10/01/2018 13:43 GMT+7

Hi vọng thể thao hàn gắn liên Triều

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Cuộc gặp liên Triều ngày 9-1 diễn ra khá suôn sẻ với nội dung chính xoay quanh việc Triều Tiên tham gia Olympic mùa đông tại Hàn Quốc. Nhiều tín hiệu tích cực xuất hiện xung quanh cuộc gặp dù vẫn còn những hoài nghi

Hi vọng thể thao hàn gắn liên Triều - Ảnh 1.

Ông Ri Son Gwon (phải) và Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung Gyon gặp nhau trong ngày 9-1 -Ảnh: Reuters

Chúng tôi không biết Triều Tiên thảo luận gì. Cuộc gặp có thể có ý nghĩa, có thể quan trọng nhưng nó cũng có thể chỉ là cuộc gặp về thế vận hội và chẳng có gì khác xảy ra

Ông BRIAN HOOK (cố vấn chính sách cấp cao của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson)

Cái bắt tay và nụ cười giữa hai trưởng đoàn đàm phán thắp lên hi vọng về cuộc gặp tại Bàn Môn Điếm. Trưởng đoàn Triều Tiên Ri Son Gwon mượn thời tiết khắc nghiệt của mùa đông để mở đầu bài phát biểu: "Cũng không quá nếu nói rằng quan hệ liên Triều còn lạnh giá hơn nhưng mong mỏi của người dân về cải thiện quan hệ quá lớn... Chúng tôi đến đây với suy nghĩ đem lại cho đồng bào mình những kết quả đáng giá như món quà đầu năm".

"Tích cực"

Hãng tin Yonhap dẫn lời các quan chức Hàn Quốc trưa 9-1 cho biết phía Triều Tiên đề nghị gửi một đoàn đại biểu cấp cao, phóng viên và đội biểu diễn, cổ vũ cùng các vận động viên tham gia Thế vận hội PyeongChang diễn ra từ ngày 9 đến 25-2. Bình Nhưỡng cũng sẽ gửi một đoàn vận động viên taekwondo, môn thể thao được cả hai miền ưa chuộng. Trong khi đó, Seoul đề nghị các vận động viên của hai nước diễu hành cùng nhau tại lễ khai mạc và bế mạc.

Hàn Quốc cũng đề cập đến việc thảo luận đoàn tụ các gia đình bị ly tán vào dịp Tết Nguyên đán cũng như đối thoại quân sự để tránh xảy ra xung đột dọc biên giới. Trước đó, Seoul hi vọng cuộc gặp sẽ đề cập đến những vấn đề thuộc quan tâm chung, đặc biệt là những vấn đề khẩn cấp.

"Chúng tôi cũng nêu việc cần phải chấm dứt gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và nối lại đàm phán đem lại hòa bình, như việc giải trừ hạt nhân" - Thứ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chung Hae Sung nói. Theo ông Chung, cuộc nói chuyện buổi sáng rất tích cực, còn buổi chiều hai bên giải quyết những vấn đề thực địa và kỹ thuật. CNN dẫn lời các phóng viên Triều Tiên cũng tỏ ra lạc quan. "Không khí nói chuyện hôm nay cực kỳ tốt" - một phóng viên tự nhận làm việc cho Hãng thông tấn quốc gia KCNA nói. Chưa rõ cuộc đối thoại sẽ kéo dài trong bao lâu và liệu hai bên có đề cập đến những vấn đề được dự đoán như gỡ bỏ trừng phạt, ngưng tập trận chung Mỹ - Hàn, mở cửa lại khu công nghiệp chung, nối lại du lịch... hay không.

Hàn Quốc cùng ngày cho biết sẵn sàng cân nhắc việc tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên nhằm tạo điều kiện cho phái đoàn Bình Nhưỡng tham gia vào thế vận hội.

Quá sớm để nói về thay đổi?

Chiều 9-1, quan chức Hàn Quốc cho biết hai phía đang thảo luận về tuyên bố chung sau ngày đối thoại đầu tiên và việc có tiến hành đối thoại vòng hai hay không vẫn chưa được quyết định. "Không có vấn đề gì về bàn thảo, để xem liệu chúng tôi có thể thống nhất và kết thúc cuộc họp hay cần phải thảo luận thêm" - CNN dẫn lời một quan chức thuộc Bộ Thống nhất Hàn Quốc.

Cuộc đối thoại được các nhà lãnh đạo thế giới theo dõi. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 9-1 tuyên bố lấy làm vui vì hai miền Triều Tiên ngồi xuống đối thoại. Trước đó, Bắc Kinh hi vọng những động thái tích cực của hai nước láng giềng có thể giúp giải tỏa căng thẳng song phương và kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ.

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cũng hoan nghênh sự thay đổi thái độ của Bình Nhưỡng, nhưng nhấn mạnh Tokyo vẫn coi nước này là một mối đe dọa và khuyến khích thế giới tiếp tục gây sức ép lên Triều Tiên.

"Chúng tôi hoan nghênh tiếp xúc trực tiếp giữa hai miền Triều Tiên. Chúng tôi tin rằng chỉ có thể hạ nhiệt căng thẳng thông qua đối thoại" - Tass dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin của Nga.

Tuy nhiên cố vấn chính sách cấp cao Brian Hook của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tỏ ra thận trọng khi đánh giá cuộc gặp, cho rằng còn quá sớm để nói về những chuyển biến trong chính sách của Washington đối với Bình Nhưỡng. "Một trong những câu hỏi của chúng tôi là liệu đây có phải là khởi đầu của điều gì không và Ngoại trưởng Tillerson tin rằng còn quá sớm để đánh giá điều đó" - Yonhap dẫn lời ông Brian Hook, khẳng định Mỹ vẫn tập trung vào việc gây sức ép để Bình Nhưỡng ngồi vào bàn đàm phán thật sự.

Mở lại đường dây nóng quân sự

Phía Hàn Quốc ngày 9-1 thông báo phía Triều Tiên đã hoàn tất phần kỹ thuật để từ 8h sáng nay (10-1) có thể mở lại đường dây nóng quân sự giữa hai miền ở biên giới phía tây, vốn bị gián đoạn từ đầu năm 2016.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên