Thứ 5, ngày 4 tháng 3 năm 2021
Hàng chục ngàn máy thở ở Mỹ không dùng được cho bệnh nhân COVID-19
TTO - Trong số 140.000 máy thở được bổ sung vào kho dự trữ quốc gia Mỹ, có tới 50% không đáp ứng được các tiêu chuẩn y khoa tối thiểu để sử dụng cho bệnh nhân COVID-19. Chỉ 10% trong số này đủ chuẩn để dùng trong các khoa chăm sóc đặc biệt.

Một bệnh nhân COVID-19 ở thành phố Houston, bang Texas (Mỹ) được cho sử dụng máy thở - Ảnh: REUTERS
Phát hiện được Hãng tin Reuters công bố ngày 2-12 làm dấy lên nhiều câu hỏi về số tiền 3 tỉ USD mà chính phủ liên bang đã chi để mua máy thở hồi tháng 4 vừa qua.
Lo lắng trước sự bùng phát của đại dịch COVID-19 khi đó, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã hối thúc các công ty sản xuất máy thở. Loại thiết bị đặc biệt này được kỳ vọng sẽ giúp cứu sống những bệnh nhân COVID-19 bị hội chứng suy hô hấp cấp (ARSD). Nếu không tính các bệnh nền, ARSD là nguyên nhân gây tử vong chính ở các bệnh nhân COVID-19.
Hàng trăm ngàn máy thở được sản xuất, được chính phủ liên bang mua và bổ sung vào kho dự trữ quốc gia hoặc làm quà cho một số nước. Tổng cộng đã có 140.000 máy thở được mua và bổ sung vào kho dự trữ quốc gia kể từ đó đến nay.
Tuy nhiên, theo Reuters, chỉ có 10% trong số này đủ chuẩn để dùng trong các khoa chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân COVID-19 bị ARSD. 40% máy thở được xem là tạm đủ chuẩn để giúp các bệnh nhân bị ARSD hồi phục sau khi ra phòng chăm sóc đặc biệt.
Reuters nhấn mạnh 50% máy thở còn lại không đáp ứng được các tiêu chuẩn tối thiểu nhất để dùng cho bệnh nhân COVID-19 bị ARSD. Hãng tin của Anh cho biết đã nghiên cứu kỹ các tài liệu công khai có sẵn và các nghiên cứu chuyên sâu của Mỹ trước khi đưa ra kết luận.
Hồi tháng 9, một nhóm 22 chuyên gia về đường hô hấp và máy thở cũng đã công bố nghiên cứu trên tạp chí y khoa Chest lâu đời của Mỹ. Kết quả cũng tương tự với những kết luận của Reuters: một nửa máy thở trong Kho dự trữ quốc gia Mỹ không thích hợp để điều trị cho bệnh nhân COVID-19 bị ARSD.
Bác sĩ Sajid Manzoor, một chuyên gia về hô hấp tại bệnh viện Johns Hopkins (Mỹ), nhận định con số 140.000 máy thở đang tạo cảm giác "an toàn giả tạo".
Theo một phát ngôn viên của Bộ Y tế và dịch vụ nhân sinh Mỹ, để quyết định loại máy thở nào được sản xuất và số lượng cần là bao nhiêu, chính phủ Mỹ đã thành lập một nhóm chuyên trách liên bộ ngành hồi tháng 3.
"Với thông tin ít ỏi về COVID-19 lúc đó, HHS đã chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất", vị này giãi bày nhưng từ chối cho biết dựa trên tiêu chí nào để lựa chọn loại máy thở và quyết định số lượng.
-
TTO - Lý do những trạm y tế phường, xã bị ngừng hợp đồng khám chữa bệnh BHYT ban đầu do bác sĩ đứng tên trên giấy phép hoạt động đã về hưu hoặc đã luân chuyển...
-
TTO - 'Chúng tôi đã quen với các lệnh trừng phạt, và chúng tôi đã sống sót' - phó tổng tư lệnh quân đội Myanmar Soe Win đã nói như vậy khi đặc phái viên Liên Hiệp Quốc Christine Schraner Burgener cảnh báo về trừng phạt và cô lập.
-
TTO - Ý tưởng nối Trung Quốc đại lục và Đài Loan để giúp hòn đảo này 'thoát nghèo' ngay lập tức trở thành đề tài bàn tán và chế giễu trên mạng xã hội Đài Loan. Nếu được hiện thực hóa, việc đi bằng đường bộ từ Bắc Kinh tới Đài Bắc chỉ mất 10 tiếng.
-
TTO - Trong sáng và trưa nay 4-3, hai chuyến bay của Vietnam Airlines khởi hành từ Hà Nội đi Myanmar để chở 390 công dân Việt Nam về nước.
-
TTO - Các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ ở Myanmar ngày 4-3 khẳng định sẽ không lùi bước mà tiếp tục biểu tình, dù nước này vừa trải qua ngày biểu tình đẫm máu nhất (kể từ cuộc đảo chính 1-2) với 38 người chết hôm 3-3.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận