10/02/2022 12:26 GMT+7

Hàng trăm cặp đôi ở Singapore muốn kết hôn vào ngày 'độc nhất vô nhị' 22-2

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Đã có khoảng 483 cặp đôi nộp đơn đăng ký kết hôn tại Cơ quan đăng ký kết hôn Singapore để không bỏ lỡ ngày độc nhất vô nhị: 22-02-2022.

Hàng trăm cặp đôi ở Singapore muốn kết hôn vào ngày độc nhất vô nhị 22-2 - Ảnh 1.

Một cặp đôi chụp ảnh trước đám cưới tại công viên Gardens by the Bay ở Singapore - Ảnh: AFP

"Hãy quên ngày 14-2 (ngày lễ Tình nhân) đi! Có vẻ ngày lãng mạn nhất của năm nay thật sự là ngày 22-02-2022 khi hàng trăm cặp đôi đổ xô biến ngày này thành ngày cưới của họ. Khoảng 500 cặp đôi đang lên kế hoạch kết hôn vào ngày độc nhất vô nhị này. Con số đó nhiều gấp 9 lần con số thường ngày" - báo South China Morning Post (SCMP) viết hôm 9-2.

Khoảng 483 cặp đôi nộp đơn đăng ký kết hôn của họ tại Cơ quan đăng ký kết hôn Singapore (ROM). Con số cuối cùng dự kiến sẽ chạm mốc 500.

Năm nay, ngày 22-2 rơi vào thứ ba. Tại Singapore, trung bình một ngày trong tuần có khoảng 58 cặp đôi kết hôn, do đó con số gần 500 cặp đôi trên nhiều gấp khoảng 9 lần so với con số bình thường.

Trong khi đó, vào ngày được xem là lãng mạn nhất trong năm - ngày lễ Tình nhân 14-2, có chưa tới 100 cặp đôi tại Singapore đã nộp đơn đăng ký kết hôn.

Có một vài lý do khiến ngày 22-02-2022 lại nhận được nhiều sự quan tâm. Đó là ngày Palindrome (đọc con số thời gian theo chiều xuôi hay chiều ngược thì con số ngày tháng vẫn không thay đổi), giúp dễ nhớ hơn, do đó "không có lý do gì để quên các ngày kỷ niệm".

Theo SCMP, đây chắc chắn là ngày chỉ có một lần trong đời, mang lại cảm giác đặc biệt cho nhiều người. Đây cũng là một ngày tốt lành để tổ chức đám cưới và đính hôn nếu dựa theo âm lịch vì có các số chẵn.

Giới trẻ săn tượng, trang sức hình hổ nhân ‘combo’ ngày Thần tài và lễ Tình nhân Giới trẻ săn tượng, trang sức hình hổ nhân ‘combo’ ngày Thần tài và lễ Tình nhân

TTO - Dù 2 ngày nữa mới đến dịp Thần tài mùng 10 tháng giêng, 6 ngày nữa mới đến ngày lễ Tình nhân (Valentine's Day) 14-2, nhiều cặp đôi, bạn trẻ tại TP.HCM đã săn lùng tượng, trang sức hình hổ để ‘mang về tặng mẹ’.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên