26/01/2023 17:19 GMT+7

Hàng trăm ngàn lượt khách quốc tế ăn Tết Việt

Tết Nguyên đán năm nay, các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng... đón lượng du khách quốc tế đông đảo trở lại sau ba năm ảnh hưởng dịch COVID-19.

Hàng trăm ngàn lượt khách quốc tế ăn Tết Việt - Ảnh 1.

Du khách quốc tế ở chợ Bến Thành trong những ngày đầu năm mới của Tết Nguyên đán - Ảnh: N.BÌNH

Trong những ngày Tết, hòa cùng dòng người đi tham quan, vui chơi mua sắm Tết là những đoàn du khách quốc tế đến Việt Nam du lịch, khám phá văn hóa, ẩm thực, cảnh đẹp. 

Vui nhất trong những ngày Tết có lẽ là tiểu thương chợ Bến Thành (Q.1), không chỉ mặt bằng phía trước cổng chính của chợ được trả lại thông thoáng mà du khách nước ngoài đến chợ mua sắm, tham quan cũng đông đúc hơn, lấy lại được sức sống trước đó. 

Trưa mùng 5 Tết, không khí mua bán rôm rả ở các sạp hàng lưu niệm, thời trang, hàng vải. Tiểu thương thuần thục trả lời khách bằng tiếng Anh, tiếng Hàn và không ngại tư vấn cho khách. Các tiểu thương cho biết tình hình kinh doanh khấm khá hơn, khách chủ yếu là các nước châu Á nên ưa thích trả giá. Tuy vậy, khách cũng chịu mua những món giá trị cao. 

Nếu như trước Tết chủ yếu là những đoàn khách nhỏ, cá nhân thì trong những ngày Tết, chợ đón khá nhiều đoàn khách lớn. Tương tự, ở đường sách Tết Lê Lợi hay đường hoa Nguyễn Huệ cũng dễ dàng bắt gặp những gia đình du khách quốc tế rảo bộ và chụp hình lưu niệm ghi lại không khí Tết ở TP.HCM. 

Du khách người Anh Thomas (London) cho biết đến Việt Nam đúng dịp Tết truyền thống là trải nghiệm rất đặc biệt. Anh thích thú khi phát hiện áo dài Việt Nam có rất nhiều màu sắc và kiểu dáng nhưng điểm chung là rất duyên dáng. "Tôi mua ít mứt các loại, chúng rất ngon và hợp với trà Anh quê hương tôi", anh Thomas chia sẻ. 

Theo đại diện Lữ hành Saigontourist, chỉ trong dịp Tết Nguyên đán, đơn vị đón hơn 200 khách Mỹ, Pháp, Đức, Thụy Sĩ đến Việt Nam theo các hành trình liên tuyến chín ngày trên sông từ TP.HCM đi Mỹ Tho - Cái Bè - Vĩnh Long - Sa Đéc - Châu Đốc và nối tuyến Campuchia, ghé thăm các thắng cảnh nổi bật, khu vườn trái cây, trải nghiệm chợ nổi và làng nghề truyền thống, tìm hiểu cuộc sống - văn hóa của người dân địa phương…

Đáng chú ý, ngày mùng 4 Tết, một đoàn 30 khách Pháp hạ cánh tại sân bay Nội Bài, bắt đầu hành trình tour xuyên Việt 11 ngày khám phá Hà Nội - Hạ Long - Hội An - Huế - TP.HCM - Vĩnh Long. 

Đây là đoàn khách quốc tế đầu tiên đến xông đất Việt Nam trong năm Quý Mão 2023 bằng đường hàng không của đơn vị này, đánh dấu sự phục hồi toàn diện của mảng du lịch quốc tế tại Lữ hành Saigontourist khi liên tục đón các đoàn khách đến Việt Nam bằng đường hàng không, đường biển, đường sông và đường bộ.

Dự kiến đoàn sẽ đến TP.HCM ngày 2-2 để tìm hiểu lịch sử hình thành và phát triển của thành phố, thăm địa đạo Củ Chi và khám phá cuộc sống của người dân miền Tây sông nước… Đến ngày 4-2, đoàn sẽ rời TP và bay về Pháp, kết thúc hành trình 11 ngày tại Việt Nam. 

Về du lịch tàu biểu, tàu Silver Spirit đã đến Việt Nam vào ngày 30 Tết, còn Spectrum of the Seas dự kiến đưa hơn 3.000 du khách và thuyền viên cập cảng Nha Trang và Bà Rịa - Vũng Tàu trong ngày 26 và 27-2.

Hàng trăm ngàn lượt khách quốc tế ăn Tết Việt - Ảnh 2.

Nhiều đoàn khách quốc tế chọn trải nghiệm Tết cổ truyền của Việt Nam sau ba năm dịch COVID-19 - Ảnh: N.BÌNH

Trong khi đó, Sở Du lịch Hà Nội cho biết Tết Quý Mão này đã đón 32.000 lượt khách quốc tế. Các điểm du lịch của Hà Nội thu hút khách quốc tế như khu vực hồ Hoàn Kiếm, lễ chùa ở đền Ngọc Sơn... 

Tại Đà Nẵng, Sở Du lịch cho hay từ 20 đến 26-1 (tức 29 Tết đến mùng 5 Tết), tổng lượng khách tham quan, du lịch Đà Nẵng ước đạt 226.739 lượt, gấp 6,3 lần năm 2022 (35.939 lượt khách). Trong đó, khách nội địa ước đạt 167.454 lượt, khách quốc tế ước đạt 59.285 lượt. Đặc biệt, thành phố biển miền Trung cũng lần đầu tiên đón du khách Ấn Độ đến để tổ chức đám cưới vào dịp đầu năm mới.

Năm 2023, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 8 triệu lượt khách quốc tế. 

Mùng 1 Tết, du khách nô nức khởi hành du xuânMùng 1 Tết, du khách nô nức khởi hành du xuân

Trong sáng mùng 1 Tết, lễ xuất hành đầu năm cho các du khách đã diễn ra ở nhiều nơi trong không khí rộn ràng, đem đến hi vọng một năm khởi sắc cho ngành du lịch.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên