05/01/2019 13:30 GMT+7

Hàng chục ngàn du khách mắc kẹt ngoài đảo ở Thái vì bão Pubak

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Thái Lan tiếp tục chạy đua sơ tán hàng ngàn người ở các tỉnh phía nam sau khi bão nhiệt đới Pabuk đổ bộ vào nước này với dự báo tồi tệ nhất thập kỷ qua. Đã có ít nhất 5 người thiệt mạng.

Hàng chục ngàn du khách mắc kẹt ngoài đảo ở Thái vì bão Pubak - Ảnh 1.

Sóng vỗ vào một bến tàu ở tỉnh Surat Thani phía nam Thái Lan ngày 4-1 - Ảnh: AFP

Truyền thông Thái Lan ngày hôm nay (5-1) đưa tin ít nhất 5 người đã thiệt mạng sau khi bão nhiệt đới Pabuk càn quét tỉnh Nakhon Si Thammarat.

Trung tâm cảnh báo bão chung (JTWC) thông tin bão Pabuk đã đổ bộ vào quận Pak Panang của tỉnh Nakhon Si Thammarat lúc 15h30 ngày 4-1 với sức gió cực đại là 95km/h. 

Trước tình hình trên, các nhà chức trách Thái Lan đã ngừng tất cả các chuyến bay và dịch dụ phà trước cơn bão Pabuk.

Bão mạnh kèm mưa to, gió lớn, khiến sóng biển dâng cao đã gây thiệt hại trên diện rộng, làm gãy đổ nhiều cột điện, cũng như cô lập nhiều tuyến giao thông.

Sân bay Surat Thani tại tỉnh cùng tên đã tạm thời phải đóng cửa do tình hình thời tiết xấu trong 2 ngày 4 và 5-1. Hoạt động của các dịch vụ tàu phà bị ngưng trệ. 

Một số điểm du lịch nổi tiếng của Thái Lan như các đảo Koh Samui, Koh Phangan và Koh Tao cùng các đảo như Phuket và Koh Phi Phi cũng bị ảnh hưởng bởi cơn bão này ngay trong mùa du lịch cao điểm.

Hàng chục ngàn du khách mắc kẹt ngoài đảo ở Thái vì bão Pubak - Ảnh 2.

Người dân địa phương đưa tàu vào bờ tránh bão ở Pak Phanang ngày 4-1 - Ảnh: AFP

"Thật đáng sợ khi ở đây mà không biết những gì đang xảy ra và không có cách nào để rời đi" - du khách người Mỹ Miranda Abidyer (26 tuổi) nói với đài CNN khi cô đang kẹt trên đảo Koh Samui.

Bão Pabuk đổ bộ vào Thái Lan là một điều rất bất thường và gây ngạc nhiên lớn cho chính quyền địa phương.

Lần gần nhất một cơn bão nhiệt đới đổ bộ vào Thái Lan là năm 1962, khi đó bão Harriet đã cướp đi sinh mạng của 900 người.

Chủ tịch quận Koh Samui là Kittipop Roddon xác nhận với Đài CNN có khoảng 20.000 du khách đang có mặt trên hòn đảo lớn thứ hai của Thái Lan này.

"Hòn đảo hiện nay đã hoàn toàn bị cô lập, tất cả các phương tiện giao thông (về đất liền) đều đã tạm ngừng hoạt động" - ông Roddon cho biết. 

Ông Roddon cũng thông tin thêm rằng có đủ lương thực và thực phẩm trên đảo để mọi người chống chọi qua cơn bão.

Trong khi đó vẫn còn 15.000 du khách kẹt ở Koh Phangan và khoảng 4.000 người trên Koh Tao. "Mưa xối xả và gió ngày càng mạnh" - du khách Danielle Dickinson, mắc kẹt trên đảo Koh Tao, chia sẻ.

Cơ quan phòng chống và giảm nhẹ thiên tai Thái Lan ngày 4-1 cho biết hàng ngàn cư dân sống ở các khu vực ven biển đã được sơ tán đến nơi trú bão. 

Khoảng 5.700 người đã đến nơi trú ẩn ở tỉnh Nakhon Si Thammarat. Đây là một trong những khu vực bị ảnh hưởng tồi tệ nhất trong cơn bão.

Hàng chục ngàn du khách mắc kẹt ngoài đảo ở Thái vì bão Pubak - Ảnh 3.

Du khách Trung Quốc tại sân bay Surat Thani ở nam Thái Lan chờ trong khi chính quyền đóng cửa dịch vụ tàu và phà ra các đảo vì bão Pabuk - Ảnh: AFP

Đài truyền hình Thái Lan PBS cho biết tàu sân bay duy nhất của Hải quân Hoàng gia Thái Lan cùng hai tàu khác đã tham gia hỗ trợ hoạt động cứu hộ và cứu trợ người dân trong vùng bão.

Cơ quan Khí tượng Thái Lan cảnh báo các trận mưa lớn trên 200 ml xuất hiện ở một số khu vực và dự báo mưa sẽ nhiều hơn trong những ngày cuối tuần. Gió mạnh trên bờ biển của Vịnh Thái Lan có thể gây ra những con sóng cao từ 3 đến 5m.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên