
Người biểu tình phản đối việc sử dụng Cơ quan Thực thi di trú và Hải quan Mỹ (ICE) và các lực lượng thực thi pháp luật liên bang khác tại thành phố Chicago vào ngày 25-10 - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin Reuters, ngày 16-11, các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết Lầu Năm Góc đang rút một phần lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ khỏi Chicago (bang Illinois) và Portland (bang Oregon).
Quyết định này được đưa ra chỉ vài tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump điều họ đến để đối phó với điều ông mô tả là tình trạng tội phạm gia tăng tại hai thành phố này.
Theo nguồn tin, 200 binh sĩ Vệ binh Quốc gia California tại bang Oregon và 200 binh sĩ Vệ binh Quốc gia Texas tại bang Illinois sẽ trở về bang của họ sớm nhất là ngay trong ngày.
Người phát ngôn của Thống đốc bang California Gavin Newsom cũng xác nhận Bộ Quốc phòng Mỹ đã thông báo kế hoạch đưa lực lượng trở về từ bang Oregon. “Chúng tôi mừng vì cuối cùng họ cũng được trở về nhà. Điều này đã quá chậm trễ rồi”, người phát ngôn của ông Newsom nói.
Trong khi đó, chính quyền bang Illinois cho hay vẫn chưa nhận được thông tin chính thức từ liên bang về việc rút quân.
Vào tháng trước, chính quyền Tổng thống Trump đã điều lực lượng đến Chicago và Portland, nói rằng họ cần thiết để hỗ trợ lực lượng thực thi nhập cư trong nước - những người đang bị các nhà hoạt động và người biểu tình phản đối.
Tuy nhiên, các binh sĩ này không thể tham gia hỗ trợ các chiến dịch nhập cư ở hai thành phố này như dự định do các vụ kiện thách thức việc triển khai họ.
Theo Đài NPR, các quan chức bang và địa phương ở Oregon và Illinois đã chỉ trích mạnh mẽ các đợt triển khai, gọi chúng là không cần thiết và cáo buộc tổng thống vượt quá thẩm quyền.
Tòa án đã nhiều lần ngăn cản lực lượng Vệ binh tiến hành các hoạt động trên đường phố ở Chicago và Portland sau khi các lãnh đạo tiểu bang và địa phương khởi kiện. Ngày 7-11, một thẩm phán liên bang ở Oregon đã ra phán quyết chặn vĩnh viễn việc triển khai binh sĩ tới Portland - phán quyết mà chính quyền ông Trump đã kháng cáo.
Đến hôm 14-11, Bộ Tư lệnh phương Bắc (USNORTHCOM) thông báo trên X rằng những điều chỉnh lực lượng nhằm “đảm bảo sự hiện diện liên tục, bền vững và lâu dài ở mỗi thành phố”.
“Trong những ngày tới, Bộ sẽ điều chỉnh và/hoặc sắp xếp lại lực lượng Title 10 của chúng tôi tại Portland, Los Angeles và Chicago để đảm bảo sự hiện diện liên tục, bền vững và lâu dài ở mỗi thành phố.
Quân đội của chúng tôi ở mỗi thành phố (và các nơi khác) đều được huấn luyện và sẵn sàng, và sẽ được triển khai bất cứ khi nào cần thiết để hỗ trợ thực thi pháp luật và giữ an toàn cho người dân”, bộ này viết.
Ngoài Chicago và Portland, ông Trump còn triển khai Vệ binh Quốc gia Mỹ tới nhiều thành phố do Đảng Dân chủ lãnh đạo khác như Los Angeles, Memphis và Washington, cho rằng động thái này là cần thiết để đối phó tội phạm, xử lý biểu tình hoặc bảo vệ các tòa nhà và nhân viên liên bang.
Các đợt triển khai này bị Đảng Dân chủ chỉ trích và đưa ra tòa để ngăn chặn. Tòa án Tối cao Mỹ dự kiến đưa ra phán quyết về tính hợp pháp của việc triển khai trong thời gian tới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận