23/10/2023 10:43 GMT+7

Hàng chục cây thông ở Khe Sanh bị cắt gốc đến chết

UBND huyện Hướng Hóa xác định việc xâm canh trong rừng thông phòng hộ ở thị trấn Khe Sanh diễn ra trong thời gian dài, tại nhiều vị trí với 0,78ha đất bị lấn chiếm, 36 cây thông bị cắt gốc đến chết.

Cây thông bị cắt gốc dẫn đến chết từ từ - Ảnh: HOÀNG TÁO

Cây thông bị cắt gốc dẫn đến chết từ từ - Ảnh: HOÀNG TÁO

Sáng 23-10, ông Lê Quang Thuận - phó chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa, Quảng Trị - cho hay giao Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông bố trí lực lượng bảo vệ hiện trường, phối hợp các cơ quan chức năng để xử lý các đối tượng ken đẽo cây thông đến chết, lấn chiếm rừng, đất rừng để trồng cây không đúng quy định của pháp luật.

"Có hơn 10 hộ dân lấn chiếm đất rừng trái pháp luật. Bước đầu, lực lượng chức năng đã mời một số hộ dân nghi vấn ken đẽo thông lên làm việc", ông Thuận cho hay.

Đồng thời, ban quản lý được giao nhiệm vụ lên phương án chi tiết, chặt chẽ để xử lý cụ thể từng hộ dân lấn chiếm đất. Kiểm tra, rà soát, xác minh thông tin cụ thể về nguồn gốc đất, loại đất, tài sản trên đất, báo cáo rõ từng trường hợp vi phạm để làm cơ sở tuyên truyền, vận động.

Rà soát lại phần diện tích bị xâm chiếm, có phương án, kế hoạch trồng rừng đối với phần diện tích này.

Ban quản lý phối hợp với công an, kiểm lâm và các cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm, dứt điểm xâm lấn đất, cắt gốc cây phá hoại rừng thông tại tiểu khu 761S, thị trấn Khe Sanh.

Về nguyên nhân, UBND huyện Hướng Hóa cho rằng bên cạnh địa bàn quản lý rộng, địa hình khó khăn thì công tác quản lý, bảo vệ chưa chặt chẽ, thiếu thường xuyên, chưa quyết liệt dẫn đến tình trạng trên.

Nương rẫy mọc lên sau khi những cánh rừng thông bị tàn phá - Ảnh: HOÀNG TÁO

Nương rẫy mọc lên sau khi những cánh rừng thông bị tàn phá - Ảnh: HOÀNG TÁO

Theo cơ quan chức năng, tại tiểu khu 761S, dọc hai bên đường Hùng Vương nối dài thuộc thị trấn Khe Sanh, có 4 vị trí cây thông bị chết do ken đẽo, do già cỗi, mưa bão, gãy đổ, sâu bệnh.

Trong đó, số cây thông bị chết do bị bức tử là 36 cây, số cây thông bị chết do già cỗi, sâu bệnh là 45 cây. Tổng diện tích đất bị lấn chiếm, trồng cây khoảng 0,78ha.

Các cây thông bị bức tử có đường kính từ 30 - 70cm, được trồng từ năm 1985-1986. Cây thông bị cắt vỏ vòng quanh gốc dẫn đến chết dần.

Người dân bức tử thông nhằm lấn chiếm đất rừng để làm nương rẫy. Trên diện tích đất bị lấn chiếm, người dân đã trồng các loại cây như cà phê, keo, xoan, sắn, mít, cau, bưởi, dứa, xoài, khoai tía…

Rừng thông cạnh khu dân cư ở Lâm Đồng lại bị đầu độcRừng thông cạnh khu dân cư ở Lâm Đồng lại bị đầu độc

"Lâm tặc" đã đầu độc rừng thông ở sát khu dân cư giáp ranh giữa xã Mê Linh và thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) bằng thuốc diệt cỏ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên