22/02/2022 17:34 GMT+7

Trường tiểu học, mầm non ở TP.HCM 'dễ thở' hơn với quy định mới về F0, F1

MỸ DUNG
MỸ DUNG

TTO - Hiệu trưởng một trường tiểu học tại TP.HCM cho biết chỉ sau 8 ngày đi học trở lại, trường đã phát hiện 11 lớp có trường hợp là F0.

Trường tiểu học, mầm non ở TP.HCM dễ thở hơn với quy định mới về F0, F1 - Ảnh 1.

Trẻ được đo thân nhiệt tại Trường mầm non 10, quận 11, TP.HCM trước khi vào trường - Ảnh: MỸ DUNG

Nhiều trường mầm non, tiểu học tại TP.HCM cho biết cảm thấy 'dễ thở' với quy định mới về phòng chống dịch COVID-19 trong trường học, đặc biệt cách tính F1 và giảm thời gian theo dõi F1 đối với trẻ chưa tiêm vắc xin.

Chiều 22-2, trao đổi với Tuổi Trẻ, hiệu trưởng một trường tiểu học tại TP.HCM cho biết chỉ sau 8 ngày đi học trở lại, trường đã phát hiện 11 lớp có trường hợp là F0 khiến việc học tập của học sinh gặp nhiều gián đoạn, hoạt động của nhà trường cũng rối như tơ vò giữa làn sóng đa chiều của phụ huynh, người đòi cho con học trực tuyến, người đòi cho con học trực tiếp. 

"Quy định phòng chống dịch trước đó đã khiến trường phải cho cả lớp chuyển sang học trực tuyến, học online nếu có một trường hợp học sinh bị nhiễm COVID-19. Dù trường hợp đó lây nhiễm từ nhà nhưng khi phát hiện ở trên lớp hoặc là phụ huynh báo, trường cũng cho nguyên cả lớp nghỉ học", vị hiệu trưởng này nói.

Cũng thấy dễ thở hơn rất nhiều, thầy Nguyễn Thế Dũng - hiệu trưởng Trường tiểu học Võ Trường Toản, quận 10 - cho biết quy định của Bộ Y tế mới đây có hai điểm khiến việc tổ chức học trực tiếp ở trường tốt hơn.

Thứ nhất, Bộ Y tế cho phép tính những học sinh tiếp xúc gần với F0 mới phải nghỉ học, không phải như trước đây yêu cầu tất cả lớp phải nghỉ học khi lớp xuất hiện F0. 

"Trường chúng tôi có lập sơ đồ lớp và như vậy khi có F0 thì tổ an toàn phòng chống COVID-19 của trường chỉ cần nhìn vào sơ đồ cũng đã biết những trường hợp nào tiếp xúc gần với học sinh F0 để cho các em nghỉ học và theo dõi y tế", thầy Dũng cho biết.

Thứ hai, những trường hợp học sinh F0, nếu xét nghiệm âm tính sau 7 ngày thì được đi học trở lại và F1 cũng sẽ như vậy.

"Quy định như vậy hợp lý hơn vì như trước đây thì thời gian dài, mỗi lần lớp có F0 sẽ khiến học sinh hụt hẫng, gia đình cũng khó xử khi phát sinh tình huống và nhà trường cũng khó khăn. Trường chúng tôi đã triển khai quy định mới luôn rồi", thầy Dũng thông tin. 

Với bậc mầm non, quy định mới về phòng chống dịch này cũng là một tin vui. 

"Dù là bậc mầm non, nếu có trường hợp F0 vẫn phải nghỉ cả lớp nhưng thời gian nghỉ rút ngắn từ 14 ngày trước đây giờ chỉ còn 7 ngày (nếu xét nghiệm âm tính). Thời gian nghỉ rút ngắn nên cả trường và phụ huynh đều cảm thấy tốt hơn" - cô Nguyễn Ngọc Phượng, hiệu trưởng Trường mầm non 10, quận 11, chia sẻ. 

Hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế khi lớp học có F0 và học bán trú Hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế khi lớp học có F0 và học bán trú

TTO - Theo hướng dẫn mới nhất, khi phát hiện F0 trong lớp học, chỉ những em có tiếp xúc gần F0 mới nghỉ học trực tiếp để theo dõi 5 ngày, những em khác vẫn học bình thường.

MỸ DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên