
Khói bốc lên sau cuộc không kích của quân đội Israel nhằm vào trụ sở lực lượng Basij tại Tehran - Ảnh: REUTERS
* Tuổi Trẻ Online tiếp tục cập nhật
Quan chức cấp cao Iran khẳng định 'không đàm phán' với Mỹ
Ngày 2-3, Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia Iran Ali Larijani khẳng định nước này "sẽ không đàm phán với Mỹ". Ông Larijani đưa ra bình luận này sau khi nhiều báo đài đưa tin ông đã liên hệ với phía Mỹ thông qua các nhà trung gian Oman để thăm dò khả năng nối lại đàm phán.
"Bằng những hành động hoang tưởng của mình, ông ấy đã biến khẩu hiệu do chính mình tạo ra là 'America First' thành 'Israel First' và hy sinh binh sĩ Mỹ cho tham vọng quyền lực của Israel", ông cáo buộc.
Trước đó, tờ Wall Street Journal ngày 1-3 (giờ Mỹ) đưa tin ông Larijani đang tìm cách trở lại bàn đàm phán với Mỹ.
Ông Trump: Các ứng viên kế nhiệm tại Iran "đều đã chết"
Ngày 1-3, Tổng thống Donald Trump cho biết những nhân vật tiềm năng mà Mỹ từng xác định có thể tiếp quản quyền lãnh đạo Iran đã thiệt mạng trong các cuộc không kích phối hợp giữa Mỹ và Israel cuối tuần qua.
"Sẽ không phải là bất kỳ ai mà chúng tôi từng nghĩ đến, vì tất cả họ đều đã chết. Người xếp thứ hai hay thứ ba cũng đã chết", ông nói với Đài ABC News.
Ông Trump cũng trực tiếp nhắc đến việc tiêu diệt ông Khamenei, đồng thời khẳng định: "Tôi hạ ông ta trước khi ông ta hạ tôi. Họ đã cố hai lần. Nhưng tôi ra tay trước".
Truyền thông Saudi Arabia: Israel tiêu diệt lãnh đạo cấp cao của Hezbollah
Kênh truyền hình Al-Hadath Saudi Arabia ngày 2-3 đưa tin Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tiêu diệt ông Mohammed Raad - lãnh đạo khối nghị sĩ của Hezbollah tại Quốc hội Lebanon.
Cùng ngày, Tổng thống Lebanon Joseph Aoun đã chỉ trích cả Israel lẫn Hezbollah. Theo ông, các cuộc tấn công của Hezbollah nhằm vào Israel từ lãnh thổ Lebanon đã "làm suy yếu nỗ lực của Chính phủ trong việc giữ Lebanon tránh xa các cuộc đối đầu quân sự nguy hiểm đang diễn ra trong khu vực".
"Chúng tôi lên án các cuộc tấn công của Israel vào lãnh thổ Lebanon, và cảnh báo rằng việc tiếp tục sử dụng Lebanon làm bàn đạp để hỗ trợ những cuộc xung đột không liên quan đến chúng tôi sẽ khiến đất nước này một lần nữa đối mặt với rủi ro", ông nói thêm.
Kuwait chặn drone tập kích; 10 người thiệt mạng ở Beirut
Theo truyền thông nhà nước Kuwait, nhiều tiếng nổ lớn vang lên sáng sớm nay 2-3 khi lực lượng phòng không chặn đánh nhiều máy bay không người lái "thù địch" đang tiếp cận nước này từ đường biển. Hiện chưa có thông tin thương vong.
Trong khi đó tại Lebanon, ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel vào vùng ngoại ô phía nam Beirut, theo một nguồn tin y tế nói với Reuters.
WSJ: Quan chức cấp cao Iran muốn quay lại đàm phán với Mỹ
Tờ Wall Street Journal ngày 1-3 (giờ Mỹ) đưa tin ông Ali Larijani - Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia Iran - đang tìm cách trở lại bàn đàm phán với Mỹ.
Theo các báo cáo của truyền thông Mỹ, ông Larijani đã liên hệ với phía Mỹ thông qua các nhà trung gian Oman để thăm dò khả năng nối lại đàm phán.
Bên cạnh ban lãnh đạo lâm thời gồm 3 người, ông Ali Larijani giữ vai trò trung tâm trong tiến trình chuyển tiếp quyền lực tại Iran.
Ông hiện đứng đầu Hội đồng An ninh quốc gia tối cao - cơ quan an ninh quan trọng nhất của nước này, phụ trách điều phối các chính sách quốc phòng, an ninh và đối ngoại chiến lược.
Tehran rung chuyển vì loạt vụ nổ mới, một bệnh viện trúng không kích
Tối 1-3 (theo giờ địa phương), truyền hình nhà nước Iran IRIB đưa tin một bệnh viện ở phía bắc thủ đô Tehran (Iran) đã sơ tán các bệnh nhân sau khi khu vực này bị hư hại nghiêm trọng do không kích.
Theo phóng viên hiện trường, các bệnh nhân được yêu cầu sơ tán có cả trẻ sơ sinh. Hiện phần bên ngoài của bệnh viện bị thiệt hại, với nhiều mảnh vỡ vương vãi trên đường phố.
Hai nguồn thạo tin của Reuters tiết lộ Israel đã thực hiện cuộc không kích này. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Ghebreyesus cho biết các báo cáo thiệt hại tại bệnh viện này là "vô cùng đáng lo ngại".
Ngoài ra, nhiều vụ nổ đã được ghi nhận tại thủ đô Tehran của Iran và thành phố Karaj trong vài giờ gần đây.
Hiện trường vụ tấn công ở bệnh viện Gandhi tối 1-3 theo giờ địa phương - Video: X/@Its_ereko
Drone nghi của Iran tập kích căn cứ Anh ở Cyprus trong đêm
Ngày 2-3, Bộ Quốc phòng Anh lên tiếng về vụ căn cứ không quân Hoàng gia Anh tại Cyprus bị tấn công bằng một drone nghi là của Iran trong đêm, gây thiệt hại hạn chế và không có thương vong.
"Các biện pháp bảo vệ lực lượng của chúng tôi trong khu vực đang ở mức cao nhất, và căn cứ đã đưa ra hành động để bảo vệ nhân sự", Bộ này nêu trong tuyên bố.
Trước đó, trong bài phỏng vấn với Đài BBC hôm 1-3, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey lặp lại thông điệp của Chính phủ Anh rằng London chỉ tham gia vào các hoạt động mang tính "phòng thủ" liên quan tới xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran, với máy bay chiến đấu xuất phát từ Qatar và căn cứ không quân của Anh tại Cyprus.

Toàn cảnh căn cứ không quân của Hoàng gia Anh Akrotiri ở Cyprus - Ảnh: PA IMAGES
Thủ tướng Nhật Bản kêu gọi Iran ngừng tấn công
Ngày 2-3, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã kêu gọi Iran chấm dứt những cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia láng giềng và tìm kiếm một "giải pháp ngoại giao".
"Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện mọi nỗ lực ngoại giao cần thiết, phối hợp với cộng đồng quốc tế, nhằm nhanh chóng hạ nhiệt tình hình", nhà lãnh đạo Nhật Bản phát biểu trước Quốc hội.
Trong bài phát biểu, bà Takaichi không đề cập đến quyết định của ông Trump về việc tấn công Iran. Tuy nhiên Tokyo lo ngại một cuộc xung đột kéo dài có thể tàn phá các tuyến thương mại, làm gián đoạn hoạt động nhập khẩu dầu mỏ, cũng như khí tự nhiên hóa lỏng.

Thủ tướng Takaichi Sanae kêu gọi Iran ngừng các cuộc tấn công vào các nước láng giềng - Ảnh: REUTERS
Mỹ công bố video mới, tuyên bố tiếp tục không kích Iran
Ngày 1-3 (giờ Mỹ), Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã công bố một đoạn video ngắn trên nền tảng X, ghi lại hình ảnh từ Chiến dịch Epic Fury (cơn thịnh nộ kinh hoàng).
"Lực lượng Mỹ đang triển khai hành động quyết đoán nhằm loại bỏ các mối đe dọa cận kề do chính quyền Iran gây ra. Các cuộc không kích vẫn tiếp diễn", bài đăng cho biết.
Đoạn video được Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đăng tải - Video: X/@CENTCOM
Ngoại trưởng Iran gửi thư Liên hợp quốc lên án Mỹ và Israel
Ngày 1-3, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã gửi thư lên Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, nhằm lên án việc Lãnh tụ Ali Khamenei bị sát hạt trong cuộc không kích phối hợp của Mỹ và Israel.
Trong bức thư, ông Araghchi mô tả vụ sát hại ông Khamenei là "hành động khủng bố hèn nhát", đồng thời là "sự leo thang nguy hiểm, chưa từng có tiền lệ, tấn công vào những chuẩn mực căn bản nhất của chủ quyền và cách hành xử văn minh giữa các quốc gia", "vi phạm các nguyên tắc đã được xác lập của luật pháp quốc tế, làm xói mòn nền tảng của sự bình đẳng chủ quyền và sự ổn định của hệ thống quốc tế".
Do đó, Tehran kêu gọi Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và Hội đồng Bảo an thực thi các trách nhiệm theo Hiến chương trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, đồng thời áp dụng các biện pháp ngay lập tức, cụ thể và hiệu quả nhằm bảo đảm Mỹ và Israel phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi - Ảnh: REUTERS
Mỹ và các nước vùng Vịnh ra tuyên bố chung lên án Iran
Ngày 1-3 (giờ địa phương), Mỹ và các quốc gia vùng Vịnh gồm Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đã ra tuyên bố chung lên án những cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran nhằm vào các quốc gia láng giềng.
"Hành động của nước Cộng hòa Hồi giáo này là một sự leo thang nguy hiểm, vi phạm chủ quyền của nhiều quốc gia và đe dọa sự ổn định khu vực", tuyên bố chung nêu rõ.
Ngoài ra, các quốc gia này nhấn mạnh việc nhắm mục tiêu vào dân thường và các quốc gia không tham gia xung đột là "hành vi liều lĩnh và gây mất ổn định".
"Chúng tôi đoàn kết trong việc bảo vệ công dân, chủ quyền và lãnh thổ của mình, đồng thời tái khẳng định quyền tự vệ trước các cuộc tấn công này", tuyên bố nói thêm.
Ông Trump so sánh Iran với Venezuela, nói đã có danh sách lãnh đạo Iran mới
Ngày 1-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thực hiện một phép so sánh giữa chính sách của Mỹ tại Venezuela và tình hình hiện tại ở Iran.
"Tôi nghĩ những gì chúng tôi đã làm ở Venezuela là hoàn hảo, kịch bản hoàn hảo... Mọi người đều giữ được công việc của họ ngoại trừ hai người", nhà lãnh đạo Mỹ chia sẻ với tờ New York Times.
Tuy nhiên giới phân tích nhận định chiến dịch tấn công nhằm vào Iran được coi là phức tạp và rủi ro hơn nhiều so với chiến dịch bắt giữ lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro. Vì khác với Venezuela, Iran duy trì một chương trình làm giàu uranium.
Bên cạnh đó, ông Trump tiết lộ đã có một danh sách rút gọn gồm ba cái tên có thể lãnh đạo Iran, sau khi ông mở triển khai chiến dịch quân sự nhằm lật đổ các giáo sĩ cầm quyền ở Tehran.

Ông Trump lên chuyên cơ Air Force One tại Sân bay Quốc tế Palm Beach ở West Palm Beach, bang Florida, hôm 1-3 - Ảnh: NEW YORK TIMES
Nổ lớn gần khu dân cư Tehran, hơn 20 người chết
Truyền thông Iran ngày 2-3 đưa tin về các vụ nổ ở miền đông và miền tây Iran, làm dấy lên lo ngại mục tiêu bị nhắm tới không chỉ là các tổng hành dinh quân sự mà còn cả khu dân cư.
Theo Hãng thông tấn Mehr, hơn 20 người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công nhằm vào quảng trường Niloofar ở Tehran. Vụ việc xảy ra ở khu phố Pasteur, nơi đặt văn phòng của lãnh tụ tối cao và tổng thống.
Một số nhân chứng tại hiện trường đã ghi nhận các tòa nhà dân sự bị hư hại, trong đó một số công trình bị phá hủy hoàn toàn.
Trước đó, một quan chức cho biết 180 trẻ em đã thiệt mạng tại một trường nữ sinh ở Minab, miền nam Iran do cuộc tấn công của Israel.
Quân đội Israel tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ trước Hezbollah
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết nước này đang tiến hành không kích lực lượng Hezbollah trên khắp Lebanon để đáp trả loạt hỏa lực mà nhóm vũ trang này đã phóng đi.
IDF khẳng định họ sẽ không cho phép Hezbollah "đe dọa Israel hay gây hại cho cư dân phía bắc", cam kết phản ứng quyết liệt đối với cuộc tấn công vừa qua.
Các nhân chứng cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ tại thủ đô Beirut của Lebanon. Nguồn tin an ninh Lebanon chia sẻ với Hãng tin Reuters rằng Israel đã không kích khu vực ngoại ô phía nam Beirut - một thành trì của Hezbollah.

Khói bốc lên sau các cuộc không kích của Israel tại khu vực ngoại ô phía nam Beirut, Lebanon, ngày 2-3 - Ảnh: REUTERS
Hezbollah phóng tên lửa và drone vào Israel
Phong trào vũ trang Hezbollah ngày 2-3 cho biết đã phóng một loạt rocket và máy bay không người lái (drone) nhằm vào Israel trong đêm, nhằm trả đũa vụ sát hại Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.
Trong tuyên bố phát đi từ Beirut, Hezbollah nói lực lượng này đã triển khai "một loạt tên lửa cùng nhiều drone" tấn công Israel.
Nhóm khẳng định hành động này nhằm "đáp trả dòng máu trong sạch của Đại giáo chủ Imam Sayyid Ali Al-Husseini Khamenei", đồng thời "bảo vệ Lebanon và người dân nước này" trước các cuộc tấn công liên tục từ phía Israel.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận