01/04/2020 12:49 GMT+7

Hậu Giang hỗ trợ 60.000 đồng/ngày cho người bán vé số dạo

LÊ DÂN
LÊ DÂN

TTO - Ngoài gạo, mì gói, người bán vé số dạo ở Hậu Giang còn nhận được hỗ trợ 60.000 đồng/ngày trong vòng 15 ngày phải nghỉ bán do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Hậu Giang hỗ trợ 60.000 đồng/ngày cho người bán vé số dạo - Ảnh 1.

Người bán vé số dạo tại Hậu Giang nhận gạo hỗ trợ từ đại lý vé số Chấn Nam (TP Vị Thanh)-ẢNH: C.N

Ngày 1-4, ông Nguyễn Thái Bình - giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang - cho biết UBND tỉnh đã thống nhất hỗ trợ cho người bán vé số dạo bị hưởng dịch COVID-19 phải nghỉ bán. 

Theo đó, mức hỗ trợ là 60.000 đồng/người/ngày, trích từ nguồn kinh phí kinh doanh của Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang, thời gian hỗ trợ 15 ngày kể từ ngày 1-4 đến ngày 15-4. 

Theo ông Bình, tỉnh Hậu Giang có trên 2.000 người bán vé số dạo mất thu nhập do tạm dừng phát hành vé số.

UBND tỉnh Hậu Giang giao Sở Lao động, thương binh và xã hội tỉnh phối hợp với Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang và các địa phương nhanh chóng rà soát danh sách nhằm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng.

Trước đó Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang đã quyết định trao 200 tấn gạo cho người bán vé số dạo thông qua đại lý cấp 1 của công ty.

Ngoài ra, những ngày qua, nhiều đại lý vé số ở Hậu Giang cũng đã trao gạo, cho người vé số mượn tiền… để trang trải cuộc sống trong những ngày nghỉ bán. Trong đó, ông Lê Chấn Nam - chủ đại lý vé số Chấn Nam, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang - đã trao gạo cho 135 người bán vé số dạo ở địa phương, mỗi người nhận 10kg.


Phải trợ giúp những người bán vé số dạo Phải trợ giúp những người bán vé số dạo

TTO - Chỉ đạo của Thủ tướng từ ngày 1 đến 15-4, các công ty xổ số kiến thiết phải dừng phát hành vé số để hạn chế sự lây lan dịch bệnh COVID-19 là quyết định đúng, hợp lý trong bối cảnh dịch bệnh ở Việt Nam đang diễn biến phức tạp, khó lường.

LÊ DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên