
Phát ngôn của ông Kim Hee Soo, Chủ tịch huyện Jindo, tỉnh Jeolla Nam, Hàn Quốc, gây phản ứng mạnh mẽ - Ảnh: Korea Times
Động thái trên được đưa ra ngày 11-2, trong bối cảnh phát ngôn của ông Kim Hee Soo, Chủ tịch huyện Jindo ở tỉnh Jeolla Nam, về "nhập khẩu phụ nữ Việt Nam" đang vấp phải sự phản đối dữ dội.
Công văn của Bộ Nội vụ và an toàn Hàn Quốc (MOIS) nhấn mạnh, theo Luật Công chức địa phương, các cán bộ phải tuân thủ nghiêm túc nghĩa vụ giữ gìn phẩm giá và cẩn trọng khi phát biểu tại các diễn đàn công khai, đặc biệt đối với những vấn đề có yếu tố ngoại giao.
MOIS khẳng định người đứng đầu chính quyền các địa phương, với vai trò đại diện, cần nhận thức rõ trách nhiệm và tỉnh táo trong mọi tình huống.
Theo TTXVN, công văn cũng nêu các ví dụ điển hình về phát ngôn không phù hợp của một số lãnh đạo địa phương thời gian qua, trong đó có việc sử dụng cụm từ "nhập khẩu phụ nữ di trú" hay những lời lẽ mang tính xúc phạm đối với người dân.
Trước đó, Chủ tịch huyện Jindo Kim Hee Soo tại một buổi tọa đàm chính thức của chính quyền nói rằng cần thực hiện các biện pháp đặc biệt trong vấn đề dân số như "nhập khẩu các thiếu nữ trẻ từ Sri Lanka hoặc Việt Nam để gả cho các thanh niên nông thôn".
Phát ngôn này ngay lập tức vấp phải làn sóng chỉ trích vì bị cho là thiếu nhạy cảm về nhân quyền, đa văn hóa và giới tính.
Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cũng lập tức gửi công thư nêu ý kiến về phát ngôn coi thường phụ nữ Việt Nam của ông Kim Hee Soo.
Đảng Dân chủ (DP) cầm quyền ở Hàn Quốc đã họp khẩn và quyết định khai trừ ông Kim. Ông Park Seong Min - Vụ trưởng Vụ Hành chính tự trị thuộc MOIS - nhấn mạnh phát ngôn của huyện trưởng Jindo đã leo thang thành vấn đề ngoại giao và làm suy giảm nghiêm trọng lòng tin vào bộ máy hành chính. Do đó, Chính phủ Hàn Quốc buộc phải có hành động để bảo vệ uy tín quốc gia.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận