
Đình Bắc nhận được nhiều lời ngợi khen từ dư luận bóng đá quốc tế - Ảnh: ANH KHOA
Dù lấy trung tâm là Đình Bắc, nhà báo Gabriel Tan lại mở đầu bài bình luận trên ESPN về chính sách nhập tịch của bóng đá Việt Nam những năm qua.
Ông cho rằng Việt Nam đang ngày càng có nhiều ngoại binh đến từ cả 2 dạng nhập tịch: kiều bào, và ngôi sao ngoại quốc sinh sống đủ 5 năm.
"Việc lựa chọn cầu thủ nhập tịch từ nước ngoài, hoặc kiều bào sinh sống ở nước ngoài là một cách hợp lý để tăng cường sức mạnh cho đội tuyển, nhưng nó có thể gây ra những hệ lụy cho tương lai lâu dài của đội tuyển quốc gia.
Xét cho cùng, phát triển tài năng địa phương vẫn là yếu tố then chốt trong bức tranh tổng thể. Mọi nền bóng đá đều cần có họ để tạo ra sự cân bằng", Gabriel Tan viết.
Tiếp đó, cây viết của ESPN bắt đầu nhắc đến Đình Bắc, đánh giá anh chính là "minh chứng cho sự cân bằng mà bóng đá Việt Nam có".
"Ít nhất bóng đá Việt Nam có được một ví dụ rõ rệt ở thời điểm hiện tại. Nguyễn Đình Bắc - người mới 21 tuổi, hiện đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Giải vô địch ASEAN 2026, và luôn đóng vai trò quan trọng trong hành trình bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á của bóng đá Việt Nam", Gabriel Tan viết.
Đình Bắc nhận được nhiều lời ngợi khen về khả năng săn bàn, lối chơi giàu tính đột phá, và cả thái độ "vượt qua thất bại để thành công".
Cụ thể, ESPN nhắc lại việc Đình Bắc bị thay ra sân trong hiệp một (Đình Bắc bị HLV Kim Sang Sik thay ra trong hiệp 1 trận đấu với Singapore trên sân Mỹ Đình ngày 31-7 tại vòng bảng ASEAN Cup 2026 - PV), gọi đó là "nỗi xấu hổ với một ngôi sao". "Nhưng rồi cậu ấy không hề nản chí, và đã trở lại đầy ấn tượng", Gabriel Tan viết.
Cuối cùng, cây viết này kết luận rằng: "Từ Đình Bắc, rồi một thế hệ cầu thủ bản địa xuất sắc khác của Việt Nam - như Hoàng Đức, Thành Chung, Văn Vĩ... cho thấy người Việt Nam hoàn toàn có thể vui mừng với những cầu thủ nhập tịch.
Vì xu hướng đó đang được cân bằng hoàn hảo bởi những ngôi sao bản địa như Đình Bắc", Gabriel Tan kết luận.
Đây không phải lần đầu tiên Đình Bắc nhận những lời khen có cánh từ giới truyền thông quốc tế. Nhưng nhà báo Gabriel Tan đã chọn ra góc nhìn thú vị, để chứng minh rằng bóng đá Việt Nam có thể tự tin với chính sách nhập tịch của mình, rằng những cầu thủ gốc Brazil như Xuân Son, Hoàng Hên không lấy mất cơ hội của các tài năng bản địa.
Trong phần cuối bài, nhà báo Gabriel Tan còn bình luận thêm về các nền bóng đá từng áp dụng chính sách nhập tịch ồ ạt, nhưng rồi đến nay vẫn đang gặp nhiều khó khăn.
"Singapore đã gặt hái được nhiều thành công với chiến thuật này trong những năm 2000, nhưng một khi họ quyết định từ bỏ con đường đó, phong độ họ đã giảm sút đáng kể.
Indonesia, đội tuyển theo đuổi mạnh mẽ truyền thống văn hóa, gặp khó khăn trong việc duy trì phong độ tương tự khi các thành viên đang thi đấu ở châu Âu không thể tham gia - như tại giải đấu hiện tại (ASEAN Cup 2026), nơi họ đã phải chịu thất bại đáng tiếc khi bị loại ngay từ vòng bảng.
Hiện tại, Việt Nam dường như đã tìm ra được sự kết hợp hoàn hảo - và đó là lý do tại sao họ vẫn được xem là đội tuyển khó đánh bại nhất tại Giải vô địch ASEAN Cup 2026.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận