Thứ 7, ngày 10 tháng 4 năm 2021
Hawaii phản đối sắc lệnh nhập cư mới của ông Trump
TTO - Bang Hawaii ngày 8-3 yêu cầu sự can thiệp khẩn cấp của tòa án trong việc tạm dừng thực thi sắc lệnh nhập cư mới của Tổng thống Donald Trump.
![]() |
Người dân biểu tình phản đối sắc lệnh nhập cư của ông Trump - Ảnh: Reuters |
Theo Hãng tin Reuters, dẫn lý do lệnh cấm nhập cảnh mới của Tổng thống Trump là vi phạm Hiến pháp Mỹ, bang Hawaii đề nghị một tòa án liên bang ở bang này ban hành phán quyết cản trở tạm thời sắc lệnh mới và sẽ áp dụng phán quyết đó trên phạm vi toàn quốc.
Cùng ngày thẩm phán của tòa cấp tiểu bang Derrick Watson tuyên bố bang Hawaii có thể sẽ khởi kiện sắc lệnh nhập cư mới vừa ký ngày 6-3 của ông Trump. Đây là thách thức pháp lý đầu tiên đối với sắc lệnh nhập cư sửa đổi của tân tổng thống Mỹ.
Một phiên điều trần về vấn đề này dự kiến diễn ra ngày 15-3, một ngày trước khi sắc lệnh nhập cư sửa đổi chính thức có hiệu lực.
Ngoài ra ông Watson cho biết bang Hawaii có thể sẽ xem xét lại vụ kiện trước đây phản đối sắc lệnh nhập cư đầu tiên do ông Trump ký ban hành hồi tháng 1 năm nay.
Chính phủ Mỹ cho rằng tổng thống có thẩm quyền thực thi chính sách nhập cư và những quy định về việc đi lại là cần thiết để phòng ngừa các vụ tấn công khủng bố.
Tuy nhiên một số chuyên gia pháp lý nhận định ở thời điểm này, các vụ khởi kiện pháp lý sẽ trở nên khó khăn hơn vì sắc lệnh nhập cư mới đã bao gồm các sửa đổi xóa bỏ lệnh cấm nhập cảnh với nhiều người hơn.
Sắc lệnh nhập cư sửa đổi mới của ông Trump giữ quy định cấm nhập cảnh Mỹ tạm thời trong 90 ngày với công dân các nước Iran, Liby, Syria, Somalia, Sudan và Yemen, nhưng đã loại bỏ Iraq trong danh sách này và cấm tất cả người tị nạn nhập cảnh Mỹ trong vòng 120 ngày.
Ngoài ra sắc lệnh mới chỉ áp đặt các hạn chế với những người xin cấp visa mới. Nó cũng loại bỏ lệnh cấm nhập cảnh vô thời hạn với những người tị nạn Syria.
Cùng với đó sắc lệnh mới không còn bị áp dụng với những cư dân hợp pháp hoặc những người có visa còn thời hạn, miễn trừ thị thực trong một số trường hợp với giới doanh nhân, ngoại giao và các trường hợp khác.
Tuy nhiên các nhà hoạt động xã hội bảo vệ người nhập cư cho rằng giống như sắc lệnh cũ, sắc lệnh mới vẫn có quan điểm kỳ thị với người Hồi giáo.
Tuy nhiên trở ngại đầu tiên nếu ai đó muốn khởi kiện sắc lệnh mới của ông Trump là phải tìm ra ai đó bị sắc lệnh này gây tổn hại. Trong khi đó, với rất nhiều đối tượng được miễn áp dụng trong sắc lệnh lần này, các chuyên gia pháp lý cho rằng sẽ rất khó để tìm ra những người có quyền khởi kiện.
-
TTO - Trang Facebook cá nhân ông Đoàn Ngọc Hải đăng bức thư gửi lãnh đạo ở Quảng Nam và An Giang, cho rằng các địa phương này chậm thông tin về quá trình xây nhà cho người nghèo và đòi lại số tiền đã chuyển hỗ trợ trước đó.
-
TTO - Ngày 10-4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chia buồn đến Nữ hoàng Anh Elizabeth II sau khi hay tin phu quân của bà, Hoàng thân Philip, qua đời.
-
TTO - Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 9-4 đã phản đối tàu khu trục USS John Paul Jones đi vào vùng biển Ấn Độ mà không báo trước. Hành động của tàu chiến Mỹ đang tạo ra một cuộc tranh cãi tại Ấn Độ.
-
TTO - 'Có lúc tôi định mở cửa thì người gí dao nói anh mà mở cửa tôi sẽ đâm anh. Tôi nói anh cứ bình tĩnh đi, bởi CSGT dừng sát trước đầu xe nên tôi phải lui xe lại, đối tượng kêu tôi đụng luôn xe của CSGT', tài xế Hòa kể lại.
-
TTO - Cơ quan điều tra nhận định nhiều khả năng ông Nguyễn Văn Ngưu - giám đốc Bệnh viên Đa khoa khu vực Cai Lậy - chính là người đã thuê các nghi phạm 'xử' ông Định do nghi ngờ ông này có quan hệ với vợ mình.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận