17/10/2024 15:42 GMT+7

'Hiến kế' để Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc trung ương

Cải thiện thu nhập bình quân đầu người, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, làm giàu từ biển... là những hiến kế giúp Khánh Hòa sớm hoàn thành mục tiêu đưa tỉnh này trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030.

Khánh Hòa cần làm gì để trở thành thành phố trực thuộc trung ương? - Ảnh 1.

Khánh Hòa phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030, trong đó Nha Trang là đô thị hạt nhân - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ngày 17-10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội thảo khoa học "Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030".

Khánh Hòa phải mạnh về biển, giàu từ biển

'Hiến kế' để Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc trung ương - Ảnh 2.

TS Võ Văn Lợi - trưởng khoa kinh tế chính trị, Học viện Chính trị khu vực III - trình bày tại hội thảo - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Tại hội thảo, TS Võ Văn Lợi - trưởng khoa kinh tế chính trị, Học viện Chính trị khu vực III - đã chỉ ra hạn chế của tỉnh Khánh Hòa trong mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương, đó là thu nhập bình quân đầu người của tỉnh đang thấp hơn bình quân cả nước.

Theo ông Lợi, không chỉ riêng Khánh Hòa mà tiêu chí này còn khiến nhiều tỉnh thành có "tham vọng" trở thành thành phố trực thuộc trung ương phải e ngại.

"Thông thường những tỉnh có tỉ trọng dịch vụ cao thì người dân sẽ giàu, nhưng theo số liệu thống kê của chúng tôi thì Khánh Hòa lại ngược xu thế đó, đây là điểm nghẽn cần phải tháo gỡ" - ông Lợi cho hay.

Cũng theo ông, hiện nay quy mô kinh tế của Khánh Hòa tương đối nhỏ, GDP bình quân đầu người còn thấp, vì vậy cần phải thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế nhưng phải mang tính thời đại.

"Khánh Hòa cần phải hướng đến trở thành trung tâm mạnh về biển, giàu từ biển, muốn vậy phải có nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là nhân lực về kinh tế biển phục vụ cho những ngành mới và phải cải thiện môi trường đầu tư" - ông Lợi "hiến kế".

Khánh Hòa cần làm gì để trở thành thành phố trực thuộc trung ương? - Ảnh 4.

Một phần của Khu kinh tế Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa) - Ảnh: BÙI THẢO

Ông Lê Hồng Phương - phó trưởng ban thường trực Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong - cho biết việc thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Vân Phong chưa đạt như kỳ vọng nên cũng ảnh hưởng đến tiến trình đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc trung ương.

Theo ông Phương, khi dự án đầu tư vào bắt buộc phải có quy hoạch phân khu, quy hoạch này phải tính toán lựa chọn phân khu nào quan trọng làm trước nên một số dự án liên quan đến công nghiệp, cảng biển vẫn đang chờ quy hoạch phân khu.

Sau ngày 1-8, một số luật quan trọng như luật đất đai, luật kinh doanh bất động sản... có hiệu lực thi hành và sau đó một số nghị định ban hành theo nên khi ban hành ra thì một số địa phương triển khai lúng túng làm ảnh hưởng đến các nhà đầu tư tham gia vào khu kinh tế.

Nói về giải pháp để Khu kinh tế Vân Phong trở thành trung tâm kinh tế biển góp phần đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc trung ương, ông Phương cho biết sẽ huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng ở khu kinh tế, khẩn trương hoàn thành các quy hoạch phân khu.

Xây dựng huyện đảo Trường Sa thành trung tâm kinh tế biển

'Hiến kế' để Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc trung ương - Ảnh 4.

Khánh Hòa sẽ xây dựng huyện đảo Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trển biển. Trong ảnh là các gia đình trên đảo Trường Sa (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) đưa con đến trường khai giảng vào sáng 5-9-2024 - Ảnh: Cục Chính trị Hải quân

Tham luận tại hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân cho biết tỉnh này được trung ương giao xây dựng huyện đảo Trường Sa trở thành huyện đảo dân sự gắn với phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng, mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trển biển của cả nước.

"Đây là nhiệm vụ được Thủ thướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng rất quan tâm. Ngoài ngân sách trung ương, Khánh Hòa cũng sẽ dành kinh phí để xây dựng trường, bệnh xá, các công trình khác ở huyện đảo Trường Sa" - ông Tuân cho hay.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng cho biết việc xây dựng huyện đảo Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế trên biển của cả nước là tiêu chí quan trọng để tỉnh này trở thành thành phố trực thuộc trung ương.

Chia sẻ thêm về các lợi thể để Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc trung ương, ông Tuân nói ngoài việc các tuyến cao tốc Bắc - Nam đi qua địa bàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành thì mới đây trong dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, trung ương cũng đã chọn đoạn Nha Trang - TP.HCM khởi công cuối năm 2027.

Khánh Hòa cần làm gì để trở thành thành phố trực thuộc trung ương? - Ảnh 5.Khu kinh tế Vân Phong sẽ có khu đô thị cao cấp Cổ Mã

Dự án khu đô thị cao cấp Cổ Mã có diện tích sử dụng đất hơn 235ha, quy mô dân số khoảng 9.700 người, số lượng nhà ở gồm nhà ở thấp tầng (liên kế) dự kiến khoảng 171 căn, biệt thự khoảng 150 căn...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên