Ngược đường thiên lý
Trong ngày mùng 4 Tết Ất Tỵ, hàng ngàn ô tô các loại từ các tỉnh phía Bắc đã "ngược đường thiên lý" vào Nam sau đợt nghỉ Tết. Đây là cách mà nhiều người chọn để tránh tắc đường.
Theo quan sát của Tuổi Trẻ Online trên quốc lộ 1 qua Quảng Bình, Quảng Trị sáng mùng 4, lượng xe vào Nam ngày càng đông hơn. Nhiều xe khởi hành từ Thanh Hóa, Nghệ An từ rạng sáng, đến địa phận Quảng Bình lúc gần trưa. Tại một quán ăn ở huyện Quảng Trạch, một nhóm 6 xe cùng mang biển số Nghệ An tấp vào nghỉ trưa sau hành trình hơn 300km đầu tiên.
Ông Trần Quang Tùng, một người trong nhóm, cho biết cả mấy gia đình đều là bà con làng xóm với nhau ở Đô Lương, Nghệ An. Sau vào lập nghiệp ở Bình Dương và định cư tại đó. Vì ở xa nên những gia đình này cả năm mới về một lần.
Mọi năm thường các gia đình ở lại ăn Tết cùng gia đình đến mùng 5, mùng 6 mới trở lại Bình Dương. Nhưng năm nay mấy gia đình quyết định đi sớm từ rạng sáng mùng 4 để tránh ùn tắc.
"Mấy năm trước đi đúng ngày cao điểm, xe cộ ken đặc trên đường nên thường mất gần gấp rưỡi thời gian mới đến nơi. Vô cùng mệt mỏi. Năm nay phải rút kinh nghiệm đi sớm tránh tắc đường", ông Tùng nói.
Ông Giang, một lái xe từ Hải Dương, cho biết thêm từ Bắc vào Nam sẽ dừng ở đèo Ngang (Quảng Bình). Sau đó, tiếp tục ghé thắp hương cho các anh hùng liệt sĩ ở Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn khi vào Quảng Trị. Đây cũng là cách để biến chuyến đi trở thành chuyến du xuân.
Thượng tá Đinh Cao Quang, trưởng Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình, nói đơn vị đã bố trí sẵn lực lượng trên tuyến quốc lộ 1 để vừa tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông vừa hỗ trợ đoàn xe trở vào Nam sau đợt nghỉ Tết.
"Sau Tết cũng là đợt cao điểm của số lượng xe tăng đột biến trên tuyến quốc lộ 1, nên phương án đi sớm cũng là phương án hợp lý để giảm bớt áp lực cho tuyến đường", ông Quang nói.
Cao tốc tại miền Trung thông thoáng
Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online chiều 31-1 và sáng 1-2, lượng xe trên tuyến Hòa Liên - La Sơn (Đà Nẵng - Huế) và cao tốc La Sơn - Cam Lộ (Huế - Quảng Trị) khá đông. Tuy nhiên, các phương tiện di chuyển đều, không xảy ra tình trạng ùn ứ.
Người tham gia giao thông chấp hành nghiêm chỉnh quy định, tạo nên bức tranh giao thông thông suốt dù cận kề cao điểm di chuyển sau Tết khi dòng xe từ phía Bắc trở lại phía Nam.
Trên cao tốc La Sơn - Cam Lộ, lượng xe đi lại khá đông nhưng một trong hai trạm dừng nghỉ tạm thời tại đây đóng cửa, khiến nhiều tài xế phải dừng xe ven đường để giải quyết nhu cầu cá nhân.
Anh Võ Hoàng Lượng, (tỉnh Đồng Nai) cùng gia đình du xuân từ Nam ra Bắc, cho biết các đoạn cao tốc miền Trung anh di chuyển đều rất thuận lợi. Anh chỉ gặp khó khăn khi di chuyển qua đoạn đường Túy Loan - Hòa Liên đang thi công.
"Phải nói ý thức lái xe rất tốt khi các xe đi đúng tốc độ, không lấn làn. Nhưng đi đường dài mà không có trạm nghỉ chính thức thì khá bất tiện. Nếu có những trạm nghỉ với nhà vệ sinh sạch sẽ, chỗ ngồi thoải mái thì sẽ tốt hơn nhiều", anh Lượng nói.
Do cao tốc La Sơn - Cam Lộ hạn chế một số loại xe tải nặng, nên đường tránh Huế cũng khá đông phương tiện di chuyển. Trong đó chủ yếu là xe tải nặng, các loại xe khách và ô tô các tỉnh miền Trung.
Ùn ứ tại Khánh Hòa
Ngày 1-2 (mùng 4 Tết Ất Tỵ), trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Chu Văn An, phó giám đốc phụ trách Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa, cho hay đang xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài từ ngã ba Lương Sơn đến nút giao thông tại gầm cầu vượt Rù Rì trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Khánh Hòa.
Theo ông An, đây là phương tiện ở các tỉnh miền Trung, miền Bắc di chuyển theo hướng Bắc - Nam, sau khi về quê ăn Tết và bắt đầu hôm nay trở lại các tỉnh phía Nam để làm việc nên lượng xe tăng đột biến, đông đúc hơn những ngày qua, xảy ra ùn ứ.
Theo ông An, ngoài việc ùn ứ do lượng phương tiện đỗ về sau Tết thì một nguyên nhân khác đó là tại nút giao thông gầm cầu vượt Rù Rì có hệ thống đèn tín hiệu giao thông và biển báo đèn đỏ được rẽ phải tuy nhiên một số tài xế có thể do không quen đường nên vẫn không rẽ phải khi có đèn đỏ dẫn đến việc phương tiện ùn ứ tại nút giao thông này.
"Chúng tôi đã báo lực lượng cảnh sát giao thông đến khu vực này phân luồng, phương tiện nào đi về phía Nam, không vào trung tâm Nha Trang thì được rẽ phải khi đèn đỏ, từ đó tạo thành một luồng giao thông liên tục để hạn chế ùn ứ", ông An cho hay.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận