01/04/2020 09:50 GMT+7

Phải trợ giúp những người bán vé số dạo

HOÀNG TRÍ DŨNG
HOÀNG TRÍ DŨNG

TTO - Chỉ đạo của Thủ tướng từ ngày 1 đến 15-4, các công ty xổ số kiến thiết phải dừng phát hành vé số để hạn chế sự lây lan dịch bệnh COVID-19 là quyết định đúng, hợp lý trong bối cảnh dịch bệnh ở Việt Nam đang diễn biến phức tạp, khó lường.

Phải trợ giúp những người bán vé số dạo - Ảnh 1.

Cả xã hội quan tâm vì cuộc sống của hàng ngàn người bán vé số dạo sẽ rất khó khăn, họ sẽ sống ra sao trong những ngày tới - Ảnh: CHÍ HẠNH

Trả lời báo chí hầu hết lãnh đạo các doanh nghiệp kinh doanh xổ số đều nói họ đồng tình, ủng hộ vì sức khỏe người dân dù doanh nghiệp có bị mất đi một khoản doanh thu vài trăm tỉ đồng của 2-3 kỳ phát hành (bình quân mỗi kỳ phát hành 10 triệu vé doanh thu gần 100 tỉ đồng) thì cũng hy sinh lợi ích kinh tế vì cái chung.

Nhưng điều cả xã hội quan tâm là cuộc sống của hàng ngàn người bán vé số dạo sẽ rất khó khăn, họ sẽ sống ra sao trong những ngày tới nếu không có sự trợ giúp của Nhà nước và chính các công ty kinh doanh xổ số?

Hoàn toàn khác với sự thờ ơ của nhiều ông chủ công ty, chủ đại lý vé số những ngày qua dù quyết định của Thủ tướng chưa áp dụng, nhưng những người bán vé số dạo mà tôi gặp đều nói họ thật sự ấm lòng khi được sự quan tâm sẽ chia của cộng đồng.

Đó là chuyện anh Nguyễn Thanh Tâm - một đại lý vé số ở Vĩnh Long ngay sáng 30-3 đã quyết định trích bớt một phần tiền lãi thu được hàng ngày giúp đỡ hơn 30 người bán vé số, mỗi người 50.000 đồng mà như anh nói là "của ít lòng nhiều, anh trả ơn họ đã nuôi mình".

Phải trợ giúp những người bán vé số dạo - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Thanh Tâm - một đại lý vé số ở Vĩnh Long ngay sáng 30-3 đã quyết định trích bớt một phần tiền lãi thu được hàng ngày giúp đỡ hơn 30 người bán số mỗi người 50.000 đồng -Ảnh: THÙY TRANG

Hay như ông chủ đại lý vé số Trung Hiếu ở Cái Răng, Cần Thơ đã quyết định 500 kg gạo tăng bà con bán vé số; ông Nguyễn Văn Gạo, ở TPHCM tăng 2,5 tấn gạo cho 250 người bán vé số dạo… Rồi chuyện không hề dính dáng gì đến vé số nhà báo P Nguyên ở báo Gia đình Việt Nam cùng nhóm bạn bè đã quyên góp được 2 tấn gạo mang đến trao tận tay những người bán số dạo quận Ninh Kiều, Cái Răng, Cần Thơ…

Những việc làm trên đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương thân, tương ái hướng về những người bán vé số, buộc nhiều ông chủ các công ty xổ số kiến thiết phải quyết định ngay lập tức chi hàng trăm tấn gạo, hàng ngàn phần quà bằng tiền mặt và nhu yếu phẩm thiết yếu, giúp những người bán vé số trang trải sinh hoạt hàng ngày.

Không chỉ quan tâm chia sẻ bằng những phần quà mà lãnh đạo TP.HCM và nhiều tỉnh thành Đồng bằng sông Cửu Long cũng đã có những chỉ đạo, cam kết mạnh mẽ sẽ có chính sách hỗ trợ phù hợp cho những người bán vé số bị ngưng việc, không để ai trong số họ bị bỏ lại phía sau, bị thiếu đói.

Theo Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam, chỉ tính riêng 21 công ty xổ số phía Nam (từ Ninh Thuận đến Cà Mau) có trên 100.000 người bán vé số dạo. Những người bán vé số dạo là người lao động tự tạo công việc, không có hợp đồng lao động, không được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hay hưởng lương cố định. Đó chính là khó khăn, thua thiệt so với lao động chính thức. Do vậy cùng gặp khó khi dịch COVID-19 bùng phát, nhưng so với lao động chính thức thì họ dễ bị "tổn thương" hơn.

Sự hỗ trợ của các doanh nghiệp kinh doanh xổ số, của các mạnh thường quân trong các ngày vừa qua là cần thiết nhưng chỉ trong giai đoạn trước mắt. Còn về lâu dài, Nhà nước cần có giải pháp căn cơ hơn, đưa lực lượng lao động này vào khu vực chính thức và phủ rộng chính sách bảo hiểm thất nghiệp, chính sách bảo hiểm y tế cho lực lượng lao động này nhằm phủ rộng mạng lưới an sinh xã hội của quốc gia, giúp họ ổn định cuộc sống bền vững.

Anh Tâm đại lý vé số, người tốt ở Vĩnh Long: Hỗ trợ 50.000 đồng/ngày cho người bán dạo Anh Tâm đại lý vé số, người tốt ở Vĩnh Long: Hỗ trợ 50.000 đồng/ngày cho người bán dạo

TTO - Khi hay tin Nhà nước sẽ dừng phát hành vé số trong 15 ngày kể từ ngày 1-4 để phòng ngừa COVID-19, anh Tâm vò đầu bứt tóc suy nghĩ phải tìm cách san sẻ khó khăn với những người bán vé số dạo nghèo.

HOÀNG TRÍ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên