24/10/2019 15:36 GMT+7

Hành trình bi thảm của 39 thi thể đông cứng trong xe container

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Cảnh sát Anh đang xâu chuỗi thông tin về hành trình bi thảm của 39 người thiệt mạng trong xe container hàng được phát hiện ở hạt Essex. Tất cả được cho là đã chết cóng trong thùng xe với nhiệt độ xuống tới -25 độ C.

Hành trình bi thảm của 39 thi thể đông cứng trong xe container - Ảnh 1.

Chiếc xe tải chở thi thể tại hiện trường ở Essex - Ảnh: REUTERS

Khoảng 1h10 sáng 23-10 (giờ địa phương), máy quay an ninh ghi lại hình ảnh một xe tải chạy qua một khu công nghiệp ở Essex sau khi thùng container vừa cập cảng Purfleet. 

Khoảng 30 phút sau, dịch vụ cấp cứu Anh nhận được một cuộc gọi khẩn cấp. Khi các lực lượng chức năng mở cửa thùng container, họ phát hiện thi thể của 38 người lớn và một thiếu niên nằm chất chồng.

Người được cho là đã gọi cấp cứu là tài xế chiếc xe tên Mo Robinson, theo Telegraph. Có khả năng Robinson tiếp nhận thùng container mà không rõ bên trong có gì.

Qua lời kể của tài xế 25 tuổi, cảnh sát Anh đang xác định hành trình của thảm kịch rùng rợn này.

Theo đó, chiếc xe đầu kéo của Robinson đã đi từ Cộng hòa Ireland vào Holyhead của Anh đến cảng Purfleet. Ban đầu, cảnh sát cho rằng chiếc xe và thùng container cùng đi từ Bulgaria vào Anh.

Chiếc xe tải chứa thi thể được hộ tống rời khỏi hiện trường - Nguồn Reuters

Sau khi rời cảng Purfleet lúc 1h05, Robinson lái đến khu công nghiệp Waterglade. Khoảng 1h40, lực lượng cứu thương xuất hiện tại hiện trường và cảnh sát được báo động.

Bộ Ngoại giao Bulgaria cho biết chiếc xe tải được đăng ký tại nước này dưới tên của một công ty do một công dân Ireland sở hữu.

"Chiếc xe được đăng ký năm 2017 tại Bulgaria bởi một phụ nữ Ireland. Sau đó chiếc xe rời Bulgaria và không bao giờ trở lại" - người phát ngôn Boyko Borissov của thủ tướng Bulgaria cho biết.

"Khả năng rất cao không phải là người Bulgaria"

Thông tin ban đầu cho thấy có khả năng các nạn nhân bị chết cóng do nhiệt độ trong thùng xe có thể xuống tới -25oC.

Hành trình bi thảm của 39 thi thể đông cứng trong xe container - Ảnh 3.

Tài xế xe tải được xác định là Mo Robinson - Ảnh: Guardian

Theo Hãng tin Reuters, sau một ngày điều tra hiện trường, cảnh sát đã cho di dời thùng container để giới chức thu thập các thi thể và nhận dạng. Trong khi đó, Cơ quan chống tội phạm quốc gia cũng tham gia điều tra khả năng có sự liên quan của các băng đảng.

Trong diễn biến khác, Cảnh sát Kent của Anh hôm 23-10 cho biết đã phát hiện 1 chiếc xe tải chở 9 người đang lưu thông trên đường M20 thuộc địa phận Kent, gần Essex, phía Đông Nam London. Những người bên trong xe đều còn sống.

"9 người đang được trung tâm dịch vụ xe cứu thương Bờ biển Đông Nam kiểm tra trước khi họ được chuyển đến cơ quan quản lý di trú Bộ Nội vụ" - người phát ngôn cảnh sát Kent nói.

Anh: 39 thi thể trong xe container gây chấn động chính trường Anh: 39 thi thể trong xe container gây chấn động chính trường

TTO - Cảnh sát Anh phát hiện 39 thi thể trong container hàng trên một xe tải ở hạt Essex, được cho là từ Bulgaria đến một khu công nghiệp ở phía đông thủ đô London. Nghi phạm cũng chính là tài xế chiếc xe đã bị bắt giữ.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: xe tải án mạng Anh