
Loạt cổ phiếu sắp lên sàn HoSE ngay đầu tháng 1 - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Bước sang năm 2026, làn sóng doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) được dự báo tiếp tục sôi động. Ngay từ tháng 1, nhiều cái tên mới đã sẵn sàng gia nhập sàn giao dịch lớn nhất cả nước.
Cổ phiếu nào 'xông đất' cho HoSE?
Cổ phiếu mở màn năm giao dịch 2026 trên HoSE là TSA của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn. Theo thông báo từ HoSE, hơn 40,4 triệu cổ phiếu TSA đã được chấp thuận niêm yết, với ngày giao dịch đầu tiên là 7-1-2026.
Trước khi chuyển sang HoSE, TSA đã hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM từ ngày 26-12-2025; phiên giao dịch cuối cùng diễn ra ngày 25-12, cổ phiếu đóng cửa ở mức 14.000 đồng. Trong ngày giao dịch đầu tiên trên HoSE, TSA có giá tham chiếu 13.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa ước tính khoảng 558 tỉ đồng.
Sau TSA, KLB của Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) nhiều khả năng sẽ là cái tên tiếp theo. Cổ phiếu KLB đã được HoSE chấp thuận niêm yết từ ngày 18-12-2025 và dự kiến hủy giao dịch trên UPCoM từ ngày 7-1-2026.
Tính đến phiên 30-12-2025, KLB giao dịch quanh mức 16.600 đồng/cổ phiếu, với hơn 582 triệu cổ phiếu lưu hành, vốn hóa ngân hàng này đạt trên 9.600 tỉ đồng.
Một ứng viên đáng chú ý khác là HPA của Công ty cổ phần Phát triển nông nghiệp Hòa Phát. Doanh nghiệp đã hoàn tất IPO vào ngày 15-12-2025, với lượng đăng ký mua vượt 19% kế hoạch. Giá IPO đạt 41.900 đồng/cổ phiếu, giúp HPA huy động tối thiểu 1.257 tỉ đồng. Việc điều chỉnh thời hạn hoàn tất thanh toán sang đầu tháng 1-2026 nhiều khả năng khiến thời điểm chào sàn HoSE được dời sang tháng 1-2026.
Trước đó, HoSE đã khép lại năm 2025 với thương vụ chuyển sàn đáng chú ý của MCH - Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan. Với hơn 1 tỉ cổ phiếu đang niêm yết, MCH hiện có vốn hóa khoảng 233.700 tỉ đồng.
Nhiều doanh nghiệp lớn tiếp tục xếp hàng
Không chỉ các doanh nghiệp mới, làn sóng niêm yết còn thu hút sự quan tâm của nhiều tổ chức quy mô lớn. Trong lĩnh vực ngân hàng, Vietbank (VBB) và BVBank (BVB) đều đã thông qua chủ trương chuyển sàn và niêm yết trên HoSE.
BVBank đặt mục tiêu thực hiện trong năm nếu điều kiện thị trường thuận lợi; trường hợp chưa đáp ứng, thời hạn muộn nhất là năm 2026. Trong khi đó, Vietbank dự kiến hoàn tất niêm yết cổ phiếu VBB trên HoSE chậm nhất trong quý 1-2026.
Trên UPCoM, nhiều doanh nghiệp lớn khác cũng đang chuẩn bị lộ trình lên HoSE như ACV của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, MVN của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, VEA của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam, hay VGI của Viettel Global.
Với ACV, doanh nghiệp cho biết sẽ niêm yết khi hoàn tất các điều kiện theo quy định, trong đó có xử lý các ý kiến kiểm toán liên quan đến quyết toán cổ phần hóa và tài sản khu bay. Còn VEA, đại hội cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua việc ủy quyền cho HĐQT triển khai thủ tục niêm yết trên HoSE khi đủ điều kiện pháp lý.
Làn sóng IPO mới?
Thị trường chứng khoán sôi động được dự đoán thúc đẩy một làn sóng IPO mới đến từ các doanh nghiệp lớn từ nhiều ngành nghề khác nhau.
Theo quan sát của Vietcap, một số tên tuổi đã công bố hoặc dự kiến IPO có thể kể đến như FPT Retail, Nhà thuốc Long Châu, Bách Hóa Xanh, Highlands Coffee, Golden Gate….
Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp lớn thuộc các ngành khác được điểm tên trong làn sóng IPO mới như MISA, THACO, DatVietVAC, Viettel IDC, Galaxy Cinema, Hạ tầng Gelex...
Đánh giá về làn sóng IPO mới, Chứng khoán An Bình (ABS) làn sóng IPO tiếp tục được đẩy mạnh trong thời gian tới do nhiều nguyên nhân. Đầu tiên là việc FTSE Russell thông báo Việt Nam được nâng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi, giúp làm tăng kỳ vọng dòng vốn ngoại đổ vào. Điều này buộc thị trường phải "tạo hàng mới" để đáp ứng nhu cầu đầu tư.
Ngoài ra, thị trường có nhiều cải thiện như cải cách khung pháp lý, thanh khoản và tâm lý thị trường.
Bên cạnh đó, nhu cầu tăng vốn của doanh nghiệp để đáp ứng cho hoạt động kinh doanh trong bối cảnh môi trường lãi suất thấp và nền kinh tế hồi phục tích cực.
Công ty chứng khoán SSI đánh giá kế hoạch IPO sắp tới do các doanh nghiệp vốn hóa lớn dẫn dắt cho thấy sự tự tin trở lại của khối doanh nghiệp cũng như hứa hẹn gia tăng chiều sâu thị trường trong năm 2026. Nếu được triển khai hợp lý, chu kỳ huy động vốn này sẽ thu hút được sự quan tâm của nhà đầu tư và đa dạng hóa danh mục ngành nghề trên thị trường chứng khoán.
Chứng khoán năm 2026 còn nhiều dư địa tăng trưởng
Trong báo cáo chiến lược đầu tư mới công bố, Chứng khoán Vietcap nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam còn nhiều dư địa tăng trưởng.
Tính đến hết quý 3-2025, vốn hóa thị trường cổ phiếu của Việt Nam mới tương đương khoảng 56% GDP, thấp hơn đáng kể so với các thị trường trong khu vực như Thái Lan và Malaysia. Khoảng cách này cho thấy dư địa lớn để thị trường cổ phiếu trong nước mở rộng, song hành với đà tăng trưởng của nền kinh tế.
Bênh cạnh đó, năm 2022, Chính phủ đã đặt ra mục tiêu đưa vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt mức 120% GDP vào năm 2030.
Về số liệu thực tế giá trị giao dịch bình quân trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong 11 tháng năm 2025 đạt 1,5 tỉ USD, tăng 1,8 lần so với nửa đầu năm.
Tuy nhiên, giá trị giao dịch bình quân hạ nhiệt trong quý 4-2025. Tính chung cả năm 2025, giá trị giao dịch bình quân được dự báo tăng 36,9% so với cùng kỳ năm 2024.
Sang năm 2026, Vietcap dự phóng con số này tăng 18% so với năm 2025, đạt khoảng 1,35 tỉ USD. Động lực tăng trưởng đến từ kỳ vọng các tính năng mới của hệ thống KRX như giao dịch trong ngày và rút ngắn chu kỳ thanh toán từ T+2,5 xuống T+2, sẽ thúc đẩy hoạt động giao dịch.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận