02/03/2022 14:09 GMT+7

HĐND TP.HCM đến khảo sát, trường học kêu thiếu kinh phí chống dịch

TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN

TTO - Gần như tất cả chi phí cho khử khuẩn, vệ sinh trường trong mùa dịch, trường đều phải tự bỏ tiền. Trong khi đó, áp lực khử khuẩn, vệ sinh tại các trường là rất lớn.

HĐND TP.HCM đến khảo sát, trường học kêu thiếu kinh phí chống dịch - Ảnh 1.

Trẻ mầm non tại Trường mầm non Tuổi Thơ 7 (Q.3) sáng 2-3 - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Sáng 2-3, đoàn đại biểu thuộc Ban Văn hóa - xã hội, Hội đồng nhân dân TP.HCM đã có buổi khảo sát đột xuất tại một số trường mầm non, tiểu học, lắng nghe những chia sẻ của đại diện các trường về tình hình giảng dạy sau khi các em học trực tiếp.

Theo quan sát tại Trường mầm non Tuổi Thơ 7 (Q.3), học sinh ở hầu hết các lớp mầm non và mẫu giáo đều được chia thành những nhóm nhỏ khi học tập hay vui chơi nhằm phần nào hạn chế tiếp xúc.

Ở các lớp mẫu giáo lớn, đa số trẻ đều được phụ huynh tự nguyện đeo khẩu trang trong suốt quá trình học.

Cô Vũ Đỗ Thúy Hiền - hiệu trưởng nhà trường - cho biết kể từ ngày cho học sinh trở lại trường đến nay, trường chỉ ghi nhận một trường hợp trẻ sốt cao tại trường trên 37 độ và đã được phụ huynh đón về. Tuy nhiên, đây chỉ là trường hợp cảm thông thường, không phải mắc COVID-19.

"Đến nay trường vẫn chưa ghi nhận học sinh F0 nào tại trường. Các học sinh có F1 từ gia đình hoặc có biểu hiện nóng sốt đều được phụ huynh chủ động báo trước và được trường yêu cầu cho ở nhà", cô Hiền nói.

Về phía giáo viên, bảo mẫu tại trường đã ghi nhận 5 ca F0 nhưng đều nhiễm bệnh từ gia đình. Khi các cô có biểu hiện hoặc biết mình là F1, trường cũng nhanh chóng cho các cô ở nhà cách ly để phòng rủi ro ảnh hưởng đến các bé.

Cô Hiền cho biết hiện tại mỗi lớp trung bình có 2 giáo viên và 2 bảo mẫu. Ngoài ra, trường hiện có thêm một lực lượng là các sinh viên thực tập để bổ sung cho giai đoạn này. Hiện nay trường chưa gặp áp lực khi các cô buộc phải ở nhà do là F1 hoặc F0.

Cô Hiền cho rằng một trong những thách thức lớn nhất của trường là những kinh phí cho chuyện vệ sinh, phun, khử khuẩn. Đặc thù trẻ mầm non, mẫu giáo phải tiếp xúc với đồ chơi. Mỗi ngày, trường phải vệ sinh 2 lần với các đồ chơi ở từng lớp học, vào buổi trưa và buổi chiều tan trường.

Trường sẽ chia đồ chơi từng lớp thành 2 phần, mỗi lần sẽ vệ sinh, khử khuẩn và đem phơi một phần, học sinh sẽ chơi phần còn lại. Kinh phí cho tất cả việc phun, khử khuẩn ở trường, trong đó có việc vệ sinh đồ chơi cho trẻ, hiện tại vào khoảng 24 triệu đồng/tháng.

Số tiền này hiện được trường tự bỏ kinh phí trích từ nguồn thu. 

"Phụ huynh có người hỗ trợ 2 can, 5 can thuốc khử khuẩn nhưng không thể đủ nhu cầu khử khuẩn liên tục ở trường như hiện nay", cô Hiền nói.

HĐND TP.HCM đến khảo sát, trường học kêu thiếu kinh phí chống dịch - Ảnh 2.

Đồ chơi đã vệ sinh, khử khuẩn và đang được phơi khô tại Trường mầm non Tuổi Thơ 7 (Q.3). Mỗi ngày, các cô sẽ vệ sinh đồ chơi 2 lần

Tương tự, tại Trường tiểu học Phan Đình Phùng (Q.3), ông Mai Quang Phương - phó hiệu trưởng nhà trường - chia sẻ với đại diện Ban Văn hóa - xã hội (Hội đồng nhân dân TP.HCM) rằng khó khăn lớn nhất của trường lúc này là vấn đề kinh phí cho trang thiết bị phòng chống dịch.

Ngoài chuyện phun, khử khuẩn, trường cũng phải tự túc cho các bộ xét nghiệm nhanh nhưng đến nay số lượng bộ xét nghiệm của trường hiện khá khiêm tốn. Ông Phương cho biết thêm, hiện trường đã kết nối với trạm y tế địa phương. Trong trường hợp xảy ra F0, trạm sẽ hỗ trợ trường, trong đó có kit xét nghiệm nhanh.

Trong buổi khảo sát, ông Cao Thanh Bình, trưởng Ban Văn hóa - xã hội (Hội đồng nhân dân TP.HCM), cho biết đã ghi nhận tình hình. 

Một số trường học ở thành phố Thủ Đức đã phải dùng đến những khoản tiết kiệm của trường cho việc mua trang thiết bị như kit xét nghiệm khi nguồn thu trong thời gian qua gần như bằng không.

Ông Bình cho rằng trước mắt, ban sẽ có thể kết nối để hỗ trợ một số trường trang thiết bị phòng chống dịch bằng nguồn xã hội hóa.

Trường mầm non tư thục: Ngổn ngang ngày trở lại Trường mầm non tư thục: Ngổn ngang ngày trở lại

TTO - Sau 9 tháng đóng cửa vì dịch, các trường mầm non, tiểu học ở TP.HCM sẽ mở cửa đón học sinh trở lại từ ngày 14-2. Thiếu học sinh, thiếu giáo viên, cơ sở vật chất xuống cấp là những khó khăn bủa vây các trường, nhất là các trường tư thục.

TRỌNG NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên