05/06/2019 14:44 GMT+7

Heo nuôi trong chuồng không rõ dịch tả heo châu Phi xâm nhập từ đâu

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Một hộ chăn nuôi heo ở Bình Định phát hiện heo chết, cơ quan chức năng xác định heo bị dịch tả heo châu Phi nhưng chưa rõ nguồn lây từ đâu.

Heo nuôi trong chuồng không rõ dịch tả heo châu Phi xâm nhập từ đâu - Ảnh 1.

Phun thuốc ngăn ngừa dịch bệnh tại 1 chốt kiểm dịch trên quốc lộ 1 qua Bình Định - Ảnh: PHẠM TIẾN SỸ

Trưa 5-6, ông Phan Trọng Hổ - giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định - xác nhận trên địa bàn tỉnh này đã xuất hiện dịch tả heo châu Phi. Ông Hổ nói Bình Định là tỉnh thứ 58 trên toàn quốc xuất hiện dịch này.

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định, ổ dịch tả heo châu Phi này xuất hiện ở hộ nuôi N.V.T. thuộc P.Nhơn Phú (TP Quy Nhơn).

Ông T. phát hiện có heo chết nên báo cơ quan chức năng kiểm tra. Ngay sau đó, toàn bộ đàn heo 53 con (4 heo nái, 22 heo thịt và 27 heo con) đều bị tiêu hủy.

Cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu độc sát trùng hệ thống chuồng heo nhà ông T., toàn bộ các vật dụng phục vụ nuôi heo và thức ăn thừa trong chuồng cũng được đốt, chôn đúng theo quy trình xử lý tiêu hủy gia súc.

"Hiện chưa rõ nguồn virút dịch tả heo châu Phi từ đâu xâm nhập vào nơi chăn nuôi của hộ ông T."  - ông Hổ cho biết.

Thời gian gần đây, tỉnh Bình Định lập 4 chốt kiểm soát dịch bệnh trên quốc lộ 1 và 1 chốt trên quốc lộ 19 cùng nhiều chốt khác ở các huyện nhưng dịch vẫn xuất hiện.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên