26/12/2023 15:58 GMT+7

Hàng trăm con cừu Ninh Thuận 'diện đồ' rực rỡ chào Tết dương lịch 2024

Hàng trăm con cừu sẽ được “khoác áo” rực rỡ trong "Lễ hội Ẩm thực Ninh Thuận - Chào đón năm mới 2024", diễn ra từ ngày 26 đến 31-12.

Hàng trăm con cừu sẽ được lựa chọn "khoác" trên mình trang phục rực rỡ để diễu hành tại khu vực quảng trường 16-4 (TP Phan Rang - Tháp Chàm) vào chiều 28-12 tới đây - Ảnh: DUY NGỌC

Hàng trăm con cừu sẽ được lựa chọn "khoác" trên mình trang phục rực rỡ để diễu hành tại khu vực quảng trường 16-4 (TP Phan Rang - Tháp Chàm) vào chiều 28-12 tới đây - Ảnh: DUY NGỌC

Ban tổ chức cho biết cuộc diễu hành của hàng trăm con cừu diễn ra tại khu vực quảng trường 16-4, TP Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) lúc 17h chiều 28-12.

Hoạt động này sẽ kéo dài khoảng 1 giờ để người dân và du khách tham quan, chụp ảnh với những đàn cừu được trang trí theo chủ đề Noel và năm mới.

Hàng trăm con cừu Ninh Thuận sẽ diễu hành ra sao dịp lễ hội chào đón năm mới 2024?

Anh Hà Nguyễn Huy Hậu (ở thôn Thành Sơn, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải) hồ hởi nói: "Gia đình tôi đã chuẩn bị 50 con cừu xinh xắn nhất để chuẩn bị cho ngày diễu hành. Hiện gia đình tôi đang chăm sóc để cừu có màu lông đẹp nhất".

Ban tổ chức tiến hành "đo áo" cho những con cừu để có những bộ trang phục rực rỡ - Ảnh: DUY NGỌC

Ban tổ chức tiến hành "đo áo" cho những con cừu để có những bộ trang phục rực rỡ - Ảnh: DUY NGỌC

Ông Nguyễn Văn Hòa - giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận - cho biết ban tổ chức chọn khoảng 300 con cừu đẹp (lúc đầu dự định 1.000 con) để bảo đảm trật tự cũng như vệ sinh môi trường. Cừu diễu hành được lựa chọn tập trung ở TP Phan Rang - Tháp Chàm và các huyện: Ninh Hải, Thuận Bắc, Ninh Phước, Thuận Nam, Bác Ái. 

Dự kiến mỗi huyện, thành phố sẽ chọn ra 50 con cừu đẹp để tham gia diễu hành.

"Trước khi diễu hành, cừu sẽ được tắm chải sạch sẽ, trang trí đẹp, sau đó đưa lên xe đến vị trí diễu hành tại khu vực quảng trường 16-4.

Đây là lần đầu tiên Ninh Thuận tổ chức diễu hành cừu, cũng được xem là điểm nhấn để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến trải nghiệm vùng đất Ninh Thuận trong dịp Tết 2024" - ông Hòa nói.

Ban tổ chức cho biết hiện các bộ trang phục dành cho hàng trăm con cừu diễu hành đã chuẩn bị cơ bản hoàn tất - Ảnh: DUY NGỌC

Ban tổ chức cho biết hiện các bộ trang phục dành cho hàng trăm con cừu diễu hành đã chuẩn bị cơ bản hoàn tất - Ảnh: DUY NGỌC

Bên cạnh diễu hành cừu, trong khuôn khổ "Lễ hội Ẩm thực Ninh Thuận - Chào đón năm mới 2024" (từ ngày 26 đến 31-12), người dân và du khách sẽ được hòa mình vào không gian văn hóa ẩm thực đa dạng và đặc sắc với hơn 80 gian hàng ẩm thực và các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP.

Ngoài ra, người dân và du khách sẽ được hòa mình vào một số hoạt động nghệ thuật đường phố, trò chơi và thưởng thức trên 100 món ăn hấp dẫn.

Ông Nguyễn Long Biên - phó chủ tịch UBND tỉnh - cho biết "Lễ hội Ẩm thực Ninh Thuận - Chào đón năm mới 2024" là sự kiện quảng bá du lịch và xây dựng thương hiệu ẩm thực của tỉnh này.

Đàn cừu sẽ lộng lẫy hơn nhờ những trang phục mà ban tổ chức "Lễ hội Ẩm thực Ninh Thuận - Chào đón năm mới 2024" đã chuẩn bị - Ảnh: DUY NGỌC

Đàn cừu sẽ lộng lẫy hơn nhờ những trang phục mà ban tổ chức "Lễ hội Ẩm thực Ninh Thuận - Chào đón năm mới 2024" đã chuẩn bị - Ảnh: DUY NGỌC

Những con cừu được "khoác" thử những bộ trang phục lộng lẫy trước ngày diễn ra diễu hành - Ảnh: DUY NGỌC

Những con cừu được "khoác" thử những bộ trang phục lộng lẫy trước ngày diễn ra diễu hành - Ảnh: DUY NGỌC

Nhiều con cừu chưa quen với trang phục mới nên đã tìm mọi cách tự tháo ra - Ảnh: DUY NGỌC

Nhiều con cừu chưa quen với trang phục mới nên đã tìm mọi cách tự tháo ra - Ảnh: DUY NGỌC

Một con cừu được choàng khăn cổ và xịt sơn trong lộng lẫy hơn - Ảnh: DUY NGỌC

Một con cừu được choàng khăn cổ và xịt sơn trong lộng lẫy hơn - Ảnh: DUY NGỌC

Trước khi diễu hành, cừu sẽ được trang trí đẹp theo chủ đề Noel và năm mới - Ảnh: DUY NGỌC

Trước khi diễu hành, cừu sẽ được trang trí đẹp theo chủ đề Noel và năm mới - Ảnh: DUY NGỌC

Ninh Thuận - nơi có đàn cừu lớn nhất nước

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận, trên địa bàn tỉnh có đàn cừu với khoảng 160.000 con. Đây là tỉnh có đàn cứu lớn nhất nước hiện nay.

Đàn cừu của tỉnh này được nuôi tập trung ở các huyện Ninh Sơn, Ninh Phước, Ninh Hải, Thuận Nam, Thuận Bắc và xã Phước Trung (huyện Bác Ái).

Xem video tuyệt đẹp về bầy cừu quay từ trên khôngXem video tuyệt đẹp về bầy cừu quay từ trên không

TTO - Một video tuyệt đẹp do nhiếp ảnh gia trên không - phi công Tim Whittaker quay một đàn cừu khổng lồ trên cánh đồng cỏ ở New Zealand đã khiến nhiều người mê mẩn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên