Hàng trăm nghìn người đổ về Tuyên Quang dịp Trung thu, làm gì để ngăn chặn ‘chặt chém’?

Tuyên Quang lên kịch bản đón từ 200.000 lượt khách đổ về tỉnh này dịp Trung thu tham dự chuỗi các hoạt động của Lễ hội Thành Tuyên. Cơ quan chức năng siết chặt quản lý các khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở kinh doanh nhằm ngăn chặn tình trạng "chặt chém".

Hàng trăm nghìn người đổ về Tuyên Quang dịp Trung Thu, ngăn chặn khách sạn, nhà nghỉ, dịch vụ "chặt chém" thế nào? - Ảnh 1.

Những mô hình đèn Trung thu khổng lồ là điểm đặc biệt của Lễ hội Thành Tuyên - Ảnh: DƯƠNG PHÚC

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về Lễ hội Thành Tuyên năm 2026 hôm nay (8-9) ở Hà Nội, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang cho biết địa phương này phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng không để xảy ra tình trạng "chặt chém", tăng giá dịch vụ trong dịp Trung thu.

Hàng trăm nghìn lượt du khách về Tuyên Quang dịp Trung thu

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang, có 500 cơ sở lưu trú tại các phường trung tâm, nơi diễn ra các hoạt động chính của Lễ hội Thành Tuyên.

Trong dịp lễ hội tới, các cơ sở này không thể đáp ứng đủ nhu cầu lưu trú của khách. Vì thế ngăn chặn tình trạng "chặt chém", bán hàng không đúng giá niêm yết, quản lý chất lượng dịch vụ… trong dịp này là yêu cầu bắt buộc để người dân và du khách có trải nghiệm ấn tượng nhất khi đến với Tuyên Quang.

Hàng trăm nghìn người đổ về Tuyên Quang dịp Trung Thu, ngăn chặn khách sạn, nhà nghỉ, dịch vụ "chặt chém" thế nào? - Ảnh 2.

Dự kiến có hàng trăm nghìn người đổ về Tuyên Quang dịp Trung thu - Ảnh: VŨ TUẤN

Lễ hội Thành Tuyên đã trở thành lễ hội đường phố dịp Trung thu lớn nhất cả nước. Trong thời gian hơn một tháng, bà con ở thành phố Tuyên Quang (cũ) có truyền thống làm những mô hình đèn Trung thu khổng lồ diễu hành trên phố. Lễ hội đặc biệt này mỗi năm thu hút hàng trăm nghìn người đổ về Tuyên Quang.

Lễ hội Thành Tuyên năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 25-9 tới đây, bao gồm chuỗi các hoạt động trải nghiệm du lịch, văn hóa, thể thao. Trong đó điểm nhấn là các hoạt động diễn diễu mô hình đèn Trung thu khổng lồ.

Theo ban tổ chức, tính đến thời điểm hiện tại có 129 mô hình đèn Trung thu của các xã, phường đã hoàn thiện, được cấp logo Lễ hội Thành Tuyên. Các mô hình đèn Trung thu này phải đáp ứng được nhiều tiêu chí của ban tổ chức về an toàn, thẩm mỹ và nhu cầu trải nghiệm của trẻ em, du khách.

Hàng trăm nghìn người đổ về Tuyên Quang dịp Trung Thu, ngăn chặn khách sạn, nhà nghỉ, dịch vụ "chặt chém" thế nào? - Ảnh 3.

Ông Đỗ Hùng Đức - Phó chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang - cung cấp thông tin về Lễ hội Thành Tuyên 2026 - Ảnh: TRUNG KIÊN

Trong đó, ban tổ chức sẽ chấm điểm, lựa chọn 40 mô hình tiêu biểu của 5 phường trung tâm là Minh Xuân, Nông Tiến, An Tường, Bình Thuận, Mỹ Lâm diễn diễu trong đêm hội.

Bà Nguyễn Thị Hoài - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cho hay Lễ hội Thành Tuyên có sức hút rất lớn với du khách từ nhiều năm. Khoảng 500 cơ sở lưu trú tại các phường trung tâm diễn ra lễ hội chưa đáp ứng đủ nhu cầu của du khách.

Theo bà Hoài, để quản lý chặt chẽ, không để các cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn, dịch vụ "chặt chém", tăng giá… UBND tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các cơ quan chức năng là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Công thương, Sở Y tế phối hợp tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát.

Các cơ sở lưu trú phải công khai giá dịch vụ, công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của người dân và du khách khi phát hiện tình trạng "chặt chém", bán hàng không đúng giá niêm yết hoặc hàng hóa kém chất lượng.

Trải dài chuỗi hoạt động để có nhiều lựa chọn, giảm áp lực dịch vụ

Theo bà Hoài, các hoạt động diễn diễu mô hình Trung thu đã bắt đầu từ giữa tháng 8 và kéo dài đến hết thời gian tổ chức lễ hội.

Ngoài ra tỉnh Tuyên Quang tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao như giải chạy marathon, biểu diễn ô tô, mô tô địa hình, các hoạt động tham quan tại các điểm du lịch khác như cao nguyên đá Hà Giang, ruộng bậc thang Hoàng Su Phì, hồ thủy điện Tuyên Quang, khu di tích đặc biệt quốc gia Tân Trào…

Hàng trăm nghìn người đổ về Tuyên Quang dịp Trung Thu, ngăn chặn khách sạn, nhà nghỉ, dịch vụ "chặt chém" thế nào? - Ảnh 4.

Từ việc làm các mô hình đèn Trung thu khổng lồ cho trẻ em, người dân TP Tuyên Quang (cũ) đã tạo nên một lễ hội độc đáo hơn 20 năm nay - Ảnh: DƯƠNG PHÚC

Trong dịp Lễ hội Thành Tuyên năm nay, ban tổ chức có các hoạt động kết nối, quảng bá sản phẩm OCOP, gắn kết du lịch, quảng bá sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Ông Hoàng Anh Cương - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang - cho hay Fesival sản phẩm làng nghề dự kiến sẽ có 120 gian hàng, 66 đơn vị trong và ngoài tỉnh tham gia. Sở Công Thương yêu cầu các sản phẩm phục vụ lễ hội phải là sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của địa phương.

"Tất cả phải là sản phẩm OCOP, chúng tôi kiểm soát từ khâu xúc tiến. Ngoài ra chúng tôi cũng phối hợp, thành lập các tổ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý chất lượng hàng hóa… để tránh hàng giả, hàng kém chất lượng… gây cho du khách những trải nghiệm không tốt", ông Cương nói.

Hàng trăm nghìn người đổ về Tuyên Quang dịp Trung Thu, ngăn chặn khách sạn, nhà nghỉ, dịch vụ "chặt chém" thế nào? - Ảnh 5.Vui hết cỡ ở lễ hội Trung thu lớn nhất Việt Nam

TTO - Hàng trăm chiếc đèn Trung thu khổng lồ cùng hàng vạn người đổ về thành phố Tuyên Quang mỗi tối khiến nơi này có lễ hội Trung thu lớn nhất Việt Nam.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất