tuổi Trẻ nên thêm mục Tiếng nói người dân với Chính phủ”, để qua đó người dân được lên tiếng thẳng với các nhà lãnh đạo về những bức xúc của mình.

Những bức xúc ấy là gì? Là “muốn “gãi ngứa”đúng chỗ của bạn đọc, Tuổi Trẻ hãy đi sâu vào các đơn thư khiếu nại nhà đất, bồi thường giải tỏa... hãy lên tiếng giùm người dân” (Trần Bạch Hổ, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Hay ngắn gọn hơn, bạn đọc Công Dân (TP.HCM) đã cắt bài viết có tựa đề “Khao khát công bằng và minh bạch” trên Tuổi Trẻ ngày 26-4-2012 gửi về với lời nhắn nhủ: “Chính đó là nỗi niềm của bạn đọc, Tuổi Trẻ hãy giúp người dân có được điều này”.

Quan tâm hơn nữa tới người trẻ

Bạn đọc Lê Thị Bích Hồng (Q.3 TP.HCM) hiến kế: “Lớp trẻ ngày nay phải lao vào công việc và học hành từ sáng đến tối mịt, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác nhưng về tinh thần rất thiếu thốn. Báo Tuổi Trẻ ít tạo cho mình những điều mới mẻ đáp ứng được nhu cầu về tinh thần cho công chúng, nhất là thanh niên hiện nay...”, và đề nghị: “Tuổi Trẻ nên mở các sân chơi cho người trẻ. Qua những buổi giao lưu tiếp xúc đó, lớp trẻ sẽ tìm được những người bạn tâm đồng, những người cùng chí hướng”.

Có sự đồng cảm với bạn đọc Bích Hồng, bạn đọc Nguyễn Văn Thạc (Hà Nội) đề nghị: “Từ nhịp sống của cá nhân, nhóm bạn trẻ, Tuổi Trẻ phải giúp các bạn trẻ tìm thấy ở đó những mô hình, những bài học kinh nghiệm trong tạo lập cuộc sống, giúp người trẻ có trách nhiệm hơn với chính bản thân mình cũng như xã hội. Không chỉ giúp các bạn trẻ, theo bạn đọc Đinh Dũng (TP.HCM), Tuổi Trẻ nên giúp cha mẹ, thầy cô hoàn thành tốt công việc dạy dỗ thông qua các bài viết về giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống.

Mời bạn đọc hiến kế cải tiến các trang, mục

* Tuổi Trẻ tiếp tục nhận được hiến kế cải tiến của các bạn đọc: Đào Sỹ Khuy, Nguyễn Sỹ Ẩn, Đoàn Thanh Liêm, Đinh Dũng, Nguyễn Văn Sỹ, Nguyễn Tuấn Bình, Đặng Tường Khâm, Mai Anh, Nguyễn Đước, Minh Vũ, Nguyễn Hoàng Yến Trinh, Mai Phúc Phúc, Hồ Thị Đào, Trần Minh Duy, Lê Giang, Minh Vũ, Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Thị Bảo Minh, Nguyễn Đình Trân, Nguyễn Văn Thương, Nguyễn Việt Hà, Võ Đình Phong (TP.HCM).

Bùi Văn Tuệ, Trần Nam Cường, Cao Đắc Điểm (Hà Nội), Nguyễn Văn Chắc (Hải Dương), Phạm Thị Quyên (Nam Định), Lê Văn Vân (Quảng Nam), Phạm Hữu Lạc, Trung Trực (Đà Nẵng), Nguyễn Đức Tiến (Quảng Ngãi), Thu Trang (Phú Yên), Lê Ngọc Hạnh, Lê Quang Hoạt (Bình Dương), Châu Thanh (Bình Thuận), Mạnh Tường (Bà Rịa - Vũng Tàu), Hà Thương (Đồng Nai), Tiến Đạt (Lâm Đồng), Trần Tám, Xuân Quý, Lê Minh Thiết (Long An), Trần Thành Nghĩa, Triệu Kiệt Long (Trà Vinh)...

* Tạm sơ kết đợt hiến kế cải tiến đến ngày 21-6-2012, Tuổi Trẻ đã nhận được 276 email hiến kế của bạn đọc, 106 thư hiến kế gửi qua đường bưu điện, nhiều ý kiến đóng góp thông qua đường dây nóng và Tuổi Trẻ Online. Trong đợt nhận đóng góp cải tiến tiếp theo, Tuổi Trẻ rất mong muốn bạn đọc hiến kế cải tiến các trang mục cụ thể theo từng lĩnh vực như kinh tế, chính trị - xã hội, văn hóa - giải trí, thể thao, nhịp sống trẻ... Làm sao để các trang, mục này đáp ứng được yêu cầu ngày một cao của bạn đọc không chỉ về thông tin, hình thức trình bày mà còn trở thành trang báo của bạn đọc, do bạn đọc góp phần tạo dựng nên.

Tất cả hiến kế cải tiến của bạn đọc xin gửi về tòa soạn báo Tuổi Trẻ, địa chỉ 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM. Điện thoại: (08) 39971010. Fax: (08) 39973939. Email: gopy@tuoitre.com.vn. Với những hiến kế cho các sản phẩm điện tử, mời bạn gửi qua email tto@tuoitre.com.vn.

Trong thư hiến kế cải tiến, rất mong bạn đọc ghi rõ địa chỉ, điện thoại liên lạc, tài khoản ngân hàng (nếu có) để Tuổi Trẻ chuyển nhuận bút, trong trường hợp các ý kiến được chọn đăng. Kết thúc đợt cải tiến, Tuổi Trẻ sẽ gửi quà tặng đến các tác giả có hiến kế được sử dụng trong đợt cải tiến này. Rất mong đón nhận được nhiều hiến kế cải tiến của bạn đọc.

TUỔI TRẺ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất