16/12/2022 23:11 GMT+7

Hàng ngàn người đổ về xem lễ hội cá tra ‘vươn ra biển lớn’

BỬU ĐẤU - ĐẶNG TUYẾT
BỬU ĐẤU - ĐẶNG TUYẾT

TTO - Tối 16-12, UBND tỉnh Đồng Tháp và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức khai mạc Lễ hội cá tra lần 1 năm 2022 với chủ đề “Vươn ra biển lớn”. Hàng ngàn người dân, doanh nghiệp và chính quyền các tỉnh, thành đã về dự tại TP Hồng Ngự.

Hàng ngàn người đổ về xem lễ hội cá tra ‘vươn ra biển lớn’ - Ảnh 1.

Rất đông đại biểu và người dân đã về quảng trường Võ Nguyên Giáp, TP Hồng Ngự xem lễ hội cá tra - Ảnh: BỬU ĐẤU

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Thiện Nghĩa - chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - khẳng định đây là sự kiện quan trọng, ấp ủ trong một thời gian dài của tỉnh với ngành hàng nông sản chủ lực mang lại giá trị tỉ đô. 

Trước đây, cá tra được đánh bắt trong tự nhiên và sau này được ươm nhân tạo thành công đã cung cấp nguồn giống dồi dào và phát triển thành loài cá nuôi ao, lồng bè trải rộng khắp ĐBSCL. Loài cá này không chỉ mang lại những giá trị kinh tế cho địa phương mà còn góp phần tạo ra chuỗi ngành nghề liên quan, giải quyết công ăn việc làm cho rất nhiều người.

Năm 2022, kim ngạch xuất khẩu cá tra ước đạt trên 2,4 tỉ USD, tăng khoảng 70% so với năm 2021. Trong đó, Đồng Tháp đã đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu cá tra gần 1 tỉ USD. Sản xuất cá tra ở Đồng Tháp đã phát triển thành chuỗi giá trị sản phẩm, từ khâu giống, nuôi trồng, chế biến, đông lạnh đến vận chuyển và thực hiện hậu cần xuất khẩu. Ngành công nghiệp cá tra đã thúc đẩy phát triển nhiều ngành khác như: thức ăn chăn nuôi, thực phẩm, ngành dược phẩm, mỹ phẩm…

"Có thể nói, người dân ĐBSCL luôn mang trong mình những khát khao, ước vọng đổi đời và con cá tra vượt sóng, vượt gió mang đến những ước vọng đó… và đã đến lúc, nghề nuôi, chế biến cá tra phải được nhìn nhận đúng tầm giá trị", ông Nghĩa nói.

Hàng ngàn người đổ về xem lễ hội cá tra ‘vươn ra biển lớn’ - Ảnh 2.

Đại biểu các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long đã về dự khai mạc Lễ hội cá tra lần thứ 1 năm 2022 - Ảnh: BỬU ĐẤU

Còn ông Phùng Đức Tiến - thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - chúc mừng UBND tỉnh Đồng Tháp và TP Hồng Ngự - "thủ phủ cá tra" lần đầu tiên tổ chức lễ hội này nhằm cổ vũ, động viên và ghi nhận những đóng góp tích cực của ngành hàng cá tra trong nền kinh tế của địa phương và khu vực ĐBSCL.

Theo ông Tiến, năm 1997 lần đầu tiên cá tra tham gia vào thị trường thế giới, xuất khẩu chỉ thu về 1,6 triệu USD. Năm 2008, lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu cá tra đạt trên 1 tỉ USD. Đến 10 năm sau, xuất khẩu cá tra vượt mốc 2 tỉ USD vào năm 2012. 

Năm 2022, dự kiến đạt 1,68 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 2,4 tỉ USD - đỉnh cao nhất trong lịch sử của ngành hàng, các sản phẩm từ cá tra đã có mặt trên 134 quốc gia. Trong đó có các thị trường chủ lực như Trung Quốc, Mỹ, ASEAN, EU, Anh, Mexico, Brazil, Colombia. Thị trường xuất khẩu đa dạng là cơ hội để cá tra Việt Nam nói chung và Đồng Tháp vươn xa và khẳng định chất lượng.

Hàng ngàn người đổ về xem lễ hội cá tra ‘vươn ra biển lớn’ - Ảnh 3.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp đã trao tặng hoa và quà cho các doanh nghiệp, người nuôi cá tra đóng góp tích cực cho ngành hàng cá tra - Ảnh: BỬU ĐẤU

"Hiện nay, cá tra được xác định là sản phẩm quốc gia và được đưa vào chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững, hướng nâng cao chất lượng, giá trị và kim ngạch xuất khẩu, thích ứng với biến đổi khí hậu", ông Tiến nói.

Dịp này, UBND tỉnh Đồng Tháp đã vinh danh, khen thưởng những nhà khoa học, người nuôi cá và doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản cá tra tại Đồng Tháp đã đóng góp tích cực cho ngành hàng cá tra thời gian qua.

Hàng ngàn người đổ về xem lễ hội cá tra ‘vươn ra biển lớn’ - Ảnh 4.

Đoàn viên thanh niên tỉnh Đồng Tháp hào hứng tham dự ngày hội cá tra - Ảnh: BỬU ĐẤU

Hàng ngàn người đổ về xem lễ hội cá tra ‘vươn ra biển lớn’ - Ảnh 5.

Nhiều người già, trẻ em đã đến sân khấu ngày hội cá tra từ rất sớm - Ảnh: BỬU ĐẤU

Cá tra cần hướng về thị trường nội địa, giảm áp lực xuất khẩu Cá tra cần hướng về thị trường nội địa, giảm áp lực xuất khẩu

TTO - Chiều 16-12, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tổng kết ngành hàng cá tra năm 2022 và nhiệm vụ giải pháp năm 2023. Hội nghị này thu hút nhiều doanh nghiệp và lãnh đạo 10 tỉnh, thành để bàn về con cá tra đã xuất khẩu 2,4 tỉ USD.

BỬU ĐẤU - ĐẶNG TUYẾT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên