28/05/2024 11:58 GMT+7

Hàng xe dồn ứ vì khách gửi xe không chuẩn bị tiền lẻ, lỗi tại ai?

Chuyện trả vài ngàn tiền lẻ giữ xe nhưng đưa tiền mệnh giá lớn khiến nhiều người phải xếp hàng chờ khơi lên nhiều tranh luận: lỗi ở khách hay ở nhà xe?

Người đàn ông sau khi đưa tiền mệnh giá lớn còn nán lại để kiểm tra tiền thối mới rời đi - Ảnh: AN VI

Người đàn ông sau khi đưa tiền mệnh giá lớn còn nán lại để kiểm tra tiền thối mới rời đi - Ảnh: AN VI

Như Tuổi Trẻ Online phản ánh, để tránh tình trạng chờ đợi thối tiền, làm mất thời gian của người khác, gần đây một số nơi nhận giữ xe đã dán bảng yêu cầu sinh viên chuẩn bị sẵn tiền lẻ, không để tiền trong cốp.

Thế nhưng, vẫn có nhiều người đưa tờ 50.000 đồng, 100.000 đồng, thậm chí mệnh giá cao hơn khiến nhân viên nhà xe mất nhiều thời gian để thối và nhiều người phải xếp hàng dài chờ đợi.

Đưa tiền mệnh giá lớn còn chờ đếm tiền thối

"Câu chuyện tưởng bình thường nhưng ảnh hưởng đến nhiều người. Đứng sau đợi thấy cực kỳ khó chịu với những người đưa tiền lớn rồi còn đứng lại đếm tiền thối", bạn đọc Nhu T nói.

"Tôi gặp thường xuyên những chuyện như vậy. Ở bên ngoài còn đỡ, gặp gửi xe dưới hầm, không có quạt, trời thì nóng hừng hực mà phải chờ nhiều người đưa tiền, rồi thối phát bực luôn", bạn đọc tài khoản Minh cho biết thêm.

Bạn đọc Hạnh Đoàn thì "bực nhất mấy người không chịu chuẩn bị sẵn tiền. Cứ đợi khi tới trạm mới xuống xe mở cốp ra lấy ví".

Từ trường hợp của mình, bạn đọc Trần Đăng Hiến viết: "Trước khi lấy xe ra khỏi bãi gửi tôi thường chuẩn bị sẵn thẻ xe và tiền gửi xe. Không bao giờ chạy xe ra tới cổng rồi mới loay hoay lục túi kiếm thẻ xe và tiền"!

Cùng suy nghĩ không nên làm phiền người khác chỉ vì những việc nhỏ, bạn đọc Nguyen Minh bổ sung: "Vấn đề không phải là nhanh hay chậm, mà là mình có quan tâm, tôn trọng người khác hay không.

Việc chuẩn bị sẵn tiền lẻ, thẻ xe để soát vé cho nhanh để cho những người sau mình không phải chờ đợi lâu, đó mới là điều đáng nói, đó thuộc về ý thức".

Để tiện cho mình, dễ cho người, bạn đọc Minh đề nghị: "Nên chuẩn bị tiền lẻ. Kẹt lắm thì đưa tờ 10.000 đồng thôi để cho tiện thối, không phải chờ đợi".

Làm dịch vụ phải chuẩn bị tiền thối

Về ý này, bạn đọc Nguyen Hoang Lan viết: "Các anh làm dịch vụ để thu tiền thì các anh phải tính toán các tình huống chuẩn bị tiền thối cho khách".

"Tôi nghĩ nhà xe cũng phải nên chuẩn bị tiền lẻ để thối cho khách gửi xe vì không phải lúc nào cũng có sẵn tiền lẻ trong túi.

Như tôi, lúc nào cũng chuẩn bị tiền lẻ nhưng có khi nhiều tiền lẻ, bóp dày quá thì cũng khó chịu và phải lấy tiền lẻ để trả.

Vì vậy khi cần tiền lẻ lại không có tiền trả, phải đưa tiền chẵn. Nói chung, nhà xe vẫn phải chuẩn bị tiền lẻ để thối cho khách cũng là cách giảm bớt ùn ứ xe xếp hàng dài" - bạn đọc Nhân nêu quan điểm.

Một số bạn đọc cho rằng việc giữ xe cũng là dịch vụ, do đó các bãi giữ xe phải chuẩn bị mọi thứ để phục vụ tốt khách hàng của mình.

"Nhà xe nên có nhiều cách để khách tiện trả tiền gửi xe và phải mở nhiều cổng hơn để xe không xếp hàng dài chờ đợi", bạn đọc Quoc nêu ý kiến. Lý do: "Đây là chuyện có thể xảy ra với bất kỳ ai. Không ai chắc chắn 100% lúc nào cũng có tiền lẻ để trả tiền gửi xe cả, mà họ cũng không cần phải làm vậy. Cái này cũng không liên quan gì đến ý thức".

Thêm vào, bạn đọc 5 Mì Lát bày tỏ: "Người gửi xe đưa tiền mệnh giá lớn, đứng lại đếm tiền thối không có lỗi gì. Muốn chấm dứt tình trạng ùn ứ xe khi chờ thối tiền thừa thì nơi giữ xe phải tự tìm cách khắc phục".

Góp thêm góc nhìn, bạn đọc Vo Hoa viết: "Tại sao không sử dụng tiền xu? Các nước trên thế giới vẫn xài bình thường, đồng xu sản xuất đẹp, chất lượng, bền. Tiền xu sử dụng rất nhiều để mua trên máy bán hàng tự động, quầy vé, mua thực phẩm, nước uống tự động, giữ xe... Lo gì thiếu tiền lẻ".

Theo bạn đọc này: "Song song đó thì phát triển mạnh thanh toán tự động, ví điện tử, thẻ ngân hàng...".

Chậm một chút, có thiệt gì đâu?

Vấn đề tiền lẻ, tiền chẵn nhiều người có ý kiến rồi. Riêng tôi nghĩ ở một khía cạnh khác.

Chúng ta đang cổ xúy cho việc sống nhanh, làm gì cũng phải nhanh nhất có thể. Chịu khó đợi chờ nhau một chút, tập nhẫn nại một chút, nhường nhịn nhau một chút để cuộc sống nhẹ nhàng hơn.

Cứ mãi vội vàng trong từng chuyện nhỏ nhặt nhất để làm gì? Chậm một chút để tận hưởng từng phút giây của cuộc sống. Há chẳng tốt hơn sao?

Bạn đọc Huy Tran

Trạm thu phí thối kẹo thay tiền lẻ, vậy tôi trả tiền phí bằng... kẹo được không?Trạm thu phí thối kẹo thay tiền lẻ, vậy tôi trả tiền phí bằng... kẹo được không?

TTO - Sau khi đọc bài 'Vì sao trạm thu phí cao tốc TP.HCM - Long Thành trả tiền dư bằng... kẹo?', nhiều bạn đọc Tuổi Trẻ Online đã đặt câu hỏi: Có thể đóng phí bằng kẹo được không?


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên