15/04/2026 10:24 GMT+7

Hàng loạt nhà trái phép trên đất nông nghiệp tại dự án quốc lộ 15D

Có nhà tôn lắp ghép dựng trái phép trên đất nông nghiệp, anh Bùi Ngọc Đỉnh mong muốn được mua một lô đất tái định cư vì không còn nơi để dựng nhà. Đây là một nút thắt cần sớm tháo gỡ tại dự án mở rộng quốc lộ 15D.

quốc lộ 15d - Ảnh 1.

Hàng loạt nhà tôn trái phép trên mặt bằng dự án mở rộng quốc lộ 15D - Ảnh: HOÀNG TÁO

Theo ghi nhận, xã Diên Sanh (Quảng Trị) có 34 trường hợp xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp, nhưng hiện chỉ có một trường hợp tự nguyện tháo dỡ sau khi được vận động.

Hàng loạt nhà tôn dựng trái phép đã lâu

Tại thôn Hậu Trường, dọc quốc lộ 15D, nhiều căn nhà tôn lắp ghép được dựng giữa rừng tràm. Phần lớn các căn nhà này xây dựng nhiều năm qua nhưng rất ít căn có người sinh sống.

Anh Bùi Ngọc Đỉnh (28 tuổi) cùng vợ và 2 con đang ở trong căn nhà tôn lắp ghép tạm bợ. Căn nhà quây tôn nóng bức chỉ một phòng ngủ và không gian phía trước là nơi để đồ dùng, phía sau làm bếp.

Mảnh đất này của ông bà anh Đỉnh trồng hoa màu, đến năm 2015 gia đình dựng nhà tôn làm kho lúa. Từ năm 2022, anh Đỉnh chuyển về đây ở.

Dù đã sinh sống ổn định nhiều năm, anh Đỉnh thừa nhận chưa được cấp sổ đỏ, hơn nữa hiện trạng còn là đất nông nghiệp.

"Gia đình mong muốn được bố trí một suất đất tái định cư để ổn định cuộc sống vì ông bà nội ngoại đều đông con cháu. Mấy năm trước, gia đình có đất nhưng đã bị thu hồi làm Khu công nghiệp Quảng Trị nên giờ không còn đất để ở", anh Đỉnh tha thiết.

quốc lộ 15d - Ảnh 2.

Căn nhà tôn nóng bức dựng trên đất nông nghiệp của anh Đỉnh - Ảnh: HOÀNG TÁO

Tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu đến cuối tháng 4 hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án này. Dù thế, anh Đỉnh thông tin vẫn chưa được chính quyền kiểm kê, áp giá và có phương án di dời với gia đình.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, có khoảng 3 - 5 căn có dấu hiệu của người ở, còn lại khóa cửa im ỉm. Bên ngoài cửa vào cỏ mọc um tùm, có căn dùng gạch đá chèn ở cửa.

Các căn nhà xây dựng đã lâu, thiếu giấy tờ pháp lý trên đất nông nghiệp được xem là nút thắt khó gỡ về mặt bằng tại dự án này.

Dễ gỡ trước, khó làm sau

Ông Nguyễn Thanh Hiếu - Chủ tịch UBND xã Diên Sanh - cho hay xã có 34 trường hợp vi phạm, trong đó mới có 1 trường hợp tự nguyện chấp hành. Xã đang thực hiện phương án "bóc tách", xử lý từng phần, ưu tiên các đoạn mặt bằng dễ giải phóng trước, phấn đấu đến 20-4 bàn giao 50% mặt bằng.

quốc lộ 15d - Ảnh 3.

Một số căn có người sinh sống, còn phần lớn nằm giữa rừng tràm, đóng cửa im ỉm - Ảnh: HOÀNG TÁO

Dự án quốc lộ 15D, đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn có chiều dài 21km, riêng qua xã Diên Sanh dài 13,21km. Tổng diện tích dự kiến thu hồi tại xã là 61,32ha, liên quan đến 569 thửa đất và ảnh hưởng khoảng 297 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

Theo Sở Xây dựng, đơn vị đã rà soát tổng thể tiến độ, xây dựng lại kế hoạch thi công theo hướng rút ngắn thời gian, xác định rõ các "đường găng" để tập trung nguồn lực. Mục tiêu đến năm 2026 hoàn thành gần 70% khối lượng dự án. 

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam nhấn mạnh dự án có ý nghĩa quan trọng trong kết nối hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Đồng thời yêu cầu các địa phương tăng cường đối thoại với người dân, áp dụng linh hoạt chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng quy định, phấn đấu hoàn thành bàn giao mặt bằng trong tháng 4.

Hàng loạt nhà trái phép trên đất nông nghiệp tại dự án quốc lộ 15D - Ảnh 5.Đầu tư quốc lộ 15D, mở trục chiến lược để Quảng Trị thành trung tâm logistics xuyên Á

Những ngày cuối năm 2025, quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn với tổng vốn gần 2.000 tỉ đồng được Quảng Trị khởi động, là bước đi then chốt, tạo đòn bẩy kết nối logistics, xuất nhập khẩu và phát triển kinh tế biển.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất