29/12/2014 12:44 GMT+7

​Hầu hết doanh nghiệp có công nghệ trung bình và thấp

C.V.KÌNH
C.V.KÌNH

TT - Tổng cục Thống kê (TCTK) vừa công bố kết quả đánh giá về số lượng cũng như công nghệ của doanh nghiệp VN.

Theo đó, kết quả hầu hết doanh nghiệp VN đều chỉ có công nghệ trung bình và thấp. Từ năm 2013-2014, doanh nghiệp vẫn đầu tư nhiều vào công nghệ trung bình và thấp hơn là đầu tư vào công nghệ cao. 

Cụ thể, TCTK nêu năm 2013 VN có 26.100 doanh nghiệp chế biến chế tạo dùng công nghệ thấp thì năm 2014 tăng lên 27.400 (tăng 1.300). Các ngành có công nghệ trung bình năm 2013 có 25.500 doanh nghiệp thì năm 2014 tăng lên khoảng 27.100 (tăng khoảng 1.600).

Tổng số doanh nghiệp có công nghệ cao ở VN năm 2013 là 6.517 doanh nghiệp thì năm 2014 tăng lên 7.007 (tăng chỉ khoảng 490 doanh nghiệp)...

Theo ông Nguyễn Bích Lâm - tổng cục trưởng TCTK, một trong những nguyên nhân khiến năng suất lao động của VN thấp chính là dùng công nghệ lạc hậu.

Số liệu của TCTK cũng cho thấy chỉ 7.007 doanh nghiệp công nghệ cao năm 2014 đã tạo ra doanh thu tới trên 1,8 triệu tỉ đồng, trong khi các ngành công nghệ trung bình có số doanh nghiệp gấp gần 4 lần nhưng chỉ tạo doanh thu khoảng 1,4 triệu tỉ đồng...

C.V.KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên