25/03/2026 13:54 GMT+7

Hé lộ thủ đoạn đường dây tổ chức mang thai hộ, mỗi ca giá tiền tỉ

Sáng 25-3, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Huỳnh Phương Thảo (30 tuổi) về các tội tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Hé lộ thủ đoạn đường dây tổ chức mang thai hộ, mỗi ca giá tiền tỉ - Ảnh 1.

Các bị cáo trong đường dây mang thai hộ - Ảnh: A.X.

Các bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Diễm, Nguyễn Thị Nội, Nguyễn Thị Yến (cùng 38 tuổi, ngụ TP.HCM) bị xét xử về tội tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại.

Riêng bị cáo Phạm Thị Ngọc Sương (34 tuổi) bị xét xử về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Sau thời gian xét hỏi, Hội đồng xét xử nhận thấy còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ nên quyết định trả hồ sơ, điều tra bổ sung.

Theo nội dung vụ án, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phát hiện Huỳnh Phương Thảo cùng Nguyễn Thị Nội, Nguyễn Thị Ngọc Diễm, Nguyễn Thị Yến và một số người khác đứng ra làm trung gian, tổ chức mang thai hộ trái phép để hưởng lợi.

Nhóm này tìm các cặp vợ chồng hiếm muộn có nhu cầu sinh con, đồng thời liên hệ phụ nữ có khả năng mang thai, thuê nơi ăn ở, chăm sóc, đưa đi khám và kết nối bệnh viện để thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, sau đó giao trẻ cho người nhờ mang thai hộ.

Quá trình điều tra xác định các bị can đã tổ chức mang thai hộ cho nhiều cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn nhằm thu lợi bất chính.

Cụ thể, khoảng tháng 10-2022, Thảo biết vợ chồng chị Nguyễn Thị Th. và anh Nguyễn Tất T. có nhu cầu tìm người mang thai hộ nên đã tiếp cận, thỏa thuận tìm người mang thai hộ bằng phương pháp cấy tinh trùng của người chồng vào người mang thai hộ.

Thảo ra giá dịch vụ trọn gói từ khâu tìm người mang thai hộ đến khi sinh con và hoàn tất giấy tờ liên quan với tổng số tiền 750 triệu đồng. Việc thanh toán được chia theo từng giai đoạn và vợ chồng chị Th. đã đồng ý.

Sau đó, Thảo thông qua Yến thuê Nguyễn Thị Ngọc T. mang thai hộ với tiền công 345 triệu đồng, đồng thời bố trí chỗ ở, đưa đi khám và làm thủ tục bơm tinh trùng tại một bệnh viện ở TP.HCM.

Tháng 8-2023, T. sinh một bé gái. Do bệnh viện nghi ngờ việc mang thai hộ nên chưa cấp giấy chứng sinh, Thảo đã đặt làm giả giấy tờ này để giao cho vợ chồng chị Th. làm thủ tục khai sinh. 

Tổng cộng, Thảo thu 750 triệu đồng, sau khi trừ chi phí và tiền công, hưởng lợi khoảng 95 triệu đồng.

Tương tự, trong tháng 5-2023, các bị cáo còn tổ chức mang thai hộ cho hai trường hợp khác với giá lần lượt là 1 tỉ đồng và 80 triệu đồng.

Đường dây môi giới mang thai hộ ở TPHCM, giá mỗi ca lên tới tiền tỉ - Ảnh 2.Đường dây mang thai hộ quy mô lớn do một người Trung Quốc cầm đầu

Cảnh sát xác định đường dây mang thai hộ do một người Trung Quốc cầm đầu, điều hành nhóm nghi phạm người Việt đưa phụ nữ sang Trung Quốc hoặc Campuchia để cấy phôi, sau đó đưa họ về Việt Nam dưỡng thai, khám định kỳ và sinh con.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất