01/10/2022 17:18 GMT+7

Nhân mưa bão, 'lâm tặc' cưa trụi một khoảnh rừng thông 20 năm tuổi

M.VINH
M.VINH

TTO - Lợi dụng ảnh hưởng cơn bão số 4 (Noru), "lâm tặc" cưa 165 cây thông ba lá 20 năm tuổi tại xã Gia Lâm (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng). Một khoảnh rừng đã bị cưa trụi.

Nhân mưa bão, lâm tặc cưa trụi một khoảnh rừng thông 20 năm tuổi - Ảnh 1.

165 cây thông rừng đã 20 tuổi bị đốn hạ trong thời gian mưa lớn do ảnh hưởng bão số 4 - Ảnh: M.V

Sáng 1-10, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng cùng cán bộ Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà, đơn vị chủ rừng, có mặt tại hiện trường vụ phá rừng thông nghiêm trọng ở xã Gia Lâm để tiếp tục chỉ đạo công tác đo đạc, truy tìm "lâm tặc".

Ghi nhận tại hiện trường, có 165 cây thông trồng từ năm 2002, 2003 với đường kính gốc từ 15 - 35cm bị cưa hạ nằm ngổn ngang dọc triền đồi. Tất cả các gốc thông bị cưa còn ứa nhựa và lá còn xanh, dấu hiệu mới bị cưa hạ khoảng 1 - 2 ngày.

Ngoài thông rừng, còn có nhiều cây gỗ tạp đường kính gốc từ 10 - 13cm cũng bị triệt hạ. 

Theo quan sát, nằm cạnh khu vực rừng thông bị phá, một khoảnh đất rừng khác khoảng 6.000m2 bị lấn chiếm trước đó. Khu vực này đã bị san gạt, thay đổi địa hình để làm nông trại.

Nhân mưa bão, lâm tặc cưa trụi một khoảnh rừng thông 20 năm tuổi - Ảnh 2.

Bên cạnh khoảnh rừng mới bị phá là một khoảnh rừng khác đã bị phá trước đó, địa hình đã cải tạo để làm nông trại - Ảnh: M.V

Ông Vũ Đình Cường, chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng, thông tin vụ phá rừng xảy ra tại lô b, khoảnh 3, tiểu khu 274 (Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý). Ông Cường cho biết lợi dụng ảnh hưởng của cơn bão số 4, "lâm tặc" dùng cưa điện không phát ra âm thanh lớn để cưa hạ thông rừng. Khả năng cao đây là nhóm "lâm tặc" có tổ chức, phá rừng với mục đích chiếm đất.

UBND huyện Lâm Hà cho biết song song với việc làm rõ vụ việc, thì đơn vị quản lý rừng phải nhanh chóng trồng lại thông rừng bằng cây đã lớn nhằm tăng tốc độ phủ xanh khu vực rừng bị phá.

Lâm Đồng điều tra các băng nhóm phá rừng Lâm Đồng điều tra các băng nhóm phá rừng

TTO - UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo cơ quan điều tra lập chuyên án điều tra các băng nhóm phá rừng sau đó tổ chức sang nhượng trái phép đất lâm nghiệp.

M.VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên