09/08/2021 07:02 GMT+7

Hành động nghĩa tình vì đồng bào

LÊ PHAN
LÊ PHAN

TTO - Dịch COVID-19 đã qua gần 70 ngày gây ra nhiều hậu quả nặng nề cho TP. Để san sẻ bớt phần vất vả cùng người dân, Bộ tư lệnh TP.HCM đã có những hành động kịp thời, ấm áp với người dân.

Hành động nghĩa tình vì đồng bào - Ảnh 1.

Thượng tá Lê Xuân Hưng - chính trị viên Ban chỉ huy quân sự Q.Bình Thạnh - trao quà tận nhà cho người dân - Ảnh: LÊ PHAN

Bộ tư lệnh đã thực hiện nhiều việc đưa tro cốt người mất vì COVID-19 về với thân nhân, đồng thời triển khai chiến dịch tặng 100.000 phần quà đến từng hộ khó khăn.

Đưa người mất về nhà

Chiều 8-8, chuyến xe từ Ban chỉ huy quân sự Q.Bình Thạnh chạy hướng về nhà tang lễ TP tại Q.Bình Tân. Nơi đây được TP lập bàn thờ để tiếp nhận tro cốt của người dân không may mất vì COVID-19 về thắp nhang trước khi các quận huyện đến nhận.

Trong không gian trang nghiêm, một bàn thờ được lập nghi ngút khói hương, phía sau là nhiều chiếc bàn tròn có dán tên từng quận. Trên bàn tro cốt của người dân mất vì COVID-19 được để trong hộp cáctông tươm tất, gọn gàng. Trên mỗi hộp là thông tin người mất để các đơn vị tiếp nhận trao về đúng cho thân nhân. Sau khi làm thủ tục, 4 chiến sĩ thuộc Ban chỉ huy quân sự Q.Bình Thạnh cẩn trọng bê từng hộp tro cốt đặt lên xe, chiếc xe 15 chỗ dành trọn 3 băng ghế sau để đặt 14 hũ tro cốt rồi quay trở về để trao đến thân nhân người mất (gồm 7 hộp ở Q.Bình Thạnh và 7 hộp ở Q.10).

Trên đường về, tài xế ghé vào Ban chỉ huy quân sự Q.10 để trao tro cốt lại cho đơn vị. Tại đây, một bàn thờ được lập trên lầu 2 của tòa nhà với dòng chữ "Vô cùng thương tiếc các nạn nhân tử vong vì COVID-19". Đơn vị này cũng cắt cử người túc trực tại đây để lo nhang khói và thủ tục khi người dân đến nhận.

Nhận tro cốt mẹ mình, anh Danh Tấn Phát, ngụ Q.10, xúc động cho biết mẹ anh mắc COVID-19 nhưng có bệnh nền nên không may qua đời. Sau các thủ tục tang lễ anh được thông báo quân đội sẽ nhận tro cốt mẹ về giúp. Chiều 8-8 anh lên trụ sở Ban chỉ huy quân sự Q.10 từ sớm để làm thủ tục đưa mẹ anh về thờ tự. "Buồn lắm, dịch bệnh lấy đi người thân của mình, thật sự lúc này không biết phải nói gì cả. Cảm ơn chính quyền đã hỗ trợ đưa mẹ mình về..." - anh Phát nghẹn ngào.

Nói rõ hơn về công tác này, thiếu tướng Phan Văn Xựng - chính ủy Bộ tư lệnh TP.HCM - cho biết đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với địa phương thực hiện nhiệm vụ đưa tro cốt người mất từ nơi hỏa táng về với thân nhân. Nếu như gia đình nào cả gia đình đi cách ly sẽ để ở nơi trang trọng nhất ở cơ quan quân sự. Đồng thời Bộ tư lệnh cũng nhắc nhở anh em lo việc nhang khói và coi người mất như người thân của mình để có sự chu đáo, cẩn thận.

Hành động nghĩa tình vì đồng bào - Ảnh 2.

Các chiến sĩ Ban chỉ huy quân sự Q.Bình Thạnh nhận trọ cốt người mất vì COVID-19 về giao cho thân nhân - Ảnh: LÊ PHAN

100.000 phần quà đến với người dân

Sáng cùng ngày, những phần quà hỗ trợ cho bà con gặp khó khăn đã từ Bộ tư lệnh TP.HCM chuyển về ban chỉ huy quân sự các quận huyện, từ đây các phần quà sẽ đến tận tay bà con đang gặp khó khăn vì dịch COVID-19. 

Từ Bộ tư lệnh TP.HCM tại đường Cách Mạng Tháng Tám, Q.10, các chuyến xe chở đầy những phần quà chạy về các quận huyện. Ở đây ban chỉ huy quân sự các quận huyện sẽ chất lên xe cùng với những phần quà mà quận huyện vận động được từ các nhà hảo tâm. Sau đó địa phương sẽ phối hợp với ban chỉ huy quận sự quận, phường đưa đến tận tay bà con khó khăn vì ảnh hưởng của dịch COVD-19.

"Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau" - thiếu tướng Phan Văn Xựng cho biết Bộ tư lệnh TP.HCM đã phát động chiến dịch mang 100.000 phần quà đến với người dân khó khăn vì COVID-19 và "sẽ mang những phần quà này đến nhanh nhất, sớm nhất với bà con".

"Đây là sự quan tâm, chia sẻ, động viên để bà con tiếp tục nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn. Qua đó đồng thuận, thực hiện tốt những chủ trương, quyết sách chống dịch của TP" - ông Xựng chia sẻ.

Len vào một con hẻm sâu hút tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, cuối hẻm là một dãy trọ cho sinh viên và người dân từ các tỉnh lên làm ăn ở lại. Thượng tá Lê Xuân Hưng gõ cửa một phòng trọ mà phường giới thiệu để trao quà.

Phòng trọ này của anh Trần Minh Trung (20 tuổi, quê Long An) thuê ở, anh Trung là sinh viên lên TP.HCM làm việc. Bình thường ngoài lúc đi học anh Trung chạy thêm xe ôm công nghệ và phụ việc ở cửa hàng đồ ăn nhanh. Do dịch nên công việc anh ngưng trệ và phải ở nhà gần 2 tháng nay. Nhận được quà anh Trung cho biết rất cảm ơn sự quan tâm của chính quyền địa phương đối với người dân. Những nhu yếu phẩm cần thiết này sẽ cải thiện thêm bữa cơm những ngày khó khăn này.

Là hộ nhận quà từ quận, ông Lê Hoàng Sơn - người dân trong một con hẻm trên đường Điện Biên Phủ - gửi lời cảm ơn đến TP vì đã quan tâm, sâu sát với khó khăn người dân. "Khó khăn này là khó khăn chung của TP, chúng ta phải cùng cố gắng tuân thủ các quyết sách để dịch bệnh sớm được khống chế, cuộc sống ổn định trở lại" - ông Sơn nói.

Nói về chiến dịch ý nghĩa này, ông Phan Văn Mãi - phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM - đề nghị lực lượng vũ trang đến những nơi khó tiếp cận nhất, đến với người dân gặp khó khăn nhất để kịp thời động viên, chăm lo cho bà con TP.HCM.

Ở góc độ địa phương, thượng tá Lê Xuân Hưng - chính trị viên Ban chỉ huy quận sự Q.Bình Thạnh - cho biết khi nhận xong các hộp tro cốt sẽ giao cho phường đi trao cho các gia đình. Những gia đình không có người nhận sẽ lưu ở Ban chỉ huy quân sự quận để thờ tự chờ người thân đến nhận. Nếu gia đình chưa nhận được mà có nguyện vọng gửi vào chùa, quận cũng đã liên hệ gửi vào chùa Hòa Hưng, phường 26, Q.Bình Thạnh để chùa tụng kinh theo nguyện vọng gia đình.

"Khi đi nhận, chúng tôi đã dặn anh em sẽ cẩn thận không để xảy ra va đập, đưa tro cốt người mất về tới nơi an toàn, trang nghiêm nhất có thể" - ông Hưng nói thêm.

Bộ Tư lệnh TP.HCM gõ cửa từng nhà khó khăn trao quà hỗ trợ Bộ Tư lệnh TP.HCM gõ cửa từng nhà khó khăn trao quà hỗ trợ

TTO - Sáng 8-8, những phần quà hỗ trợ cho người dân từ Bộ Tư lệnh TP.HCM đã chuyển về Ban chỉ huy quân sự các quận huyện, từ đây các phần quà bắt đầu đến tận tay bà con đang gặp khó khăn do dịch COVID-19.

LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên