19/10/2018 20:40 GMT+7

Hàng chục hộ dân Cần Thơ 'khát', cỏ mọc xanh um trạm cấp nước

CHÍ HẠNH
CHÍ HẠNH

TTO - Trạm cấp nước được đầu tư bài bản nhưng bỏ hoang phế gần 20 năm, hàng chục hộ dân quận Cái Răng, TP Cần Thơ không có nước sạch sử dụng.

Hàng chục hộ dân Cần Thơ khát, cỏ mọc xanh um trạm cấp nước - Ảnh 1.

Trạm cấp nước xây xong bỏ hoang phế, hàng chục hộ dân không có nước sạch sử dụng - Ảnh: CHÍ HẠNH

Ngày 19-10, hàng chục hộ dân sống ở khu tái định cư cầu Cần Thơ (thuộc khu vực 2, phường Ba Láng, quận Cái Răng) cho biết, họ đã sống ở đây gần 20 năm nhưng không có nước máy để sử dụng. Suốt thời gian qua đa số người dân trong khu tái định cư phải bỏ hàng chục triệu đồng để khoan giếng, lấy nước sinh hoạt.

Một số hộ khá giả, có điều kiện đã xin đấu nối đường ống vào hệ thống nước sạch của các hộ dân nằm ở mặt tiền đường quốc lộ 1. Tuy nhiên, giá nước phải trả rất đắt đỏ, đến 10.000 đồng/m3.

Lúc thành lập khu tái định cư cầu Cần Thơ, chủ đầu tư có xây dựng một trạm cấp nước sạch bề thế. Người dân trong khu vực cho biết, suốt 20 năm qua trạm cấp nước này chưa bao giờ hoạt động.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, trạm cấp nước này hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Một gian nhà bê tông bỏ trống không, cửa sắt và trần nhà mục nát, hư hỏng. Bên ngoài, cỏ bao phủ um tùm.

Ngay phía sau, một bồn nước cả ngàn lít được đặt trên trụ tháp cao chục mét. Các chân trụ tháp sắt cũng đã bị gỉ sét trầm trọng, thậm chí, có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Bà Nguyễn Thị Hương (54 tuổi) cho biết, đây là khu tái định cư của các hộ dân bị giải tỏa để thực hiện dự án cầu Cần Thơ. Bà về đây sống từ cuối năm 2002, lúc mới về người ta nói cái nhà bỏ hoang kia là để cấp nước. Nhưng từ đó đến nay, bà không thấy ai vào.

Hàng chục hộ dân Cần Thơ khát, cỏ mọc xanh um trạm cấp nước - Ảnh 2.

Mái đỡ bồn chứa nước mục nát - Ảnh: CHÍ HẠNH

"Các hộ dân khoan cây nước, nhưng chỉ dùng được một thời gian thì bơm nước không được. Nhiều lần, mọi người làm đơn xin cấp nước rồi nhưng không được. Giờ người dân phải sử dụng nước với giá 10.000 đồng/m3. Có nước là mình mừng rồi. Nước mắc, tôi ráng dùng tiết kiệm lại. Tháng mưa, tôi hứng nước mưa để giặt đồ cho tiết kiệm", bà Hương nói.

Ông Lê Thanh Tâm - Chủ tịch UBND quận Cái Răng, TP Cần Thơ - cho biết, ông chưa từng nghe báo cáo, và cũng chưa nghe người dân ở khu vực 2, phường Ba Láng phản ánh không có nước sạch sinh hoạt.

"Khu tái định cư cầu Cần Thơ có lẽ là của Sở Giao thông vận tải Cần Thơ làm chủ đầu tư. Tôi sẽ kiểm tra việc dân không có nước sạch, cũng như trạm cấp nước bỏ hoang do ai quản lý", ông Tâm nói.

Còn ông Lê Tiến Dũng - Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ - cho biết, đơn vị không làm chủ đầu tư dự án khu tái định cư cầu Cần Thơ.

Cần Thơ giải thích việc chi 10 tỉ cử 80 cán bộ đi Mỹ học Cần Thơ giải thích việc chi 10 tỉ cử 80 cán bộ đi Mỹ học

TTO - Liên quan việc TP Cần Thơ đề xuất chi hơn 10 tỉ đồng để cử 80 cán bộ đi đào tạo tại Hoa Kỳ, tại phiên họp HĐND chiều 10-7, giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ - cơ quan tham mưu việc này - đã có giải trình thêm với các đại biểu HĐND.

CHÍ HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên