12/08/2024 08:17 GMT+7

Hạnh phúc đến với cặp đôi hơn 10 năm hiếm muộn

Hơn 10 năm hiếm muộn, cặp vợ chồng quê Quảng Bình ngược xuôi vào Nam ra Bắc chạy chữa tìm con. Đã có lúc hai vợ chồng định buông xuôi, nhưng rồi hạnh phúc được làm cha mẹ cũng đến.

Hạnh phúc đến với cặp đôi hơn 10 năm hiếm muộn- Ảnh 1.

Sau 12 năm ra Bắc vào Nam điều trị hiếm muộn, hai vợ chồng đón con yêu trong niềm hạnh phúc - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hạnh phúc sau hơn một thập kỷ mong chờ

Sau gần 3 năm tìm hiểu, vợ chồng chị Nguyễn Thị Tuyết (sinh năm 1986) và anh Nguyễn Văn Thuyết (1982), quê Quảng Bình, kết hôn năm 2010. Chị Tuyết là giáo viên mầm non, còn anh Thuyết làm công việc tự do.

Sau khi kết hôn, anh Thuyết vào TP.HCM làm việc, còn chị Tuyết ở lại quê nhà gắn bó với nghề chăm sóc trẻ. Đến năm 2013, anh Thuyết trở về Quảng Bình và lúc này cũng bắt đầu hành trình tìm con của cặp vợ chồng.

Mong con suốt thời gian dài nên vợ chồng chị Tuyết đã thăm khám nhiều nơi, điều trị qua nhiều loại thuốc, đông tây y kết hợp nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy tin vui.

Chị Tuyết kể suốt 12 năm, không thuốc gì hai vợ chồng chưa uống, chưa thử nhưng đều không có kết quả.

Năm 2014 hai vợ chồng vào Huế thăm khám, bác sĩ nói anh Thuyết gặp tình trạng tinh trùng yếu và cho thuốc về điều trị, bồi bổ đợi có thai tự nhiên.

Anh chị lại chờ đợi, chờ đến năm 2016 chị Tuyết có thai tự nhiên. Nhưng chỉ đến tháng thứ 3 của thai kỳ, thai nhi không phát triển, chị bị thai lưu. Chị Tuyết kể thời gian đó cả hai vợ chồng đều rất sốc, hạnh phúc có con yêu đã cận kề mà lại vụt mất.

Năm 2017, khi nỗi buồn đã nguôi ngoai, vợ chồng chị Tuyết một lần nữa vào TP.HCM thăm khám. Vẫn cho kết quả như lần khám trước, bác sĩ kết luận tinh trùng chồng yếu, dị dạng nhiều nên khó có thai tự nhiên.

Ngày đó vợ chồng chị Tuyết cũng tìm hiểu phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) nhưng vì điều kiện kinh tế còn khó khăn nên hai vợ chồng chỉ lấy thuốc về điều trị, chờ đợi sự may mắn đến thêm lần nữa.

Sau lần thăm khám đó, vợ chồng chị Tuyết trở về quê tiếp tục thuốc điều trị. Năm 2019 chị Tuyết có thai tự nhiên lần 2 nhưng giống như lần trước, chị lại không giữ được con.

Sau thời gian dài tích cóp, cuối năm 2021 hai vợ chồng lại ra Hà Nội để thăm khám. Tại Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng, phó giám đốc bệnh viện, cho hay sau khi thăm khám cho hai vợ chồng, kết quả cho thấy anh Thuyết bị tinh trùng yếu và dị dạng nhiều.

Muốn thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm cần phải tìm con tinh trùng khỏe mạnh, kết hợp với trứng để tạo ra phôi đạt yêu cầu chuyển vào buồng tử cung.

Các bác sĩ thực hiện kích trứng, chọc trứng, tạo phôi, kết quả chị Tuyết có 5 phôi tốt và 2 phôi khá. Đó là lần đầu tiên vợ chồng chị làm IVF.

Sau chuyển phôi 10 ngày chị Tuyết mới bắt đầu thử que test có thai. Hạnh phúc lại nhân lên gấp bội khi hai tuần sau chị Tuyết đi siêu âm và được bác sĩ thông báo mang song thai.

Vượt qua nỗi lo lắng mất con ở 2 lần mang thai tự nhiên trước đây, lần này cả quá trình thai kỳ của chị Tuyết diễn ra thuận lợi.

Cuối năm 2022, cặp song sinh Nguyễn Ngọc Bình An và Nguyễn Ngọc Phú Quý chào đời trong niềm hạnh phúc của gia đình.

Tinh trùng yếu, dị dạng, nguyên nhân do đâu?

Bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng cho hay tinh trùng yếu, tinh trùng dị dạng là những bất thường phố biến gây vô sinh ở nam giới.

Theo bác sĩ Hưởng, trung bình mỗi lần "lâm trận" nam giới có thể "điều phối" hàng trăm triệu tinh binh, chúng cùng bơi ngược lên tử cung để tìm trứng.

Tuy nhiên, nhiều trường hợp sau khi xét nghiệm, lượng tinh trùng có trong tinh dịch rất ít, số lượng tinh trùng khỏe mạnh chỉ chiếm 1-2%. 

Chưa kể lại bị dị tật đầu, cổ, đuôi, khả năng di động kém dẫn đến vô sinh nam giới. Những con tinh trùng vốn bị yếu này, lại bị dị dạng nên thường chết yểu trong những lần "xuất quân".

"Nguyên nhân dẫn tới tình trạng dị dạng tinh trùng có rất nhiều, ví dụ như bất thường trong quá trình sinh tinh, ảnh hưởng của các yếu tố môi trường, lối sống không khoa học, thường xuyên bị stress, hút thuốc lá, nghiện rượu, bia…", bác sĩ Hưởng cho hay.

Thông thường, để biết tinh trùng người đàn ông có khỏe mạnh hay không cần căn cứ vào 3 yếu tố chính là số lượng, chất lượng và khả năng di chuyển.

Do vậy, việc đi khám sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân hoặc khám vô sinh, hiếm muộn sau 6 tháng quan hệ bình thường mà không có con là rất quan trọng. 

Từ đó, bác sĩ phát hiện nguyên nhân, tư vấn kịp thời để sớm có con tự nhiên hoặc có biện pháp can thiệp để vợ chồng sớm được đón con yêu.

7,7% dân số Việt Nam bị vô sinh, hiếm muộn7,7% dân số Việt Nam bị vô sinh, hiếm muộn

Theo thống kê của Bộ Y tế, ước tính có khoảng 7,7% dân số Việt Nam bị vô sinh, hiếm muộn, chi phí điều trị cao nhưng chưa được bảo hiểm y tế chi trả. Nhiều chuyên gia đề xuất đưa điều trị vô sinh, hiếm muộn vào danh mục được bảo hiểm y tế chi trả.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên