02/03/2026 15:42 GMT+7

Hành khách đi máy bay hỗ trợ đưa huyết thanh từ TP.HCM ra Huế cứu sống bé gái bị rắn cạp nia cắn

Một bé gái 7 tuổi ở A Lưới (TP Huế) đã được cứu sống ngoạn mục sau khi bị rắn cạp nia cắn trong lúc ngủ dưới nền nhà. Một hành khách đi máy bay đã hỗ trợ đưa huyết thanh từ TP.HCM ra Huế để cứu sống bé gái.

Hành khách đi máy bay hỗ trợ đưa huyết thanh từ TP.HCM ra Huế cứu sống bé gái bị rắn cạp nia cắn - Ảnh 1.

Bệnh nhi 7 tuổi ở Huế bị rắn cạp nia cắn đã xuất viện, nhờ huyết thanh kháng nọc được cấp tốc chuyển từ TP.HCM ra Huế - Ảnh: ANH TRÂM

Ngày 2-3, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết vừa cứu sống một bé gái 7 tuổi bị rắn cạp nia cắn khi đang ngủ dưới nền nhà.

Theo đó đầu tháng 2 vừa qua, Trung tâm Y tế A Lưới tiếp nhận một bé gái 7 tuổi có dấu hiệu bị rắn độc cắn. Theo người nhà, bé gái đang ngủ thì bị một con rắn có khoanh trắng đen cắn vào bàn tay phải lúc rạng sáng.

Gia đình sơ cứu bằng cách cột garo rồi nhanh chóng đưa trẻ đến Trung tâm Y tế A Lưới cấp cứu.

Tuy nhiên chỉ ít giờ sau, bé rơi vào tình trạng lơ mơ, suy hô hấp nặng, buộc phải đặt nội khí quản để đảm bảo đường thở trước khi chuyển gấp xuống Bệnh viện Trung ương Huế.

Khi nhập khoa hồi sức tích cực - cấp cứu nhi, bệnh nhi trong tình trạng nguy kịch: liệt tứ chi, đồng tử giãn 5mm hai bên và mất phản xạ ánh sáng.

Từ biểu hiện lâm sàng và mô tả của gia đình về con rắn có khoanh trắng đen, các bác sĩ xác định đây là rắn cạp nia (còn gọi là rắn mai) - loài có nọc độc thần kinh cực mạnh, có thể gây liệt cơ hô hấp nhanh chóng và dẫn đến tử vong nếu không được xử trí kịp thời.

Ê kíp điều trị lập tức triển khai hồi sức tích cực, đồng thời khẩn trương tìm nguồn huyết thanh kháng nọc. Theo các bác sĩ, "24 giờ vàng" kể từ khi bị cắn là thời điểm huyết thanh phát huy hiệu quả tối ưu.

Trước tình thế cấp bách, ban giám đốc trung tâm nhi và khoa dược của bệnh viện đã liên hệ với Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) để hỗ trợ khẩn cấp 5 lọ huyết thanh kháng nọc rắn.

Ngay trong đêm, số huyết thanh quý được vận chuyển bằng đường hàng không. Đáng chú ý, một hành khách trên chuyến bay đêm của Vietnam Airlines đã tình nguyện hỗ trợ đưa huyết thanh đến Huế nhanh nhất có thể, góp phần rút ngắn thời gian chờ đợi trong cuộc chạy đua sinh tử.

Nhờ truyền huyết thanh kịp thời, sau 2 ngày, bé bắt đầu cử động được các đầu ngón tay, ngón chân. Sau 10 ngày điều trị, bệnh nhi tỉnh táo hoàn toàn, phục hồi cơ lực, không để lại di chứng thần kinh.

PGS.TS Nguyễn Thanh Xuân - Phó giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế - khuyến cáo khi bị rắn cắn, người dân cần giữ bình tĩnh, rửa sạch vết thương, bất động chi bị cắn ở vị trí thấp hơn tim và nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất.

Tuyệt đối không tự ý hút nọc, rạch vết thương hay đắp lá cây vì có thể gây nhiễm trùng và làm chậm trễ thời gian cấp cứu.

Ông Xuân cũng cho biết không chỉ cứu sống bệnh nhi, bệnh viện và các nhà hảo tâm còn hỗ trợ viện phí, tặng giường mới cho gia đình, giúp em có điều kiện sinh hoạt tốt hơn sau khi xuất viện.

Hành khách đi máy bay hỗ trợ đưa huyết thanh từ TP.HCM ra Huế cứu sống bé gái bị rắn cạp nia cắn - Ảnh 3.Tự đắp lá chữa rắn cắn, nam thanh niên bị nhiễm độc nặng

Sau khi bị rắn cắn, nam thanh niên 27 tuổi ở Khánh Hòa đã tự đắp lá cây theo mẹo dân gian khiến tình trạng nhiễm độc trở nên nghiêm trọng, phải nhập viện cấp cứu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất