30/04/2018 11:41 GMT+7

Hàn Quốc tuyên bố dẹp trước dàn loa phóng thanh ở DMZ

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Quân đội Hàn Quốc hôm nay (30-4) thông báo sẽ dỡ bỏ dàn loa phóng thanh công suất lớn vốn được thiết lập ở khu phi quân sự (DMZ) tại biên giới liên Triều.

Hàn Quốc tuyên bố dẹp trước dàn loa phóng thanh ở DMZ - Ảnh 1.

Dàn loa phóng thanh của Hàn Quốc ở biên giới liên Triều - Ảnh: YONHAP

Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng nước này cho biết công việc tháo dỡ dàn loa phóng thanh sẽ chính thức triển khai từ ngày mai (1-5).

Đây cũng là động thái đầu tiên trong việc thực thi một thỏa thuận song phương đạt được tuần trước giữa hai bên tại cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều.

Trong cuộc đàm phán ngày 27-4, tổng thống Hàn Quốc và nhà lãnh đạo Triều Tiên đã nhất trí sẽ "hoàn toàn chấm dứt mọi hành động thù địch chống lại nhau trên mọi lĩnh vực".

Hai nhà lãnh đạo đồng thuận sẽ chấm dứt mọi hành động thù địch và loại bỏ mọi phương tiện liên quan, trong đó có việc phát nội dung tuyên truyền thông qua dàn loa phóng thanh và phát tán tờ rơi tại những khu vực dọc theo đường phân giới quân sự.

Ngay trước cuộc gặp thượng đỉnh 27-4 vừa rồi, phía Hàn Quốc cũng đã ngừng phát sóng các nội dung tuyên truyền chống Bình Nhưỡng qua hệ thống loa phóng thanh.

Phía Triều Tiên cũng đã thông báo sẽ ngừng phát các nội dung tuyên truyền tương ứng của họ.

Theo bà Choi Hyun Soo, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, việc tháo dỡ hệ thống loa phóng thanh là bước "sơ bộ" có thể dễ dàng thực hiện để gây dựng niềm tin quân sự giữa hai bên.

Bà Choi không xác nhận số lượng chính xác loa phóng thanh đang được sử dụng dọc theo biên giới liên Triều. Tuy nhiên nhiều cơ quan truyền thông cho rằng số lượng lên tới cả chục bộ, gồm cả loa cố định và loa di động.

Trong diễn biến khác liên quan, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tỏ ra thận trọng khi đề cập tới vấn đề biên giới giữa hai miền trên biển Hoàng Hải.

Tuyên bố Bàn Môn Điếm kêu gọi những hành động cụ thể để biến tình trạng căng thẳng trên biển liên quan tới Đường giới hạn phía Bắc (NLL) ở phía tây bán đảo Triều Tiên thành một khu vực hòa bình trên biển giữa hai miền.

Từ lâu phía Triều Tiên không chấp nhận NLL là đường phân chia biên giới trên biển với Hàn Quốc, cho rằng đường biên giới biển thực sự phải được "vẽ" sâu hơn về phía nam.

Việc định nghĩa rõ ràng về biên giới biển ở phía tây được coi là vấn đề mấu chốt để đưa vùng biển này trở thành nơi thực sự hòa bình.

Theo bà Choi, riêng về vấn đề NLL sẽ cần có "thêm sự khẳng định" thông qua các cuộc đàm phán quân sự giữa hai miền. Theo thỏa thuận vừa đạt được ở cuộc gặp thượng đỉnh, trong tháng 5, hai bên đã có kế hoạch tổ chức những cuộc đàm phán quân sự như vậy.

Video khoảnh khắc đáng nhớ của ngày lịch sử trên bán đảo Triều Tiên Video khoảnh khắc đáng nhớ của ngày lịch sử trên bán đảo Triều Tiên

TTO - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã cùng tuyên bố sẽ không còn chiến tranh. Ngày 23-4 đi vào lịch sử của hai nước bất kể tương lai sắp tới như thế nào.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên