
Bà Jerilyn Brusseau (trái) - đồng sáng lập PeaceTrees Vietnam - trong một hoạt động tại di tích sân bay Tà Cơn (Quảng Trị), tháng 9-2023 - Ảnh: HOÀNG TÁO
Ngày 25-9, tại phường Đông Hà (Quảng Trị), tổ chức PeaceTrees Vietnam kỷ niệm 30 năm thành lập.
"Chúng ta đã xây dựng trường mầm non, thư viện, nhà sinh hoạt cộng đồng; hỗ trợ sinh kế thông qua cây trồng mới và tập huấn nông nghiệp; trao học bổng và giáo dục phòng tránh bom mìn cho trẻ em", bà Claire Yunker - Giám đốc điều hành PeaceTrees Vietnam - cho hay.
Vào ngày 11-7-1995, quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mỹ được thiết lập. Đó cũng là bước ngoặt để bà Jerilyn Brusseau và chồng là ông Danaan Parry, xuất phát từ nỗi đau mất người thân trong chiến tranh tại Việt Nam, tìm đến vùng đất Quảng Trị.
Năm 1996, họ đặt chân đến Quảng Trị, cùng người dân bản địa bắt đầu trồng những cây xanh đầu tiên trên vùng đất còn đầy nguy hiểm bởi bom mìn chưa nổ tại phường Đông Hà.
Từ hoạt động trồng cây, PeaceTrees Vietnam đã mở rộng thành các dự án nhân đạo đa dạng, gồm rà tìm và xử lý bom mìn, giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn, hỗ trợ nạn nhân, hỗ trợ phát triển sau rà phá, ngoại giao nhân dân.
Ba thập kỷ qua, PeaceTrees Vietnam cùng đối tác Việt Nam đã thu gom và xử lý hơn 155.600 vật liệu nổ, làm sạch hơn 4.170ha đất, giúp 222.900 người tiếp cận chương trình giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn.
Tổ chức đã xây dựng 22 trường mẫu giáo, 12 thư viện, 2 nhà cộng đồng, 100 căn nhà tái định cư, tạo cơ hội học tập cho 5.772 lượt trẻ. Ngoài ra, PeaceTrees Vietnam đã cấp 3.937 suất học bổng, hỗ trợ 221 nạn nhân và 62 gia đình nạn nhân bom mìn, đồng thời trồng hơn 50.800 cây xanh với sự tham gia của 1.251 tình nguyện viên và khách thăm từ Mỹ.
Hành trình của cặp vợ chồng Mỹ không chỉ dừng ở những con số hay dự án. Giá trị lớn nhất mà họ để lại chính là những mối quan hệ: giữa người Mỹ và người Việt, giữa cựu binh và thế hệ trẻ.
"Mỗi nỗ lực ấy là một biểu tượng sống động của tình hữu nghị và sự kiên trì. Mỗi cánh đồng an toàn, mỗi mùa vụ mới, mỗi lớp học và thư viện là một lời hứa chung rằng thế hệ mai sau sẽ lớn lên trong an toàn, có cơ hội học tập và phát triển", bà Claire Yunker cho hay.
Ông Trần Ngọc Lân - Giám đốc Sở Ngoại vụ Quảng Trị - đánh giá kết quả PeaceTrees Vietnam đạt được thể hiện tinh thần nhân văn cao cả, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của địa phương, cũng như cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Mỹ, Quảng Trị và Mỹ.
Ngày nay, PeaceTrees Vietnam tiếp tục cam kết đồng hành cùng Việt Nam, mở rộng rà phá bom mìn, xây thêm trường lớp, nâng cao sinh kế cho người dân, và tạo thêm nhiều cơ hội giao lưu nhân dân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận