
Tuyên bố tăng thuế của ông Trump được đưa ra đột ngột, khiến giới chức Hàn Quốc bất ngờ - Ảnh: YONHAP
Phát biểu ngày 26-1, ông Trump cho biết Mỹ sẽ nâng thuế từ 15% lên 25% đối với hàng loạt mặt hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc, bao gồm ô tô, gỗ và dược phẩm.
Vị Tổng thống cho rằng Quốc hội Hàn Quốc chưa thông qua "thỏa thuận lịch sử" mà ông ký kết với Tổng thống Lee Jae Myung vào tháng 10-2025, trong đó Seoul cam kết đầu tư quy mô lớn vào Mỹ để đổi lấy việc cắt giảm thuế quan.
Tuy nhiên, Chính phủ Hàn Quốc bác bỏ lập luận này. Trang tin Korea Times dẫn lời các quan chức Seoul cho biết bản ghi nhớ (MOU) ký giữa hai nước hồi tháng 11 năm ngoái không hề ràng buộc chính sách thuế của Mỹ với tiến độ lập pháp của Quốc hội Hàn Quốc.
Bản ghi nhớ quy định rằng việc cắt giảm thuế sẽ có hiệu lực hồi tố kể từ ngày đầu tiên của tháng mà dự luật thực thi được trình lên Quốc hội - tức việc giảm thuế của Mỹ không phụ thuộc vào việc Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự luật hay chưa, mà chỉ cần dự luật được trình lên Quốc hội, mức thuế ưu đãi sẽ được áp dụng hồi tố từ đầu tháng đó.
Trên thực tế, sau khi Đảng Dân chủ Hàn Quốc (DP) nộp dự luật liên quan vào ngày 26-11-2025, Mỹ đã áp dụng mức thuế ưu đãi hồi tố từ ngày 1-11. Như vậy, thỏa thuận đã được thực thi trên thực tế.
Bên cạnh vấn đề thuế, tuyên bố của ông Trump còn làm dấy lên nghi ngờ rằng Washington đang gây sức ép để Seoul sớm triển khai khoản đầu tư đầu tiên trị giá 20 tỉ USD mỗi năm, trong gói cam kết 350 tỉ USD được hai nước thống nhất vào tháng 7 năm ngoái.
Tuy nhiên theo Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun Cheol, khoản đầu tư 350 tỉ USD khó có khả năng được triển khai trong nửa đầu năm 2026, do đồng won đang suy yếu và rơi xuống mức thấp nhất kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007 - 2009.
Chính phủ Hàn Quốc nhấn mạnh MOU cho phép điều chỉnh quy mô và thời điểm đầu tư trong trường hợp thị trường ngoại hối bất ổn. Theo Seoul, việc giải ngân chậm không đồng nghĩa với vi phạm thỏa thuận.
Phủ Tổng thống Hàn Quốc khẳng định vẫn cam kết thực hiện đầy đủ thỏa thuận với Mỹ và đang tăng cường tiếp xúc ngoại giao để giải thích lập trường.
Các cuộc họp khẩn đã được triệu tập, trong khi các quan chức thương mại cấp cao dự kiến sớm sang Washington nhằm làm rõ bất đồng và tìm cách hạ nhiệt căng thẳng, trong bối cảnh Seoul nỗ lực bảo vệ quan hệ đồng minh và ổn định kinh tế trước áp lực ngày càng lớn từ chính sách thuế của Mỹ, theo Hãng tin Reuters.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận