Hàng chục nghìn con cá rơi từ máy bay xuống hồ, 90% vẫn sống

Từ độ cao lên tới 46m, hàng nghìn con cá non lao khỏi bụng máy bay xuống những hồ núi hẻo lánh ở Mỹ và phần lớn vẫn sống sót.

Thả cá từ máy bay tại Utah (Mỹ) - Nguồn: GUARDIAN

Cảnh tượng giống một cơn "mưa cá" này đã diễn ra suốt gần 70 năm tại bang Utah, Mỹ.

Hơn 10.000 con cá trong một chuyến bay

Theo Cơ quan Tài nguyên Động vật hoang dã Utah, phương pháp thả cá bằng máy bay đã được sử dụng tại bang này từ ít nhất năm 1956. Mỗi mùa hè, cá được đưa đến hơn 300 hồ trên núi cao, nơi xe tải và những phương tiện vận chuyển thông thường gần như không thể tiếp cận.

Máy bay được sử dụng là Cessna 185 Skywagon, loại máy bay hạng nhẹ một động cơ. Phía trong khoang có một bồn nước chia thành bảy ngăn, giúp phi công mang các nhóm cá khác nhau và thả xuống tối đa bảy hồ trong cùng một chuyến.

Máy bay thường di chuyển với vận tốc khoảng 113-129km/h. Tùy địa hình, vách núi và cây cối xung quanh, phi công hạ độ cao xuống còn khoảng 15-46m so với mặt hồ rồi mở van dưới bụng máy bay.

Hàng nghìn con cá non lập tức lao ra ngoài cùng dòng nước, tạo nên cảnh tượng giống một trận mưa trút xuống mặt hồ.

Hàng nghìn con cá bị thả từ máy bay xuống hồ núi, phần lớn vẫn sống sót - Ảnh 1.

Những chiếc máy bay dùng thả cá - Ảnh: LIVE SCIENCE

Các "hành khách" đặc biệt này chỉ dài khoảng 2,5-7,6cm. Kích thước nhỏ và trọng lượng nhẹ giúp lực cản không khí nhanh chóng làm giảm tốc độ rơi. Những con cá vì thế rơi gần giống lá cây thay vì lao mạnh xuống mặt nước.

Cá cũng được xả ra cùng nước trong bồn, góp phần giảm tác động lúc tiếp xúc với hồ. Cơ quan Tài nguyên Động vật hoang dã Utah cho biết các nhà sinh học từng túc trực tại một số địa điểm và tiến hành khảo sát chỉ vài phút sau đợt thả, qua đó ghi nhận tỉ lệ sống của cá ở mức cao.

Một số tài liệu trước đây ước tính khoảng 85-95% cá có thể sống sót. Tuy nhiên, tỉ lệ này phụ thuộc kích thước cá, loài, độ cao thả, thời tiết và đặc điểm từng hồ.

Trước lúc lên máy bay, cá được ngừng cho ăn để giảm căng thẳng và hạn chế chất thải làm ảnh hưởng chất lượng nước. Nhân viên trại giống cân, đếm và phân loại để bảo đảm mỗi hồ nhận đúng loài, đúng số lượng theo kế hoạch quản lý.

Bồn chuyên dụng trên máy bay có thể chứa một lượng nước lớn cùng tối đa khoảng 38kg cá. Một chuyến bay đủ sức đưa hơn 10.000 con cá dài khoảng 6cm tới các hồ vùng cao mà chưa cần quay về nạp thêm.

Hàng nghìn con cá bị thả từ máy bay xuống hồ núi, phần lớn vẫn sống sót - Ảnh 2.

Cá khi tiếp nước - Ảnh: NEW YORK TIMES

Trong điều kiện thuận lợi, đội bay có thể bổ sung cá cho khoảng 40-60 hồ mỗi ngày. Một số hồ được thả cá hằng năm, trong lúc những hồ ít người câu hơn được thực hiện theo chu kỳ từ 3-5 năm.

Các loài thường được lựa chọn gồm cá hồi suối, cá hồi bản địa, cá hồi hổ, cá hồi cầu vồng, cá hồi vàng, cá xám Bắc Cực và cá hồi lai giữa cá hồi suối với cá hồi hồ. Loài lai cuối cùng thường được gọi bằng tên tiếng Anh là "splake".

Nhiều cá thể thuộc các loài không bản địa được làm vô sinh để cơ quan quản lý kiểm soát số lượng và hạn chế sinh sản ngoài dự tính.

'Mưa cá' gây tranh luận về hệ sinh thái

Hiệu quả vận chuyển của phương pháp này đã được chứng minh qua nhiều thập kỷ, song đưa cá vào các hồ núi cao vẫn gây tranh luận trong giới bảo tồn.

Nhiều hồ tại miền Tây nước Mỹ vốn không có cá trong tự nhiên. Thác nước, vách đá và địa hình hiểm trở ngăn cá di chuyển lên cao, tạo ra những hệ sinh thái biệt lập tồn tại suốt hàng nghìn năm.

Ếch, kỳ giông, côn trùng thủy sinh và động vật phù du tại đây phát triển trong môi trường vắng bóng cá săn mồi. Đưa cá hồi ngoại lai vào có thể làm thay đổi chuỗi thức ăn, giảm số lượng nòng nọc và nhiều sinh vật bản địa.

Hàng nghìn con cá bị thả từ máy bay xuống hồ núi, phần lớn vẫn sống sót - Ảnh 3.

Phương pháp thả cá từ máy bay cũng để lại không ít tranh cãi - Ảnh: GUARDIAN

Nghiên cứu do Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ công bố đầu năm 2026, thực hiện tại 76 hồ trên dãy Wind River ở bang Wyoming, cho thấy sự hiện diện của cá hồi du nhập là một trong những yếu tố mạnh nhất làm thay đổi thành phần động vật phù du. Ảnh hưởng cũng khác nhau tùy loài cá được đưa vào hồ.

Một ví dụ rõ rệt xuất hiện tại Vườn quốc gia Yosemite. Từ năm 1877 đến năm 1990, hơn 33 triệu con cá từng được thả vào các hồ và dòng suối tại đây. Hoạt động này chấm dứt sau lúc giới quản lý ghi nhận cá ngoại lai săn ếch, côn trùng thủy sinh và cạnh tranh thức ăn với nhiều loài bản địa.

Yosemite hiện còn phải loại bỏ cá khỏi một số hồ nhằm phục hồi môi trường sống cho ếch chân vàng Sierra Nevada, loài đã suy giảm nghiêm trọng trong phạm vi phân bố tự nhiên.

Cơ quan Tài nguyên Động vật hoang dã Utah cho biết cá ngoại lai thường được làm vô sinh và không được thả vào những thủy vực có nguy cơ gây hại cho cá bản địa. Cá hồi bản địa được ưu tiên tại các hồ vốn đã tồn tại quần thể tự nhiên.

Hàng nghìn con cá bị thả từ máy bay xuống hồ núi, phần lớn vẫn sống sót - Ảnh 4.Chó hay mèo sống lâu hơn? Khoa học có câu trả lời bất ngờ

Mèo thường được cho là sống lâu hơn chó, nhưng những bộ dữ liệu gồm hàng triệu vật nuôi cho thấy đáp án phức tạp hơn nhiều do kích thước, giống, giới tính và cả cách chăm sóc...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: mỸ Môi trường

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất