29/04/2022 13:39 GMT+7

Hậu vệ Mỹ Anh và tiền đạo Hoài Lương được CLB nữ TP.HCM 'giải thoát'

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Sở VH-TT TP.HCM đang làm thủ tục thanh lý hợp đồng với hậu vệ tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Mỹ Anh và cựu tiền đạo đội tuyển nữ Việt Nam Lê Hoài Lương, sau khi VFF yêu cầu CLB nữ TP.HCM tuân thủ thời hạn hợp đồng đã ký.

Hậu vệ Mỹ Anh và tiền đạo Hoài Lương được CLB nữ TP.HCM giải thoát - Ảnh 1.

Mỹ Anh (giữa) đã có thể mỉm cười khi được thi đấu cho CLB mới - Ảnh: N.K.

Hôm 1-4, Sở Văn hóa - thể thao TP.HCM đã gửi công văn cho VFF nhờ phân xử vụ hai cầu thủ nữ Nguyễn Thị Mỹ Anh (sinh năm 1994) và Lê Hoài Lương (sinh năm 1996) muốn ra đi sau khi được CLB Thái Nguyên mời gọi ký hợp đồng với mức lương hấp dẫn.

Mỹ Anh được CLB Thái Nguyên ra giá 500 triệu đồng tiền lót tay cho 2 năm hợp đồng, lương sẽ bằng hoặc cao hơn CLB nữ TP.HCM đang trả. 

Còn Hoài Lương được đề nghị mức lót tay 400 triệu đồng cho 2 năm hợp đồng, lương sẽ bằng hoặc cao hơn CLB nữ TP.HCM đang trả.

Với đề nghị hấp dẫn như thế, Mỹ Anh và Hoài Lương đã quyết ra đi, thay vì thương thảo tái ký hợp đồng với CLB nữ TP.HCM bởi hợp đồng hiện tại của cả hai đã kết thúc từ cuối năm ngoái. 

Tuy nhiên Sở Văn hóa - thể thao TP.HCM không đồng ý. Ngoài lý do cả hai được đầu tư từ nguồn ngân sách của thành phố, việc không đồng ý cho Mỹ Anh và Hoài Lương ra đi dễ dàng còn nhằm tránh tiền lệ các địa phương dùng tiền lôi kéo cầu thủ nữ thay vì tự mình đào tạo.

Hậu vệ Mỹ Anh và tiền đạo Hoài Lương được CLB nữ TP.HCM giải thoát - Ảnh 2.

Hoài Lương (phải) đã có thể chuyển sang thi đấu cho CLB mới - Ảnh: N.K.

Vì vụ tranh chấp này mà Mỹ Anh không được HLV Mai Đức Chung triệu tập lên đội tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị cho việc bảo vệ tấm HCV SEA Games 31.

Tuy nhiên sau khi xem xét, VFF đã yêu cầu CLB nữ TP.HCM cần căn cứ vào thời hạn hợp đồng để giải quyết vụ việc. Điều này đồng nghĩa hai cầu thủ Mỹ Anh và Hoài Lương được phép ra đi sau khi đã hết hợp đồng từ cuối năm ngoái.

Do đó Trung tâm Thể dục thể thao Thống Nhất đã hoàn tất thủ tục thanh lý hợp đồng cho Lê Hoài Lương và Nguyễn Thị Mỹ Anh, cũng như trình lên Sở Văn hóa - thể thao TP.HCM để ra quyết định trong những ngày tới.

Đây là vụ chuyển nhượng đầu tiên ở bóng đá nữ Việt Nam dù giải đấu còn nằm ngoài chuyên nghiệp. Quyết định này khiến 2 cầu thủ Mỹ Anh và Hoài Lương hạnh phúc khi có thể thi đấu cho CLB mới và nhận được khoản tiền chuyển nhượng không nhỏ. Nhưng với các nhà quản lý, nó cũng là vấn đề để hoàn thiện hơn nữa trong các quy định, văn bản cũng như hợp đồng.

Đội tuyển nữ Việt Nam tập trung, sang Hàn Quốc tập huấn trước SEA Games 31 Đội tuyển nữ Việt Nam tập trung, sang Hàn Quốc tập huấn trước SEA Games 31

TTO - Ngày 25-3, HLV Mai Đức Chung đã công bố danh sách tập trung 31 cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị SEA Games 31. Đội tuyển sẽ đi Hàn Quốc tập huấn trước khi SEA Games diễn ra.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên